Diễn biến tăng đột ngột của TCB sau khi có thông tin trả cổ tức đã kích thích tâm lý hào hứng đáng kể những phút đầu phiên sáng nay. Lượng tiền khổng lồ đổ xô vào mua TCB đẩy thanh khoản mã này lên mức kỷ lục 28 tháng dù mới giao dịch được nửa ngày. Tuy nhiên diễn biến giá tụt dần xuống cho thấy cũng có lượng xả cực mạnh, trong đó khối ngoại tranh thủ rút vốn về quy mô lớn...
Nhiều cổ phiếu vẫn đang có dòng tiền tốt và giữ được giá, dù đại đa số đều chịu sức ép và tụt giá ở biên độ lớn.
Diễn biến tăng đột ngột của TCB sau khi có thông tin trả cổ tức đã kích thích tâm lý hào hứng đáng kể những phút đầu phiên sáng nay. Lượng tiền khổng lồ đổ xô vào mua TCB đẩy thanh khoản mã này lên mức kỷ lục 28 tháng dù mới giao dịch được nửa ngày. Tuy nhiên diễn biến giá tụt dần xuống cho thấy cũng có lượng xả cực mạnh, trong đó khối ngoại tranh thủ rút vốn về quy mô lớn.
VN-Index tăng tốt nhất trong khoảng 1 tiếng đầu tiên, chỉ số đạt đỉnh lúc 9h50 tăng gần 11 điểm ( 0,84%) so với tham chiếu. TCB thậm chí chạm giá kịch trần. Tuy nhiên 2/3 thời gian còn lại áp lực bán bắt đầu tăng, TCB tụt dần xuống và chốt phiên sáng còn tăng 5,05%.
Nhà đầu tư nước ngoài xả hơn 4 triệu TCB và mức rút vốn ròng khoảng 192,6 tỷ đồng. Tuy vậy lượng bán này chỉ chiếm 15,6% tổng thanh khoản, tức là nhà đầu tư trong nước bán ra chiếm phần rất lớn. Mặc dù có thông tin hỗ trợ nhưng TCB cũng đã tăng giá 49% kể từ đầu năm và tính từ đầu nhịp tăng gần nhất với đáy tháng 11 năm ngoái, biên độ đã tới gần 73%.
TCB tăng bùng nổ cũng kéo theo nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng, nhưng thậm chí các mã còn lại tụt giá nhanh hơn cả TCB. Ví dụ trong rổ Vn30, loạt cổ phiếu ngân hàng tụt hơn 1% so với đỉnh đầu ngày có thể kể tới MBB, ACB, BID, CTG, STB, TPB, VIB, VPB. Biên độ tăng còn lại không đáng kể, trừ TCB thì còn duy nhất ACB tăng 1,07%. CTG, STB, TPB, VPB đã mất sạch đà đi lên.
Hiện tượng trượt giá cũng xuất hiện với tất cả các blue-chips trong rổ VN30 chứ không riêng gì ngân hàng. VN30-Index từ chỗ tăng cao nhất 1,37% so với tham chiếu, đến cuối phiên sáng chỉ còn tăng 0,89%. Đà tăng này cũng là nhờ một số trụ khác nổi lên hỗ trợ khi nhóm ngân hàng trượt giảm. VHM tăng 2,12%, VIC tăng 1,17%, FPT tăng 1,39%, MSN tăng 1,72% là đáng kể nhất. Nhóm này cũng đã trượt giá một chút so với mức đỉnh, nhưng thời điểm tăng thì ở nửa sau của phiên sáng, lệch pha một chút so với các mã ngân hàng.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,46% tương đương 5,87 điểm và cũng hoàn toàn phụ thuộc vào TCB, VHM, BID, VIC, FPT, MSN, vốn đem lại tới tới 5 điểm. Độ rộng thay đổi rất rõ phản ánh diễn biến chốt lời đẩy giá từ từ trượt xuống. Lúc ở đỉnh, số mã tăng trong VN-Index gấp 4 lần số giảm nhưng hiện đã cân bằng 204 mã tăng/209 mã giảm. Cả sàn HoSE hiện chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu còn tăng giá và giữ được mức tăng cao nhất buổi sáng, số còn lại hoặc đứng im tham chiếu hoặc đã quay đầu trượt giảm. Số mã đang chốt giá cao nhất này lại chủ đạo là thanh khoản lẻ tẻ vài triệu tới vài chục triệu đồng.
Tới 45% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trên HoSE đã tụt giá tối thiểu 1% so với đỉnh đầu ngày, với gần 100 mã đảo chiều từ xanh thành đỏ. Bị xả ép giá đáng kể là NVL từ tăng 1,1% thành giảm 1,38% thanh khoản 333,1 tỷ đồng; KBC từ tăng 0,98% thành giảm 0,84%, giao dịch 152,5 tỷ; HSG trượt khỏi đỉnh 1,24% thành giảm 0,83%, giao dịch 161,4 tỷ; DXG, VIX, PVT, NLG, VTP, KSB, HHV, CTD… cũng dao động với biên độ lớn theo hướng giảm và thanh khoản khá cao.
Khả năng nâng đỡ chỉ số lúc này vẫn đang dồn vào số ít cổ phiếu lớn, VIC, VHM có thể là ẩn số thay thế. Diễn biến nhóm ngân hàng, đặc biệt với TCB chiều nay sẽ có tác động lớn về mặt tâm lý. Thực tế biên độ tăng còn lại ở cổ phiếu cũng không có gì mạnh, toàn sàn HoSE chỉ có 50 mã đang tăng hơn 1% so với tham chiếu và nếu trừ giao dịch của TCB thì thanh khoản chiếm khoảng 31% sàn. HAG, VCI, DGC, HCM, MWG, SSI là các cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt và vẫn đang giữ giá khá mạnh.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng gần 29% so với sáng hôm qua, đạt gần 11.695 tỷ đồng. TCB tăng giao dịch tới 1.138 tỷ đồng so với sáng hôm qua (gấp 11 lần) nên thực chất giao dịch ở các mã còn lại tăng khoảng 16% thanh khoản.
Khối ngoại ghi nhận bán ròng 796,8 tỷ đồng trên HoSE sáng nay, nên ngoài TCB còn khá nhiều mã khác bị xả lớn. Đáng kể là VHM -170,9 tỷ, VRE -116,1 tỷ, VNM -70,5 tỷ, VND -69,2 tỷ, NVL -65,2 tỷ, GEX -34,9 tỷ, HPG -32,4 tỷ. Phía mua có VCI 28,3 tỷ, SSI 25,7 tỷ là đáng kể duy nhất.
MBS: Lợi nhuận quý 1 tăng ít nhất 30%, huy động vốn 1.400 tỷ cho vay margin, tự doanh
10:37, 28/03/2024
Chuyên gia bình luận gì về động thái của khối ngoại bán ròng 1,5 tỷ USD trong hơn một năm qua?
10:14, 28/03/2024
Khi nào các công ty chứng khoán được cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch không cần ký quỹ 100% tiền?
09:35, 28/03/2024
Đọc thêm
Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng
Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp
Áp lực bán tiếp tục nhẹ trong phiên chiều nay tạo điều kiện cho mặt bằng giá được neo cao dù thanh khoản vẫn rất thấp. Sự bứt phá của một số trụ như VIC giúp VN-Index nhích lên cao hơn bất chấp số lớn cổ phiếu trong rổ VN30 hạ độ cao so với phiên sáng.
Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản
Sau kết quả quý 1/2026 tích cực hơn kỳ vọng, ngành ngân hàng bước vào nửa cuối năm vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực thanh khoản, biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chất lượng tài sản suy yếu đã bắt đầu bộc lộ từ những quý đầu năm và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.
Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ
Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đã được phê duyệt và cần phải đi vào thực tiễn. Quỹ đầu tư nội địa chính là “bệ đỡ” bền vững chắc nhất cho thị trường.
Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap
Sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn trong sáng nay và VN-Index tăng “có đảm bảo” khi số mã xanh nhiều gấp 2,2 lần số mã đỏ. Bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 12% trong khi toàn sàn HoSE lại tăng gần 9%.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: