
Trong một bài phát biểu toàn quốc hiếm hoi ngày 8/8, Nhật hoàng Akihito nói ông lo ngại rằng tuổi tác và tình trạng sức khỏe xấu đi sẽ khiến ông khó tiếp tục vai trò của mình.
Theo hãng tin BBC, đây là bài phát biểu thứ hai được phát sóng trên truyền hình của Nhật hoàng trước dân chúng nước này kể từ khi ông lên ngôi. Dù Nhật hoàng không sử dụng đến từ “thoái vị”, bài phát biểu của ông cho thấy rõ mong muốn được truyền lại ngôi báu.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói Chính phủ của ông sẽ xem xét bài phát biểu của Nhật hoàng một cách nghiêm túc và thảo luận phương hướng hành động cần thiết.
Trong bài phát biểu kéo dài 10 phút được ghi hình từ trước, Nhật hoàng nói ông hy vọng các nhiệm vụ của hoàng đế trên cương vị một biểu tượng của nhà nước Nhật có thể được tiếp tục duy trì mà không có bất kỳ sự ngắt quãng nào.
Nhật hoàng Akihito, người từng trải qua một cuộc phẫu thuật tim và được điều trị ung thư tuyến tiền liệt, đã ngồi trên ngai vàng kể từ năm 1989, sau khi phụ vương của ông là Nhật hoàng Hirohito băng hà.
Nếu Nhật hoàng Akihito thoái vị, đây sẽ là lần đầu tiên một vị Nhật hoàng thoái vị kể từ cuộc thoái vị năm 1817 của Nhật hoàng Kokaku.
Nhật hoàng Akihito nói một khả năng có thể xảy ra khi một vị hoàng đế không thể hoàn thành được nhiệm vụ do tuổi tác hoặc bệnh tật là bổ nhiệm một nhiếp chính.
Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng đây không phải là giải pháp lý tưởng. “Tôi nghĩ không thể tiếp tục giảm mãi được các nhiệm vụ cho vị hoàng đế trên cương vị biểu tượng của nhà nước”, ông nói.
Con trai trưởng của Nhật hoàng Akihito, thái tử Naruhito, 56 tuổi, là người đầu tiên trong danh sách kế vị ngai vàng của nước Nhật. Tiếp đó là em trai của ông Naruhito, hoàng tử Akishino. Phụ nữ không được phép thừa kế ngai vàng của nước Nhật, nên công chúa Aiko, con gái của thái tử Naruhito, không thể kế nghiệp cha.
Luật của hoàng gia Nhật hiện nay không có quy định về thoái vị, nên luật này cần phải được sửa đổi để Nhật hoàng Akihito có thể thoái vị. Thay đổi này sẽ phải có được sự thông qua của Quốc hội Nhật.
Hiến pháp Nhật quy định Nhật hoàng không được đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính trị nào, và mong muốn thoái vị của Nhật hoàng Akihito có thể bị xem là mang tính chính trị.
Tuy nhiên, công chúng Nhật có vẻ ủng hộ mong muốn thoái vị của Nhật hoàng. Đặc biệt, giới trẻ Nhật cho rằng Nhật hoàng nên được nghỉ ngơi lúc về già. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây của hãng thông tấn Kyodo cho thấy hơn 85 % người dân Nhật nói nên hợp pháp hóa việc thoái vị.
Vào năm 2006, Nhật Bản đã tranh cãi về việc có nên hay không để một phụ nữ thừa kế ngai vàng, bởi thời điểm đó Nhật hoàng Akihito chưa có cháu trai. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này đã bị hoãn lại sau khi vợ chồng hoàng tử Akishino sinh được một bé trai.
Vào năm 2011, hoàng tử Akishino cũng kêu gọi tranh luận về việc có nên đặt ra tuổi nghỉ hưu cho Nhật hoàng, nhưng cuộc tranh luận này đã không dẫn đến sự thay đổi trong luật của hoàng gia Nhật.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.