
Sau khi xảy ra vụ động đất tại Nhật Bản, anh Hùng (Hà Nội) gọi điện cho cô con gái đang du học tại xứ sở mặt trời mọc nhiều lần để hỏi thăm tình hình bởi biết rằng các cuộc gọi từ di động của mình đều được miễn phí.
Không giống như các lần gọi điện trước đây, anh Hùng chỉ gọi khá ngắn, khoảng gần 2 phút rồi gác máy, sau đó lại gọi lại. Hai bố con trao đổi được khá nhiều thông tin và anh Hùng cảm thấy yên tâm hơn với tình hình của cô con gái đang học tại Tokyo (Nhật Bản).
“Tôi được biết mạng di động MobiFone có miễn phí 2 phút đầu tiên cho khách hàng gọi đi Nhật cho tới ngày 31/3 nên bố con tôi có cơ hội trao đổi với nhau thường xuyên hơn”, anh tâm sự.
Ông bố này bổ sung thêm, nếu như trước đây, anh chỉ thỉnh thoảng mới gọi thăm hỏi thông tin con gái thì kể từ vụ động đất diễn ra, các cuộc gọi khá thường xuyên. “Nhiều thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến vợ chồng tôi khá hoang mang, gọi điện cho con thường xuyên giúp chúng tôi cập nhật chính xác tình hình cụ thể và cảm thấy yên tâm hơn nhiều”, anh nói.
Anh Hùng không phải là người duy nhất thường xuyên gọi điện đến Nhật trong thời gian gần đây sau vụ động đất. Nhiều người Việt Nam có thân nhân, bạn bè ở xứ sở mặt trời mọc cũng có nhu cầu thông tin trực tiếp rất lớn qua điện thoại. “Kể cả không có việc MobiFone miễn phí cuộc gọi tới Nhật thì gia đình tôi vẫn phải gọi điện để hỏi thăm xem cô em gái ở đó ra sao. Nhưng nhờ có hãng này miễn phí mà chúng tôi gọi điện thường xuyên hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Ai cũng yên tâm khi biết rõ tình hình về người thân của mình”, chị Hằng, có em gái đang làm việc tại Osaka cho biết.
Bên cạnh những người Việt Nam có người thân, bạn bè ở Nhật Bản, chính những người dân của xứ sở mặt trời mọc đang sống và làm việc tại Việt Nam cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi được gọi miễn phí về nước của mình. Nhiều nhân viên công ty Nhật tại Hà Nội đã tranh thủ dùng máy di động của mình để gọi về nước hỏi thăm tình hình của người thân, bạn bè bởi các cuộc gọi dưới 2 phút đều được miễn phí.
Theo thống kê của mạng di động MobiFone, lưu lượng cuộc gọi đi Nhật Bản tăng khoảng 70% ngay trong ngày đầu tiên áp dụng việc miễn cước 2 phút đầu tiên dù chưa có nhiều người được thông tin. Bên cạnh đó, lượng tin nhắn đi Nhật tăng tới 100% so với ngày thường bởi các tin nhắn cũng được miễn phí hoàn toàn.
Chị Trần Thu Hương, có chồng đang làm việc tại Osaka (Nhật Bản), nói: “Tôi thường thấy các công ty nói về trách nhiệm xã hội và trong bối cảnh động đất xảy ra tại Nhật Bản, nhiều đơn vị đã có những cách làm rất ý nghĩa và chân thành”. Chị này phân tích, với những người đang rất cần thông tin trực tiếp từ Nhật, việc liên lạc bằng điện thoại là điều không thể thiếu. Chính vì thế, việc miễn cước cho các cuộc gọi tới Nhật Bản thể hiện sự thấu hiểu tâm tư của những người đang lo lắng cho bạn bè, người thân của mình ở vùng đang gặp nạn.
“Hôm qua tôi cũng theo dõi một chương trình rất ý nghĩa tên là Pray For Japan trên TV. Chương trình này mang tính chia sẻ cộng đồng rất lớn, và cũng có giá trị về mặt vật chất rất thiết thực đối với người dân Nhật Bản với hơn 8 tỷ đồng thu được qua chương trình. Nếu công ty nào cũng chọn được một cách thể hiện trách nhiệm xã hội ý nghĩa và hữu ích như vậy thì mức độ gắn bó với khách hàng của họ cũng sẽ gia tăng rất nhiều”, chị Hương nhận xét.




“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nội địa, ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng – Hương vị biên cương” chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội để định hình lại nền kinh tế thông qua việc xây dựng thị trường carbon trong nước và hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thị trường tín chỉ carbon không chỉ là một công cụ bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp…
Giai đoạn 2 của Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép sẽ chuyển trọng tâm từ xây dựng công cụ, nền tảng sang đồng hành trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tế vận hành…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.