11:18 23/10/2009

Nokia đâm đơn kiện Apple

Mai Phương

Hãng điện thoại Nokia vừa nộp đơn kiện đối thủ Apple lên tòa án ở Mỹ, cáo buộc chiếc điện thoại iPhone vi phạm bằng sáng chế

Sản phẩm điện thoại iPhone bị cáo buộc đã vi phạm 10 bằng sáng chế của Nokia thuộc các lĩnh vực dữ liệu không dây, mã lời nói, an ninh và công nghệ mã hóa - Ảnh: AP.
Sản phẩm điện thoại iPhone bị cáo buộc đã vi phạm 10 bằng sáng chế của Nokia thuộc các lĩnh vực dữ liệu không dây, mã lời nói, an ninh và công nghệ mã hóa - Ảnh: AP.
Hãng điện thoại Nokia vừa nộp đơn kiện đối thủ Apple lên tòa án ở Mỹ, cáo buộc chiếc điện thoại iPhone vi phạm bằng sáng chế.

Tập đoàn sản xuất điện thoại của Phần Lan cho rằng iPhone đã vi phạm 10 bằng sáng chế của Nokia thuộc các lĩnh vực dữ liệu không dây, mã lời nói, an ninh và công nghệ mã hóa. Trong đơn kiện gửi lên tòa án ở Deleware, Mỹ, Nokia khẳng định, tất cả những công nghệ này của mình đã được sử dụng bất hợp pháp trong mọi chiếc iPhone kể từ khi chiếc điện thoại này được Apple giới thiệu vào năm 2007.

Nokia cho biết, họ đã phải đầu tư trên 40 tỷ Euro, tương đương khoảng 60 tỷ USD, vào công tác nghiên cứu và phát triển trong suốt hai thập kỷ qua để tạo ra "một trong những danh mục bằng sáng chế mạnh nhất và có phạm vi rộng nhất" trong ngành công nghiệp điện thoại di động.

"Nguyên tắc cơ bản của lĩnh vực điện thoại di động là những công ty đóng góp phát triển công nghệ để thiết lập ra các tiêu chuẩn chính là những công ty tạo ra tài sản trí tuệ. Các công ty không tạo ra tài sản trí tuệ cần phải trả tiền để được sử dụng những tài sản đó", ông Ikka Rahnasto, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý và sở hữu trí tuệ của Nokia, phát biểu.

Hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới này cho biết, họ đã ký thỏa thuận cấp phép với 40 công ty để cho phép những công ty này sử dụng các công nghệ được chỉ ra trong đơn kiện Apple.

"Chúng tôi hy vọng là Apple sẽ tuân thủ nguyên tắc này. Bằng cách từ chối các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ của Nokia, Apple đang tìm cách sử dụng miễn phí các sáng chế của Nokia", ông Rahnasto nói.

Phát ngôn viên Susan Lundgren từ chối bình luận về vụ việc này và nói rằng: "Apple không bình luận về một đơn kiện chưa được xử lý".

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, Nokia cho biết, thị phần của họ trên thị trường điện thoại thông minh đã giảm về mức 35% từ mức 41% trong quý 2. Trong khi đó, Apple gây ấn tượng mạnh khi báo lãi 1,67 tỷ USD nhờ doanh số iPhone và máy tính Mac tăng mạnh.

Theo nhận định của giới quan sát, thời gian qua, sự thành công của Apple với chiếc điện thoại thông minh iPhone có vẻ đã làm Nokia “khó chịu”.

(Theo CNN)