Nhật có nguy cơ tái diễn thảm họa Chernobyl?

Hồng Ngọc

12/03/2011, 19:08

Tờ Daily Mail của Anh nhận định, Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ phát tán phóng xạ

Nhật Bản tan hoang sau trận động đất chiều 11/3.
Nhật Bản tan hoang sau trận động đất chiều 11/3.

Chiều nay (12/3), cảnh sát tại tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản, cho biết, có tiếng nổ lớn tại tổ máy số 1 thuộc nhà máy điện số 1 thuộc tỉnh này. Thông tin ban đầu cho biết, 4 người đã bị thương trong vụ nổ.

Các nhân chứng tại chỗ cho hay, sau tiếng nổ là những dư chấn lớn và các cột khói trắng bốc lên từ nhà máy nằm cách thủ đô Tokyo 250 km. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản vừa ra lệnh cho nhà máy này xả bớt khí phóng xạ để bảo vệ lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 là một trong số các nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ trận động đất xảy ra một ngày trước. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 sau khi hệ thống làm mát tại 3 lò phản ứng không hoạt động cũng do động đất.

Hiện vẫn chưa có thông báo về hiện tượng rò rỉ phóng xạ, nhưng nỗi lo sợ bao trùm dư luận khi tờ Daily Mail của Anh nhận định, Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ phát tán phóng xạ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano kêu gọi người dân bình tĩnh và cho hay, mức phóng xạ vẫn đang được kiểm soát cẩn thận.

Hiện toàn bộ 5 lò phản ứng (bao gồm 2 lò ở nhà máy Fukushima số 1 và 3 ở nhà máy Fukushima số 2) đều đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cả 5 lò phản ứng này đã phải ngừng hoạt động sau trận động đất chiều qua.

Người dân sống trong vòng bán kính 10 km quanh nhà máy Fukushima số 1, và 3 km quanh nhà máy số 2 đã được lệnh sơ tán.

Sau vụ nổ, các kênh truyền hình địa phương cảnh báo người dân sống gần khu vực nhà máy ở trong nhà, tắt điều hòa nhiệt độ và không uống nước máy thẳng từ vòi. Những người đang ở ngoài đường được cảnh báo che chắn kín cơ thể và dùng khăn ướt che mũi.

Trước đó, hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho hay, lõi lò phản ứng của nhà máy số 1 có thể bị tan chảy một phần. Hiện tại phát hiện chất phóng xạ rò rỉ xung quanh khu vực lò phản ứng. Hệ thống làm lạnh của nhà máy này bị hư hỏng.

Theo Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản, sau nhiều nỗ lực, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima là Tokyo Electric Power Co. đã thực hiện giảm áp thành công tại nhà máy Fukushima số 1.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được thông tin về vụ nổ kể trên. Cùng ngày, Bộ Năng lượng Nga cho hay, nước này đang theo dõi chặt chẽ mức phóng xạ tại khu vực Sakhalin, Viễn Đông của Nga.

Còn theo nguồn tin của AFP tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang theo dõi sát sao mọi diễn biến và hư hại về sự cố hạt nhân đang diễn ra tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Zhang Lijun, một quan chức trong lĩnh vực môi trường ở Trung Quốc cho hay, "dù thế nào đi nữa, kế hoạch và quyết tâm phát triển năng lượng hạt nhân của Trung Quốc cũng sẽ không thay đổi”.

Hiện Trung Quốc có tất cả khoảng 13 lò phản ứng hạt nhân và nước này đang tạo mọi điều kiện để tiến tới xây dựng tổng cộng khoảng 34 lò phản ứng như vậy với mục đích cung cấp đủ năng lượng cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Theo nguồn tin AFP, Trung Quốc đang xây dựng khoảng 26 lò phản ứng.

Trong khi đó, số người chết do động đất và sóng thần ở Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng lên. Hiện các lực lượng cứu hộ đã tìm được 703 thi thể. Các quan chức Nhật Bản lo ngại, số người thiệt mạng có thể lên trên 1.000 người. Trong khi, theo các báo quốc tế, con số này có thể tới gần 2.000 người và thêm hàng trăm người khác mất tích.

Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản cho hay, tính tới sáng 12/3, số người chết và mất tích do động đất và sóng thần đã tăng lên hơn 1.800 người tại 10 tỉnh thành. Các lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong những khu vực bị sập.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy