Thủ tướng Anh Andy Burnham không loại trừ khả năng Công đảng đưa cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào cương lĩnh tranh cử lần tới.
Trên chuyến bay tới New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần này, ông Burnham được hỏi liệu Công đảng có thể cam kết đưa Anh trở lại EU trong cuộc bầu cử tới hay không. Ông không trả lời trực tiếp, chỉ nói đây là vấn đề “để bàn vào một thời điểm khác”.
Theo ông Burnham, ưu tiên hiện nay là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Anh - EU, dự kiến diễn ra vào cuối năm. Ông muốn tiếp nối nỗ lực hàn gắn quan hệ với EU của người tiền nhiệm Keir Starmer, sau đó tiến tới những thỏa thuận cụ thể giúp thúc đẩy kinh tế Anh. Hội nghị cũng sẽ bàn về đề xuất của EU nhằm tạo thuận lợi cho thanh niên hai bên đi lại và làm việc.
Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 7, Thủ tướng Burnham nhiều lần khẳng định muốn cải thiện quan hệ giữa Anh và EU. Vào tháng trước, ông cho rằng Anh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn để nối lại quan hệ với khối. Sau cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheal Martin tuần trước, ông tiếp tục nhấn mạnh chính phủ Anh muốn tăng cường hợp tác với EU.
Một trở ngại trước mắt là kế hoạch ban hành các quy định “Sản xuất tại châu Âu” của EU. Kế hoạch này nhằm hạn chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc trong một số ngành công nghiệp, nhưng cũng có thể khiến doanh nghiệp Anh bị loại khỏi một số hoạt động tại EU và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng giữa Anh với Ireland.
Ông Burnham cho biết sẽ nêu quan ngại này với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo ông, Anh không phải đối tượng mà EU muốn hạn chế. Hai bên cùng chịu sức ép trong một số lĩnh vực, đặc biệt là ngành thép, và cần tìm cách hợp tác như những đối tác đáng tin cậy.
Theo trang Euronews, một số bộ trưởng Anh lo ngại tiến trình cải thiện quan hệ với EU đã chậm lại kể từ khi ông Burnham lên nắm quyền. Hội nghị thượng đỉnh có thể tiếp tục bị hoãn nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung về kế hoạch “Sản xuất tại châu Âu”.
Trước khi trở thành thủ tướng, ông Burnham từng kêu gọi Anh tái gia nhập EU. Tuy nhiên, khi vận động tranh cử tại Makerfield hồi tháng 5, ông nói việc Anh rời khỏi EU - sự kiện gọi là Brexit - đã gây tổn hại cho đất nước, nhưng cho rằng lúc này không nên khơi lại cuộc tranh luận về quyết định đó.
Quyết định rời EU được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 và gây chia rẽ sâu sắc tại Anh. Tranh luận về Brexit nóng trở lại sau khi Công đảng có kết quả không tốt trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting khi đó gọi việc rời EU là một “sai lầm tai hại”. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cảnh báo Công đảng có thể khơi lại những cuộc đối đầu về Brexit.
Một số nghị sĩ Công đảng phản đối Brexit muốn ông Burnham tiến xa hơn trong việc cải thiện quan hệ với EU. Họ cho rằng điều này có thể giúp kinh tế Anh tăng trưởng.
Tuy nhiên, ông Burnham cho biết chính phủ sẽ tiếp tục giữ các giới hạn do người tiền nhiệm Keir Starmer đặt ra cho đến cuộc bầu cử tới. Các giới hạn này gồm Anh không quay lại thị trường chung hay liên minh thuế quan của EU, cũng không khôi phục quyền tự do đi lại giữa hai bên.




Điện Kremlin ngày 15/10 cho biết dầu diesel của Nga đã bắt đầu được xuất khẩu trở lại thị trường toàn cầu sau thỏa thuận đạt được gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.