
Giai đoạn 2021-2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội từ “vùng ven mở rộng” sang cực tăng trưởng mới.
Trên bản đồ giao thông, khu Đông đang trở thành “điểm giao” của các trục kết nối chiến lược. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh mở ra hành lang kinh tế ven biển; trục Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn kết nối chuỗi công nghiệp phía Bắc; các tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 5, đường Trường Sa, vành đai 3, vành đai 3.5… tạo nên mạng lưới giao thông xuyên suốt, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô và các cực tăng trưởng vệ tinh.
Đặc biệt, năm 2026 được coi là “thời điểm bản lề” khi loạt dự án quy mô lớn tăng tốc thi công và hoàn thiện. Các dự án mang tính xương sống như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành trục phát triển mới, tái cấu trúc không gian đô thị và phân bố lại các cực dân cư, công nghiệp, dịch vụ.
Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai quyết liệt, đặt nền móng cho hành lang giao thông chiến lược kết nối liên vùng và liên vận quốc tế trong tương lai.
Cũng tại phía Đông, sân bay Quốc tế Gia Bình, cách Ocean City khoảng 1 giờ lái xe, dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Cùng với hàng loạt cây cầu mới vượt sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… hạ tầng “bùng nổ” không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực lõi trung tâm mà còn mở thêm những “cửa ngõ” phát triển mới, kéo giãn không gian đô thị về hai phía bờ sông.
Đáng chú ý, việc khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là cú hích mang tính lịch sử. Với quy mô lên tới 11.000ha, chiều dài khoảng 80km, dự án sẽ tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển hai bên sông Hồng, tạo nền tảng cho xu hướng dịch chuyển dân cư, thương mại và du lịch về phía Đông trong dài hạn.
Không dừng lại ở hạ tầng giao thông, khu Đông Hà Nội còn đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng xã hội mang tính biểu tượng, như tổ hợp sân golf Trump International Hưng Yên, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ… Những “thỏi nam châm” mới đang từng bước định hình lại bản đồ cư trú, tiêu dùng và đầu tư của Thủ đô.
Hưởng lợi trực tiếp và trọn vẹn nhất từ làn sóng hạ tầng tỷ đô phía Đông Hà Nội, Ocean City tiếp tục là tâm điểm đầu tư sáng giá trong năm 2026.
Lợi thế cốt lõi của siêu đô thị quy mô 1.200ha nằm ở vị trí tâm điểm kết nối của mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc. Khả năng tiếp cận nhanh các trục cao tốc, vành đai và các cây cầu mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm Hà Nội, đồng thời mở rộng liên kết liên vùng. Quan trọng hơn, trong khi nhiều khu vực vẫn ở trạng thái “khởi động”, Ocean City đã hiện hữu như một đô thị sống thực thụ, nơi dòng cư dân, du khách và hoạt động thương mại diễn ra sôi động.
Được phát triển theo mô hình all-in-one với mật độ xây dựng dưới 30%, sở hữu hơn 70 công viên, hàng trăm tiện ích thể thao cùng chuỗi tiện ích quy mô lớn, như VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, Grand World… Ocean City kiến tạo một siêu điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Cùng lúc, hệ sinh thái dịch vụ “họ Vin” đồng bộ, gồm Vinschool, Vinmec, Vincom, VinUni, VinBus… mở ra chuẩn sống thượng lưu hiếm có trên thị trường.
Ở góc độ đầu tư, Ocean City đang đứng tại giao điểm của hai chu kỳ quan trọng: chu kỳ thăng hạng hạ tầng khu vực và chu kỳ tăng giá mới của BĐS phía Đông Hà Nội. Thực tế cho thấy, giá trị bất động sản thường tăng mạnh nhất khi hạ tầng bước vào giai đoạn “nhìn thấy rõ - sử dụng được”. Giai đoạn 2026-2030, mỗi nhịp về đích của hạ tầng trọng điểm đều kéo theo một nhịp tăng giá của Ocean City.
Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây chính là giai đoạn “chân sóng” không thể bỏ lỡ bởi mức giá chưa phản ánh hết tiềm năng. Khi cơn sóng hạ tầng 2026 dâng cao, Ocean City không chỉ là nơi hưởng lợi, mà còn là một trong những động lực dẫn dắt làn sóng tăng trưởng mới của toàn khu Đông Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu bất động sản tại Ocean City hôm nay chính là nắm giữ một vị thế chiến lược trong chu kỳ phát triển dài hạn của Thủ đô - nơi hạ tầng, đô thị và dòng tiền đang hội tụ với tốc độ ngày càng rõ nét.




Sự hợp tác giữa Tập đoàn Nam Long và Công ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, đối tác chiến lược độc quyền tại Việt Nam của trường Uppingham School (Anh Quốc), không chỉ đặt nền móng cho một hạ tầng giáo dục chất lượng quốc tế cho Izumi City, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập chuẩn mực từ Anh Quốc cho con em cư dân khu đô thị này và khu vực lân cận…
Cùng với việc Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quy hoạch và mở rộng không gian đô thị, nguồn cung bất động sản được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời, từng bước đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm…
Một Hà Nội của trăm năm tới đang được kiến tạo từ những hạ tầng mới và cả những giá trị xứng đáng được gìn giữ. Trong dòng chảy tái thiết ấy, các “khoảng xanh trăm năm” giữa lõi đô thị càng trở nên quý giá khi quỹ đất ngày một hữu hạn và nhu cầu về chất lượng sống không ngừng gia tăng. Hướng trọn Công viên Nghĩa Đô, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đón trọn lợi thế từ 14,4ha xanh hiện hữu – một giá trị khó tái tạo giữa lòng Thủ đô.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Việc theo dõi thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác quản lý nhà nước theo quy định…
Có 5 khu vực mỏ cát cửa sông ven biển và 1 khu vực mỏ đất đá được Hải Phòng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2026…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.