Thông điệp chung từ hội thảo là người nông dân phải trở thành lực lượng chuyên nghiệp, thông minh, vừa giỏi nghề, vừa chuẩn mực, vừa biết kinh doanh để dẫn dắt tiến trình chuyển đổi và nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.
Ngày 24/9/2025, tại Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (TP.HCM), hội thảo khoa học với chủ đề “Nông dân Việt Nam - từ truyền thống đến chuyên nghiệp và thông minh” đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu, bao gồm cán bộ quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và cơ quan truyền thông.
T.S Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh rằng người nông dân chính là trung tâm của sự chuyển đổi nông nghiệp. Do đó, cần phải trao cơ hội cho nông dân để phát huy trí tuệ, sáng kiến, từ đó đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển nông nghiệp bền vững.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “nông dân”, từ việc đồng nhất nông dân với cư dân nông thôn cho đến việc xem họ như nhóm yếu thế cần trợ giúp. Điều này gây khó khăn trong việc hoạch định chính sách và thiết kế các chương trình hỗ trợ.
Từ thực tế trên, TS Đông đã đề xuất một khái niệm chuẩn về nông dân: “Nông dân là những người trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp theo nghĩa rộng, lấy hoạt động này làm sinh kế chính và làm chủ quá trình sản xuất”. Cách tiếp cận này không chỉ bao quát các mô hình hiện đại như thuê dịch vụ trọn gói hay liên kết chuỗi, mà còn phân biệt rõ với nhà đầu tư, doanh nghiệp hay lao động thuê thuần túy.
"Việc thống nhất định nghĩa này sẽ giúp xác định đúng đối tượng, từ đó thiết kế tiêu chí tiếp cận, xây dựng cơ chế đào tạo, tín dụng, bảo hiểm và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp, nâng cao hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn", TS. Đông nhấn mạnh.
TS. Lê Hữu Quang, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đào tạo Nông dân, cho rằng “nông dân chuyên nghiệp” cần được nhận diện trên ba trụ cột: có nghề, hành nghề với tư cách sinh kế chính và có đạo đức nghề.
“Có nghề” không chỉ là thành thạo kỹ thuật sản xuất mà còn bao gồm việc am hiểu thị trường, quản trị tài chính, rủi ro và kênh phân phối.
“Hành nghề với tư cách sinh kế chính” thể hiện ở việc tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô phù hợp, gắn kết hợp tác xã, doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP.
“Đạo đức nghề” nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật, không sử dụng chất cấm, trung thực về nguồn gốc và có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.
Thực tế cho thấy ngày càng nhiều nông dân chuyển từ sản xuất manh mún sang liên kết, ứng dụng công nghệ, khẳng định vai trò chủ thể của chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, nội hàm khái niệm “nông dân chuyên nghiệp” vẫn chưa thống nhất trong văn bản pháp lý, gây khó khăn cho việc thiết kế chính sách trúng - đúng.
Thông điệp chung từ hội thảo là người nông dân phải trở thành lực lượng chuyên nghiệp, thông minh, vừa giỏi nghề, vừa chuẩn mực, vừa biết kinh doanh để dẫn dắt tiến trình chuyển đổi và nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.
Từ đó, hội thảo đã kiến nghị ưu tiên các nhóm giải pháp như hoàn thiện khung khái niệm và bộ tiêu chí; đặt đào tạo - bồi dưỡng nghề nông, kiến thức thị trường và quản trị kinh doanh ở vị trí trung tâm; thúc đẩy tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, tích tụ đất đai, phát triển vùng chuyên canh và hợp tác xã; đồng thời hoàn thiện quy chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường, truy xuất nguồn gốc để tạo hành lang pháp lý cho nông nghiệp xanh, tuần hoàn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam khẳng định: "Nông dân không chỉ là lực lượng trực tiếp làm ra nông sản, mà còn là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng quản trị và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, người nông dân sẽ trở thành nhân tố then chốt trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp".
Để nâng cao giá trị, cần xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp, biết ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, hợp tác xã.
Bên cạnh những phân tích lý luận, hội thảo cũng ghi nhận nhiều đề xuất thực tiễn, như cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho nông dân; hỗ trợ phát triển hợp tác xã kiểu mới; khuyến khích doanh nghiệp đồng hành trong việc chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm.




Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.