
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Anh Quân
24/03/2012, 10:49
Tháng 3/2012, sau nửa đầu tái hiện trạng thái xuất siêu, giai đoạn cuối có thể đã không còn duy trì được diễn biến tích cực đó
Tháng 3/2012, sau nửa đầu tái hiện trạng thái xuất siêu, giai đoạn cuối có thể đã không còn duy trì được diễn biến tích cực đó.
Tổng cục Thống kê trong một dự báo vừa phát đi cho rằng, kim ngạch nhập khẩu vẫn cao hơn xuất khẩu trong tháng này, chốt lại mức nhập siêu nhẹ khoảng 150 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2012 ước tính có thể đạt 9,15 tỷ USD, tăng 10,2% so với tháng trước; nhập khẩu ước là 9,3 tỷ USD, tăng tương ứng khoảng 8,4%.
Như vậy, trong toàn bộ quý 1 năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng tăng dần qua các tháng, với kim ngạch vào cuối quý đã trở lại mức dung lượng tương đương với thời điểm “cao trào” nửa cuối năm ngoái.
Đáng lưu ý hơn nữa, khoảng giãn cách giữa hai chiều trao đổi thương mại không nhiều, duy trì khá dài mấy tháng nay. Đây có thể xem là diễn biến rất tích cực, nếu không xét đến tình trạng “xuất thô, nhập tinh” vẫn phổ biến.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng kinh ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 24,5 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu là gần 24,8 tỷ USD, tăng tương ứng 6,9%.
Như vậy,
nhập siêu trong quý 1 năm nay ước khoảng 251 triệu USD, bằng khoảng 7,2% so với cùng kỳ
.
Nhìn vào các nhóm hàng hóa có kim ngạch lớn, so với năm trước, xuất khẩu khả quan ở các nhóm như thủy sản tăng 11,7%, duy trì khá tốt; dầu thô tăng 9,1% do giá tăng khá cao; gỗ và sản phẩm tăng 18,3%; giày dép 14% và dệt may 15,4%.
Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính cũng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đều hơn gấp rưỡi. Riêng xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng rất cao, tới 106,7% so với cùng kỳ, nhưng tổng kim ngạch 3 tháng chỉ ở mức 129 triệu USD.
Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu gạo, cà phê, cao su lại giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với mức giảm 42,5%, 11,8% và 7,9%.
Về phía nhập khẩu, kim ngạch xăng dầu giảm khá sâu, gần 20% so với cùng kỳ; ô tô, xe máy cũng giảm mạnh, lần lượt là 32,4% và 9,3%.
Bất thường nhất là kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng bông, sợi dệt, vải đều giảm mạnh ở mức 2 con số, trong đó nhập khẩu bông giảm tới 36,6% so với cùng kỳ, trái ngược hoàn toàn với diễn biến tăng mạnh ở kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may.
Tương quan trên cho thấy đã xuất hiện những biểu hiện đầu tiên về khả năng xuất khẩu các mặt hàng dệt may có thể giảm trong tương lai, như nhiều quan ngại thiếu đơn hàng đã được phát đi thời gian gần đây.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa…
Chính phủ đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.
Cần nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo các chính sách khuyến khích sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược như chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, tín dụng.
Giữa bối cảnh địa kinh tế toàn cầu đang “lọc nhiễu loạn” để “chọn tín hiệu”, Việt Nam đứng trước một “cơ hội vàng” để tái định vị mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực và nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế số mới, Việt Nam phải vượt qua những rào cản cốt lõi về chất lượng nhân lực, tư duy quản trị và đặc biệt là xây dựng được “niềm tin số”...
Dân sinh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: