
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (8/9) đã đắc cử nhiệm kỳ mới trên vai trò Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ giữ cương vị đứng đầu Chính phủ Nhật thêm 3 năm nữa.
Tờ Japan Times cho biết, ông Abe đắc cử ghế Chủ tịch LDP thêm lần nữa sau khi bà Seiko Noda không nhận được đủ sự ủng hộ từ các thành viên trong đảng để đứng ra tranh cử vị trí này. Thời hạn chót để tuyên bố tranh cử ghế Chủ tịch đảng là lúc 8h30 sáng theo giờ Tokyo, nhưng trước đó bà Noda đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố từ bỏ cuộc đua vì không nhận đủ chữ ký ủng hộ của 20 nghị sỹ.
Do không có ứng cử viên nào khác đứng ra tranh cử, ông Abe là người ứng cử duy nhất và đương nhiên đắc cử. Nhiệm kỳ Chủ tịch LDP mới của ông Abe sẽ kéo dài 3 năm, gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc ông sẽ tiếp tục là Thủ tướng Nhật trong khoảng thời gian này.
Hãng tin Reuters cho biết, ông Abe là nhà lãnh đạo Nhật đầu tiên hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ cương vị Chủ tịch LDP trong vòng hơn một thập niên trở lại đây.
Không có thời hạn cụ thể cho nhiệm kỳ của các Thủ tướng Nhật, nhưng cuộc tổng bầu cử Hạ viện nước này phải được tổ chức ít nhất 4 năm 1 lần, và Thủ tướng mới được bầu ở Hạ viện sau một cuộc tổng bầu cử. Cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản gần đây nhất diễn ra năm 2014.
Chiến thắng này của ông Abe sẽ tạo thêm động lực để ông thúc đẩy dự luật an ninh gây tranh cãi về mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số cử tri Nhật phản đối dự luật này.
Trên phương diện kinh tế, ông Abe cho rằng chính sách Abenomics của ông nhằm chấn hưng tăng trưởng mới đi được nửa chặng đường. Ba “mũi tên” trong chương trình kinh tế của ông Abe bao gồm nới lỏng mạnh chính sách tiền tệ, tăng cường chi tiêu chính phủ, và cải tổ cơ cấu.
Theo giới phân tích, chặng đường sắp tới của ông Abe trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ không hề dễ dàng, bởi Abenomics đang có những dấu hiệu đuối sức. Theo số liệu công bố ngày 8/9, GDP quý 2 của Nhật giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Nhật có mối quan hệ mật thiết với kinh tế Trung Quốc, cả về xuất khẩu và nhập khẩu, nên sự giảm tốc gần đây của kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Nhật. Trong nước, thuế tiêu thụ của Nhật sẽ tăng lên 10% từ 8% bắt đầu từ tháng 4/2017, đồng nghĩa với tiêu dùng có thể chịu sức ép.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.