
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Mai Phương
19/12/2008, 13:46
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa hạ lãi suất cơ bản đồng Yên của nước này từ mức 0,3% về mức 0,1%
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa hạ lãi suất cơ bản đồng Yên của nước này từ mức 0,3% về mức 0,1%.
Đồng thời, BoJ đưa ra những biện pháp mới để bơm tiền vào hệ thống tài chính nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang ngập sâu vào suy thoái.
Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai của BoJ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Ở lần cắt giảm trước, BoJ đã lần đầu tiên hạ lãi suất đồng Yên trong 7 năm, đưa lãi suất đồng tiền này từ mức 0,5% về 0,3%. Ở thời kỳ giảm phát trước đây, Nhật từng phải duy trì mức lãi suất 0% từ năm 2001 - 2006.
Như vậy, hiện Nhật Bản và Mỹ là hai nước có mức lãi suất thấp nhất trong số các nước công nghiệp phát triển. Lãi suất đồng Euro hiện là 2,5%, còn lãi suất đồng Bảng Anh đang là 2%.
Cùng với việc cắt giảm lãi suất, hôm nay, BoJ cũng tuyên bố kế hoạch tạm thời mua vào thương phiếu do các công ty phát hành và tăng lượng mua vào trái phiếu Chính phủ hàng tháng để hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp. Cũng trong ngày hôm nay, Chính phủ Nhật tuyên bố sẽ mua vào khoảng 20.000 tỷ Yên, tương đương 223 tỷ USD, trị giá cổ phiếu do các ngân hàng nắm giữ để giúp các ngân hàng có thêm tiền mặt.
Những số liệu thống kê công bố gần đây cho thấy tình hình kinh tế ở Nhật đang diễn biến xấu đi. Chỉ số niềm tin của các hãng sản xuất công nghiệp chính ở Nhật đã sụt giảm với tốc độ mạnh nhất trong vòng 34 năm trở lại đây. Các hãng xuất khẩu lớn như Nissan, Canon và Sony đều đang thu hẹp sản xuất, giảm đầu tư, sa thải nhân công… Hàn thử biểu Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo đã sụt giảm 44% kể từ đầu năm tới nay. Đây là lần suy thoái đầu tiên của Nhật từ năm 2001.
Thống đốc BoJ Masaaki Shirakawa mới đây nhận định, các điều kiện kinh tế tại Nhật đang ở trong tình trạng tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái thập niên 1930 tới nay.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất cơ bản đồng USD từ mức 1% về mức 0 - 0,25% vừa qua đã ít nhiều tạo áp lực buộc BoJ phải hạ lãi suất theo để tránh cho đồng Yên tăng giá thêm so với USD, gây thêm khó khăn cho các nhà xuất khẩu Nhật. Sau khi FED hạ lãi suất, tỷ giá đồng Yên đã tăng lên tới mức cao nhất so với USD trong vòng 13 năm trở lại đây. Từ đầu năm tới nay, đồng Yên tăng giá 25% so với USD, khiến hoạt động xuất khẩu của Nhật trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái toàn cầu đã khó càng thêm khó.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Chính sách tài khóa Nhật Bản Kaoru Yosano cho hay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này có thể tăng trưởng âm 0,8% trong năm tài khóa tới nếu Chính phủ không thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế. Văn phòng Nội các Nhật dự báo, tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm tài khóa hiện nay (bắt đầu từ ngày 1/4) sẽ chỉ là 0%.
Tuần trước, Thủ tướng Nhật Taro Aso đã công bố một kế hoạch kích thích kinh tế trị giá hơn 250 tỷ USD. Ông Aso và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Shoichi Nakagawa cũng muốn BoJ bơm thêm tiền mặt vào nền kinh tế để giúp các công ty có thể vay vốn dễ dàng hơn.
(Theo Bloomberg, Reuters)
Đóng cửa phiên 11/10, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 138,5 triệu đồng/lượng đến 141,4 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên cuối tuần trước (4/10), mức tăng giá bán vàng nhẫn từ 4,2 triệu - gần 5 triệu đồng/lượng, cá biệt, khoảng chênh này ở 1 doanh nghiệp đến 7,5 triệu đồng/lượng…
Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, phủ nhận quan điểm cho rằng bà muốn đồng yên suy yếu hơn...
Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm của tuần này, ba ngân hàng trung ương tại khu vực châu Á khiến thị trường tài chính và các nhà kinh tế ngạc nhiên khi đưa ra quyết định lãi suất nằm ngoài kỳ vọng...
Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: