15:15 19/09/2011

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ”

Xuân Thái

Quá khứ lừng lẫy của thương hiệu Omega đã hiện diện trở lại thông qua dòng sản phẩm Omega Ladymatic

Đồng hồ Ladymatic có nhiều kiểu dáng để lựa chọn, với mặt kính đánh bóng hoặc có nạm kim cương như các bông tuyết, tùy theo sự lắp đặt.
Đồng hồ Ladymatic có nhiều kiểu dáng để lựa chọn, với mặt kính đánh bóng hoặc có nạm kim cương như các bông tuyết, tùy theo sự lắp đặt.
Quá khứ lừng lẫy của thương hiệu Omega đã hiện diện trở lại thông qua dòng sản phẩm Omega Ladymatic.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1955, dòng sản phẩm đồng hồ đeo tay Ladymatic như một định nghĩa về vẻ quý phái và lịch lãm nữ tính, dành riêng cho phái đẹp.

Thành công của dòng sản phẩm này đã mất dần trong gần một thế hệ, mặc dù là một trong những thế hệ đồng hồ tự động đầu tiên và nhỏ nhất được thiết kế dành riêng cho phái nữ mà hãng Omega đã từng sản xuất.

Omega đã quyết định làm sống lại Ladymatic bằng việc giới thiệu ra thị trường một dòng sản phẩm đồng hồ có thiết kế độc đáo, nhằm đáp ứng sự mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay của phái đẹp, đồng thời cũng khẳng định sự khát khao ngự trị trên đỉnh cao của thời trang.

Dòng Ladymatic mới có vỏ dày 34 mm, bằng các chất liệu: kim loại đánh bóng, inox, vàng ròng hoặc bằng vàng 18k, với một vòng bằng ceramique giúp dễ dàng nhận biết, được đặt giữa bên trong của vỏ và một gợn sóng nhỏ trang trí ở phía ngoài.

Đồng hồ Ladymatic có nhiều kiểu dáng để lựa chọn, với mặt kính đánh bóng hoặc có nạm kim cương như các bông tuyết, tùy theo sự lắp đặt. Vòng trên, được gắn bằng đinh ốc và dánh bóng, hoặc được nạm một viên kim cương Brilliant Omega Cut, hoặc được rập nổi huy hiệu Omega đánh bóng. Mặt đáy của vỏ cũng được đánh bóng, và được nạm một viên ngọc lục bảo giúp ta có thể chiêm ngưỡng sự chuyển động từ bên trong.

Các đồng hồ Ladymatic được trang bị bộ phận chuyển động Omega Co-Axial caliber 8520/8521, bao gồm một bộ phận lên dây đồng hồ Co-Axial. Năm 1999, kiểu lên dây đồng hồ này đã khởi đầu cuộc cách mạng trong việc sản xuất đồng hồ đeo tay hoạt động theo cơ học. Mỗi bộ phận chuyển động đều được trang bị một lò xo xoắn ốc Si 14 bắng chất silicium - sáng chế độc quyền của Omega giúp cho sự chuyển động chịu được tốt hơn các cú sốc từ bên ngoài, cũng như các rối loạn xung quanh.

Mỗi chiếc đồng hồ Ladymatic còn là một chiếc đồng hồ bấm giờ với tính chính xác tuyệt đối.

Sự ổn định và hiệu năng của Co-Axial cho phép Omega đem đến cho người sở hữu nó cam kết bảo hành đảm bảo trong 4 năm cho mỗi chiếc đồng hồ đeo tay Ladymatic.

Một số hình ảnh của Omega Ladymatic:

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ” - Ảnh 1

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ” - Ảnh 2

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ” - Ảnh 3

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ” - Ảnh 4

Omega Ladymatic “tái xuất giang hồ” - Ảnh 5