
Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương điều chỉnh tính chất khu đất 7,9 ha trên từ đất giáo dục sang đất ở, giao UBND TP. Ninh Bình thực hiện các thủ tục rà soát, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trên cơ sở quy hoạch phân khu điều chỉnh thì sẽ triển khai lập quy hoạch chi tiết khu đất 7,9 ha theo quy định. Đồng thời tiếp nhận nguyên trạng khu đất 7,9 ha và thực hiện việc quản lý cũng như xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND TP. Ninh Bình thực hiện thủ tục rà soát, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu; Cập nhật điều chỉnh tính chất khu đất 7,9 ha trên trong điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Cùng với đó, Sở Tài chính xác định số kinh phí Nhà nước đã đầu tư xây dựng hạ tầng đối với phần diện tích đất 7,9 ha cắt giảm từ Dự án xây dựng trường đại học Hoa Lư trên; Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quyết toán theo quy định.
Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND TP. Ninh Bình hoàn thiện thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 7,9 ha, nhằm tạo nguồn vốn hoàn thành Dự án xây dựng trường đại học Hoa Lư và một số dự án trọng tâm khác theo phương án tạo nguồn lực đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Qua tìm hiểu, Dự án trường đại học Hoa Lư được phê duyệt năm 2010 trên diện tích 15 ha, trị giá 420 tỷ đồng nhưng đến nay dự án vẫn dở dang. Đặc biệt điều khiến người dân bức xúc là diện tích đất “bờ xôi ruộng mật” của dân bị thu hồi để xây dựng dự án trường đại học hiện đại, thì giờ biến thành nơi bỏ hoang làm bãi chăn thả trâu bò vô cùng lãng phí.
Chưa hết, dự án xây dựng trường học đầu tư với số tiền hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước sau nhiều năm chỉ xây được căn nhà thô 10 tầng, một số hạng mục móng đổ bê tông, dựng cốt thép, cổng, tường rào bao quanh… rồi bỏ phơi mưa, phơi nắng...
Chính sự lãng phí về tài nguyên đất, tiền ngân sách Nhà nước liên quan đến Dự án trường đại học Hoa Lư nên nhiều năm liền người dân tỉnh Ninh Bình liên tục phản ánh. Nhất là qua các kỳ họp HĐND tỉnh, cử tri đều nêu ý kiến về công trình tiến độ như “rùa bò” này. Đồng thời yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và có giải pháp khắc phục.
Giải đáp những thắc mắc liên quan về dự án này, hiện nay thông tin từ UBND tỉnh mới chỉ cho biết, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa thể tiếp tục triển khai. Nhưng UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến phản ánh của dư luận và giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, thực hiện rà soát lại các hạng mục đầu tư, thực hiện giãn hoãn và cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết. Đồng thời lựa chọn các hạng mục quan trọng, thiết yếu để tiếp tục tập trung đầu tư dứt điểm.
Tuy nhiên về trách nhiệm của các sở ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.