Đồng nội tệ tăng giá, lạm phát leo thang đã khiến chi phí sinh hoạt của nhiều nơi trở thành cực hình với lao động nhập cư
Lạm phát đã khiến đời sống tại nhiều thành phố trở nên quá giới hạn cho phép - Ảnh: CNBC.
Hàng năm, hãng tư vấn Mercer đều đưa ra một danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhằm giúp các công ty đa quốc gia xác định chi phí hỗ trợ cho nhân viên nhập cư.
Để có được các danh sách như vậy, Mercer đã thu thập số liệu từ 214 thành phố trên khắp thế giới, so sánh chi phí hơn 200 hạng mục ở mỗi khu vực, bao gồm giá thuê nhà, chi phí giao thông, thức ăn, giải trí...
Bảng xếp hạng năm nay vừa được Mercer công bố ngoài những thông tin như mọi năm, còn cho thấy sự tăng giá của các đồng tiền, yếu tố lạm phát, chi phí năng lượng đã ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống thế giới.
Dưới đây là top 10 thành phố đắt đỏ nhất hành tinh theo xếp hạng của Mercer (thứ tự từ dưới lên)
:
10. Sao Paulo, Brazil
Thành phố nằm ở miền đông nam của Brazil này từng đứng ở vị trí thứ 11 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên, Sao Paulo lọt vào top 10 các địa điểm đắt đỏ nhất hành tinh. Rio de Janeiro là một thành phố khác của Brazil cũng vọt tăng thứ hạng năm nay, từ vị trí thứ 17 năm ngoái leo lên ngôi số 12.
"Nhìn chung, tỷ giá hối đoái ở khu vực Nam Mỹ vẫn ổn định, ngoại trừ một số đồng tiền của các nước Brazil, Chile và Costa Rica. Đồng nội tệ của ba quốc gia này đã tăng mạnh so với USD, khiến các thành phố của họ trở nên đắt đỏ và nâng hạng", theo Ed Hannibal, quan chức thuộc Mercer.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 2.397 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 1,92 USD
Giá nhiên liệu: 6,32 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 9,59 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 8,99 USD
9. Hồng Kông
Là một trong những vùng lãnh thổ đông dân số hàng đầu trên thế giới, Hồng Kông cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất. Bởi lẽ "rất nhiều người nước ngoài đã tới đây làm việc", Ed Hannibal cho biết. Theo ông, nhu cầu nhà ở tăng mạnh ở các thành phố châu Á, trong đó có Hồng Kông, là yếu tố chính khiến chi phí sinh hoạt tại đây leo thang.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 5.776 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 6,8 USD
Giá nhiên liệu: 7,57 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 3,59 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 3,52 USD
8. Singapore
Singapore nổi tiếng thế giới là một trung tâm tài chính quan trọng đồng thời cũng là một nơi rất đắt đỏ. Năm ngoái, đảo quốc sư tử đứng ở vị trí thứ 11. Cũng như hầu hết các trung tâm tài chính ở châu Á, Singapore có nhu cầu lao động nhập cư lớn, do đó đã đẩy chi phí thuê nhà cũng như phí sinh hoạt lên cao.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 3.289 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 5,37 USD
Giá nhiên liệu: 5,94 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 3,13 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 5,37 USD
7. Zurich, Thụy Sỹ
Theo các tiêu chuẩn quốc tế, Zurich đủ tư cách là một trong nhưng thành phố đắt nhất thế giới. Năm ngoái, đồng franc Thụy Sỹ đã tăng mạnh so với USD, từ mức 94 xu trong năm 2010 lên gần 1,2 USD hiện nay, khiến chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng lớn hơn đối với những người nhập cư.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 3.471 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 5,79 USD
Giá nhiên liệu: 6,85 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 4,21 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 11,89 USD
6. Osaka, Nhật Bản
Osaka là một trung tâm thương mại quan trọng của Nhật Bản. Với tư cách là trung tâm kinh tế đông đúc ở một quốc gia có dân số khá lớn như Nhật Bản, Osaka cũng xảy ra tình trạng tương tự nhiều thành phố khác ở châu Á, đó là nhu cầu nhà ở thì cao nhưng lượng cung có giới hạn.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 2.905 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 6,66 USD
Giá nhiên liệu: 6,4 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 6,05 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 7,87 USD
5. Geneva, Thụy Sỹ
Mặc dù là thành phố đông dân thứ hai ở Thụy Sỹ, nhưng Geneva lại là thành phố đắt đỏ nhất ở Thụy Sỹ và thành phố đắt đỏ thứ hai ở châu Âu. Tương tự như Zurich, Geneva cũng có chi phí sinh hoạt cao là bởi đồng france Thụy Sỹ tăng giá so với USD.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 4.523 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 6,31 USD
Giá nhiên liệu: 6,96 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 4,21 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 11,89 USD
4. Moscow, Nga
Moscow vẫn duy trì vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay. Ed Hannibal chỉ ra rằng, Moscow vẫn là một điểm đến quan trọng của các doanh nghiệp quốc tế, yếu tố chính góp phần làm tăng nhu cầu nhà ở sang trọng.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 4.000 USD/tháng
Giá một cốc cà phê: 8,54 USD
Giá nhiên liệu: 3,56 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 9,97 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 5,94 USD
3. N’Djamena, Chad
Đứng ở vị trí thứ ba năm nay là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất của Chad. Thành phố này hiện là vũng lầy của các cuộc xung đột, nhưng vẫn là trung tâm kinh tế của Chad.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: Không rõ
Giá một cốc cà phê: 3,12 USD
Giá nhiên liệu: 5,6 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 7,07 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 26 USD
2. Tokyo, Nhật Bản
Thành phố đắt đỏ nhất ở châu Á là Tokyo. Năm ngoái, thành phố này cũng đứng ở vị trí số 2. Là thủ đô đồng thời là trung tâm kinh tế quan trọng nhất của xứ sở hoa anh đào, Tokyo là nơi người nhập cư đổ xô tới bất kể giá cả cao ngất.
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 4.842 USD
Giá một cốc cà phê: 7,63 USD
Giá nhiên liệu: 6,39 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 6,05 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 7,87 USD
1. Luanda, Angola
Thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm nay thuộc về Luanda, thủ đô của Angola. Theo đánh giá của Mercer, "việc tìm kiếm một nơi ở tốt và đảm bảo đối với lao động nhập cư là một thách thức thật sự ở hầu hết các thành phố thuộc Phi châu, và chi phí quan trọng hơn hẳn so với các khu vực khác. Giá thuê nhà hiện đã leo lên mức cao kỷ lục ở các thành phố như Luanda, và đó cũng là lý do chính khiến nhiều thành phố châu Phi thăng hạng mạnh mẽ trong danh sách năm nay".
Phí thuê một căn hộ hai phòng ngủ hạng sang: 7.000 USD
Giá một cốc cà phê: 3,99 USD
Giá nhiên liệu: 2,23 USD/ga-lông (3,78 lít)
Giá một tờ báo quốc tế hàng ngày: 4,78 USD
Giá một bữa ăn nhanh: 20,38 USD
Đọc thêm
Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD
Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...
Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel
Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...
Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine
Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, trong tháng này, các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thỏa thuận luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine...
Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ
Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...
Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua
Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: