
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Kiều Oanh
09/06/2010, 16:54
Tỷ lệ nợ công so với GDP của Mỹ sẽ đạt mức 93% trong năm nay và lên tới 102% trong 5 năm tới
Nợ chính phủ Mỹ sẽ lên tới hơn 13.600 tỷ USD trong năm nay và 19.600 tỷ USD trong thời gian từ nay tới năm 2015.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ gửi lên Quốc hội nước này cho biết, tỷ lệ nợ công so với GDP của Mỹ sẽ đạt mức 93% trong năm nay và lên tới 102% trong 5 năm tới.
“Các chuyên gia kinh tế của Tổng thống cho rằng, GDP tăng thêm 1% thì sẽ tạo ra được khoảng 1 triệu việc làm. Nhưng mức tăng 1% GDP đó đang mất đi vì gánh nặng nợ nần đối với nền kinh tế Mỹ”, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Dave Camp, người công bố bản báo cáo, nhận xét.
Trong một phiên điều trần mới đây trước một ủy ban tài chính lưỡng đảng do Tổng thống Barack Obama lập ra để tìm biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, Giáo sư Carmen Reinhart thuộc Đại học Maryland đã cho rằng, một khi vượt 90% GDP, nợ công sẽ kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Nợ Mỹ đã tăng với tốc độ chóng mặt cùng với suy thoái kinh tế và các khoản chi khổng lồ của Chính phủ để cứu Phố Wall, kích thích kinh tế, và các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.
Nợ nần gia tăng khiến cử tri Mỹ không cảm thấy yên tâm trước kỳ bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11 năm nay ở nước này. Đảng Cộng hòa đang kỳ vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ thông qua cuộc bầu cử này.
Tổng nợ công của Mỹ bao gồm cả các nghĩa vụ nợ đối với chương trình lương hưu và các quỹ phúc lợi xã hội khác. Lượng nợ Mỹ do các nhà đầu tư, bao gồm Trung Quốc và các quốc gia khác cũng như các cá nhân và quỹ đầu tư, nắm giữ được dự báo sẽ tăng thêm 9,1 tỷ USD trong năm nay. Năm ngoái, số nợ này của Mỹ tăng 7,5 tỷ USD.
Theo bản báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tỷ lệ nợ ròng của Chính phủ Mỹ sẽ đạt mức khoảng 14.000 tỷ trong thời gian từ nay tới năm 2015, tương đương với 73% GDP.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: