
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu do ảnh hưởng từ phiên lao dốc trước đó trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trái lại, những tài sản được cho là an toàn như Yên Nhật và Franc Thụy Sỹ được giới đầu tư gom mua.
Hãng tin Reuters cho biết, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật có lúc giảm 3% trong phiên sáng, nâng tổng mức giảm từ đầu tuần đến nay lên 8,6%. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 0,8%.
Sau khi đạt mức kỷ lục vào hôm 29/1, MSCI châu Á-Thái Bình Dương đến nay đã có 6 ngày giảm liên tiếp. Tính từ đầu tuần, chỉ số này đã sụt khoảng 6%.
Trên thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,7%, trong khi chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc sụt 2,3%.
"Giai đoạn điều chỉnh của thị trường chứng khoán có thể kéo dài đến hết tháng 2, thậm chí là sang cả tháng 3", chiến lược gia cao cấp Masahiro Ichikawa thuộc công ty Sumitomo Mitsui Asset Management dự báo. "Để sự điều chỉnh này kết thúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn cần phải chấm dứt xu hướng tăng. Mức độ biến động gia tăng của thị trường sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra các tài sản rủi ro. Điều này khiến thị trường sẽ càng biến động mạnh hơn".
Chứng khoán Mỹ hiện đang là tâm điểm của sự bán tháo cổ phiếu toàn cầu. Phiên đêm qua, Dow Jones sụt 4,1% còn S&P 500 mất 3,7% điểm số.
Với phiên giảm này, cả Dow Jones và S&P 500 đều rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh (correction) - giảm hơn 10% kể từ mức kỷ lục thiết lập hôm 26/1. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy đợt giảm giá cổ phiếu mạnh mẽ bắt đầu từ cách đây 1 tuần có thể sẽ chưa sớm kết thúc.
Chứng khoán Mỹ bắt đầu đợt sụt giảm vào hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi một báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và thổi bùng những lo ngại về lạm phát gia tăng - yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất.
Lợi suất trái phiếu tăng gây ảnh hưởng bất lợi đến thị trường chứng khoán bởi kéo lãi suất vay vốn của các doanh nghiệp tăng và làm giảm tâm lý ham thích rủi ro. Ngoài ra, khi lợi suất trái phiếu tăng, các nhà đầu tư cũng có thể bán bớt cổ phiếu để mua trái phiếu.
Hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng tới mức 2,884%, xấp xỉ mức đỉnh 4 năm là 2,885% thiết lập vào hôm thứ Hai.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 8/2 giữ nguyên lãi suất đồng Bảng nhưng tuyên bố lãi suất có thể sớm được nâng trong năm nay. Tuyên bố này làm gia tăng kỳ vọng của giới đầu tư về việc các biện pháp kích cầu kinh tế sẽ được cắt giảm trên phạm vi toàn cầu trong năm 2018.
Tại thị trường Hồng Kông sáng thứ Sáu, chỉ số Hang Seng mất luôn hơn 3% sau khi thị trường mở cửa chưa đầy 1 tiếng, nâng tổng mức giảm từ đầu tuần lên 9,5%, mức giảm mạnh nhất trong 1 tuần kể từ năm 2008.
Gần như tất cả các cổ phiếu trong Hang Seng đều giảm giá, dẫn đầu là cổ phiếu tập đoàn bất động sản Country Garden Holdings. Tuần này, cổ phiếu Country Garden đã mất 22% giá trị.
Tại thị trường Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 của các cổ phiếu blue-chip mất 3,3% vào đầu phiên sáng, tiến tới phiên giảm thứ tư liên tục với tổng mức giảm 9,2%.
Đồng USD giảm giá 0,15% so với đồng Yên trong sáng nay, còn 108,590 Yên/USD, sau khi giảm 0,5% vào đêm qua. Tuần này, đồng bạc xanh đã giảm giá 1,5% so với Yên.
Đồng Franc Thụy Sỹ, Euro và Bảng Anh cùng tăng giá nhẹ so với USD trong sáng nay. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chững ở mức 90,193 điểm, sau khi đạt mức cao nhất 2 tuần 90,567 vào đêm qua.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.