
Bảng xếp hạng hộ chiếu thường niên của Henley Passport Index đánh giá mức độ quyền lực của cuốn hộ chiếu từng quốc gia/vùng lãnh thổ dựa trên số quốc gia/ vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu đó có thể nhập cảnh mà không cần thị thực (visa).
Sau 5 năm liên tiếp Nhật Bản chiếm vị trí cao nhất của xếp hạng, vị trí này năm nay còn có thêm 5 quốc gia khác là Pháp, Đức, Italy, Singapore và Tây Ban Nha. Hộ chiếu của 6 quốc gia này đều mang lại quyền nhập không cần visa vào 194 quốc gia/vùng lãnh thổ trên tổng số 227 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.
Vị trí thứ hai của xếp hạng thuộc về Hàn Quốc, Phần Lan và Thuỵ Điển, với 193 điểm đến cho phép người mang hộ chiếu của các nước này được nhập cảnh miễn thị thực.
4 nước châu Âu gồm Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan chung vị trí thứ 3. Người mang hộ chiếu các quốc gia này được nhập cảnh không cần thị thực và 192 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.
Chung vị trí số 4 là các nước Bỉ, Luxembourg, Na Uy và Bồ Đào Nha. Có 191 quốc gia/vùng lãnh thổ miễn visa nhập cảnh cho người mang hộ chiếu của các nước này.
Vị trí số 5 có Hy Lạp, Malta và Thuỵ Sỹ, đều có 190 điểm đến không yêu cầu thị thực.
Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - duy trì vị trí số 7, khi người mang hộ chiếu Mỹ được nhập cảnh không cần thị thực vào 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cách đây 1 thập kỷ, vào năm 2014, hộ chiếu Mỹ chiếm vị trí quyền lực nhất thế giới.
Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tiếp tục là nước thăng hạng mạnh nhất trong xếp hạng này trong 1 thập kỷ qua. Số quốc gia/vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu UAE được nhập cảnh miễn thị thực đã tăng thêm 106 điểm đến kê từ năm 2014 đến nay. Xếp hạng năm 2024 của hộ chiếu UAE là vị trí 11.
Hộ chiếu Việt Nam xếp vị trí 87 trên 104 hạng, được miễn thị thực khi nhập cảnh vào 55 quốc gia và quốc gia vào vùng lãnh thổ trên thế giới. So với năm 2023, Việt Nam tăng 1 bậc trong xếp hạng.
Hộ chiếu Trung Quốc đứng ở vị trí 62, có 85 điểm đến được miễn thị thực. Hộ chiếu Thái Lan xếp thứ 63, với số điểm đến không cần thị thực là 82.
Henley & Partners là công ty tư vấn quốc tịch và cư trú toàn cầu, có trụ sở tại London. Xếp hạng hộ chiếu được công ty này thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Giao thông hàng không Quốc tế (IATA). Có 227 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới trong xếp hạng này, nhưng chỉ có 104 thứ hạng vì nhiều vị trí có hơn 1 quốc gia/vùng lãnh thổ.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch Christian H. Kaelin của Henley & Partners nói rằng xu hướng chung của 2 thập kỷ qua là tự do đi lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, khoảng cách về mức độ quyền lực giữa hộ chiếu ở top mạnh nhất và hộ chiếu ở nhóm yếu nhất đã trở nên rộng hơn bao giờ hết.
“Tính bình quân, số điểm đến không cần thị thực đối với người mang hộ chiếu của mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi từ 58 vào năm 2006 lên 111 vào năm 2024”, ông Kaelin nói. “Dù vậy, hộ chiếu của những nước ở vị trí đầu tiên được miễn thị thực khi nhập cảnh vào số điểm đến nhiều hơn 166 điểm so với hộ chiếu Afghanistan, nước đứng ở cuối xếp hạng và chỉ được quyền nhập cảnh không visa vào 28 quốc gia/vùng lãnh thổ”.
Nẳm trong nhóm “đội sổ” còn có các nước Syria, Iraq, Pakistan và Yemen.
Dưới đây là top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024, theo xếp hạng của Henley & Partners (trong ngoặc là số quốc gia và vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu đó được nhập cảnh không cần thị thực):
1. Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha (194)
2. Phần Lan, Hàn Quốc, Thuỵ Điển (193)
3. Áo, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan (192)
4. Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Anh (191)
5. Thuỵ Sỹ, Malta, Hy Lạp (190)
6. Australia, CH Czech, New Zealand, Ba Lan (189)
7. Canada, Hungary, Mỹ (188)
8. Estonia, Lithuania (187)
9. Latvia, Slovakia, Slovenia (186)
10. Iceland (185)
10 hộ chiếu yếu nhất thế giới năm 2024, theo xếp hạng của Henley & Partners (trong ngoặc là số quốc gia và vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu đó được nhập cảnh không cần thị thực):
104. Afghanistan (28)
103. Syria (29)
102. Iraq (31)
101. Pakistan (34)
100. Yemen (35)
99. Somalia (36)
98. Libya, Nepal, lãnh thổ Palestine (40)
97. Bangladesh, Triều Tiên (42)
96. Eritrea, Sri Lanka (43)
95. Iran, Lebanon, Nigeria, Sudan (45)
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.