
Trước việc Vedan Việt Nam chậm trễ bồi thường cho người dân bị thiệt hại vì hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty này, nhiều siêu thị trên toàn quốc đã chính thức ngừng bán sản phẩm của Vedan
.
Ngày 5/8, Saigon Co.opMart ngừng kinh doanh sản phẩm bột ngọt, hạt nêm mang nhãn hiệu Vedan trên toàn hệ thống.
“Từ hôm qua, tất cả các siêu thị của Big C trên toàn quốc cũng bắt đầu dừng bán các sản phẩm của Vedan”, bà Nguyễn Thanh Huyền, cán bộ phụ trách truyền thông của Big C cho biết.
Và hôm nay (6/8), các siêu thị thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cũng đã di chuyển toàn bộ số hàng hóa mang nhãn hiệu Vedan được bày trên các kệ vào trong kho và tạm dừng bán ra.
Thời điểm này, tại các siêu thị Fivimart của Công ty Cổ phần Nhất Nam sản phẩm của Vedan vẫn được bày bán như thường lệ. “Nhưng những ngày tới nếu các siêu thị đều ngừng bán sản phẩm của công ty này, Fivimart cũng sẽ hưởng ứng”, bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Fivimart cho hay.
Khi nào các sản phẩm của Vedan sẽ được bày bán trở lại, thì chưa siêu thị nào có câu trả lời chính thức.
Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, việc ngừng bán này chỉ là biện pháp tình thế, do vậy không nên kéo dài lâu. Song đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp sản xuất về vấn đề bảo vệ môi trường. Trước đây, chúng ta đã quá quan tâm đến tăng trưởng mà chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này, nếu vấn đề môi trường tiếp tục bị buông lỏng, cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Đồng tình với quan điểm trên, Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ông Đỗ Gia Phan cũng cho rằng, việc ngừng bán sản phẩm của Vedan chỉ là để bày tỏ thái độ đối với hành vi của Vedan, còn quan điểm chung đều không muốn Vedan phải ngừng sản xuất.
Về phía người tiêu dùng, “Vedan đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về xử lý môi trường tại Việt Nam, rất có thể chất lượng sản phẩm của công này cũng có “vấn đề”. Do vậy việc ngừng bán sản phẩm của họ là điều cần thiết”, chị Vũ Thúy Ngân (Láng Hạ - Hà Nội), nói.
Còn chị Hoàng Lan (Thanh Xuân - Hà Nội) cho hay, trên thị trường hiện nay có khá nhiều sản phẩm có thể thay thế sản phẩm của Vedan. Vì thế nếu Vedan không đền bù thỏa đáng cho những người bị nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp do việc xả thải, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm khác.
Sau khi bị phát hiện xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, bên cạnh việc nộp 127 tỷ đồng tiền phí bảo vệ môi trường truy thu, Vedan đã cam kết chịu trách nhiệm chi trả bồi thường thiệt hại về kinh tế và môi trường. Đồng thời hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do chất thải của công ty gây ra.
Nhưng đến nay, theo báo cáo của lãnh đạo 3 địa phương nói trên thì giữa Vedan và đại diện các hộ nông dân vẫn chưa đạt được thỏa thuận về số tiền đền bù. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định sẽ xử lý vụ việc này bằng “lý”.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Dù chuyển đổi số là yêu cầu sống còn, song mức độ trưởng thành số của khu vực hợp tác xã hiện mới ở mức bắt đầu. Để bứt phá, các hợp tác xã cần lộ trình bài bản dựa trên ba trụ cột: dữ liệu, quản trị và thị trường...
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu hướng tới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thương nhân đầu mối và bảo đảm vững chắc nguồn cung…
Không chỉ thiếu nguồn cung, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh đang tạo sức ép kép lên các nhà thầu tại Thanh Hóa. Nhiều doanh nghiệp cho biết giá mua thực tế cao gấp nhiều lần mức giá đã ký trong hợp đồng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ và chậm tiến độ...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội, các chuyên gia đã cùng thảo luận về động lực phát triển kinh tế du lịch gắn với thương mại bán lẻ...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.