
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã CTR-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
Theo đó, kết thúc năm 2023, CTR ghi nhận doanh thu đạt 11.298 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ (9.467 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 517 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
Tính riêng trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (135 tỷ đồng).
Hiện, Viettel Construction đang vận hành 6 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu gắn liền với lĩnh vực viễn thông gồm: Đầu tư hạ tầng, xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), công nghệ thông tin, giải pháp tích hợp, dịch vụ kỹ thuật và vận hành khai thác.
Đáng chú ý, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng công ty này có 130,2 tỷ đồng nợ xấu, tăng hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm và phải trích lập tới 103,6 tỷ đồng - trong khi đó, đầu năm 2023, VTR chỉ trích lập tổng cộng gần 27 tỷ đồng cho các khoản nợ này.
Cụ thể: công ty có khoản nợ xấu lên tới 46,4 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS). FLC Faros cũng là đơn vị có khoản nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh sách nợ xấu của Công trình Viettel.
Công trình Viettel đã phải trích lập toàn bộ đối với khoản nợ xấu của FLC Faros, trong khi vào đầu năm 2023, công ty chỉ trích lập chưa tới một nửa (23,6 tỷ đồng) cho khoản này.
Công ty còn phải trích lập toàn bộ với các khoản nợ của các doanh nghiệp khác gồm: Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (5,1 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại tổng hợp Thái Hà (10,4 tỷ đồng), Công ty cổ phần IDC Đông Dương (6,4 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, công ty cũng trích lập dự phòng 50% đối với khoản nợ của Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (16,2 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (10,4 tỷ đồng).
Bất động sản Đà Lạt Valley và Delta-Valley Bình Thuận là 2 công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL). Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Novaland thể hiện, tại thời điểm cuối năm 2023, Novaland sở hữu 72,62% vốn điều lệ Đà Lạt Valley và 99,85% vốn điều lệ Delta-Valley Bình Thuận.
Tính tại ngày 31/12/2023, Công trình Viettel có 6.915,8 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 855,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 2.924,2 tỷ đồng, tăng 452,5 tỷ đồng.
Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 27/3, giá cổ phiếu tăng 5,7% lên 142.700 đồng và cổ phiếu và tăng gần 40% trong 1 tháng qua và tăng gần 61% trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.