
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Kiều Trang
17/05/2022, 19:54
Hôm nay là ngày đầu tiên HOSE chính thức công bố dữ liệu giao dịch tự doanh nhưng nhóm này lại có một phiên mua bán rất thận trọng...
VN-Index có một phiên giao dịch đúng kiểu an ủi, động viên nhà đầu tư sau chuỗi ngày dài trượt dốc. Kết thúc phiên, chỉ số tăng 56 điểm, xê dịch về mốc 1.228 điểm với ít nhất 215 mã tăng kịch biên độ. Đây là mức tăng trong một ngày mạnh nhất của chỉ số, kể từ khi thị trường chạm đáy Covid-19 hồi tháng 3/2020.
Hôm nay là ngày đầu tiên HOSE chính thức công bố dữ liệu giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán nhưng nhóm này lại có một phiên mua bán rất thận trọng. Theo đó, nhóm này mua thông qua khớp lệnh 13,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 474 tỷ đồng và bán ra 8,68 triệu cổ phiếu, tương ứng với 320 tỷ đồng trên HOSE. Một phiên giao dịch rất thận trọng của tự doanh công ty chứng khoán, trước đó, trung bình mỗi phiên nhóm này giao dịch đâu đó khoảng 500-600 tỷ đồng.
Như vậy, tổng giá trị mua ròng của tự doanh phiên hôm nay là 154 tỷ đồng. Trong đó, tự doanh mua ròng tập trung gom nhiều nhất ở các mã như HPG 55 tỷ đồng, SSI 30 tỷ đồng, TCB 29 tỷ đồng, VCB, VHM, TPB... Ở chiều ngược lại, tự doanh tập trung bán BCM, KDH, VIC, MSN...
Trước đó, như VnEconomy đưa tin, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này sẽ công bố thông tin số liệu tự doanh của công ty chứng khoán ngay trong chiều hôm nay (17/5). Dữ liệu tự doanh xưa nay không được HOSE công bố công khai ra thị trường mà chỉ bán cho tổ chức trung gian là các công ty dịch vụ tài chính, chứng khoán trên thị trường. Nhà đầu tư muốn có được dữ liệu tự doanh thường phải xem qua đơn vị thứ ba này. Tuy nhiên, từ ngày 1/3, HOSE ngừng cung cấp dữ liệu cho họ khiến toàn thị trường mù mờ về dữ liệu tự doanh.
Trước phản ứng dữ dội của thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị các Sở giao dịch chứng khoán tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày 23/5/2022.
Tuy nhiên, tính đến nay mới có HOSE công bố dữ liệu tự doanh. Về phía HNX, đại diện lãnh đạo HNX cho biết, hiện HNX đang nỗ lực triển khai các công việc để công bố số liệu giao dịch tự doanh theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. "HNX cần thêm thời gian để chuẩn bị về mặt kỹ thuật, vì số liệu này trước đây Sở chưa tách dữ liệu; tuy nhiên, mọi công việc đang được triển khai khẩn trương và chắc chắn HNX cũng sẽ công bố đảm bảo thời hạn mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giao (ngày 23/5)”, lãnh đạo HNX thông tin.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: