Tổng thống Donald Trump ngày 11/6 tuyên bố đang trì hoãn việc đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào trừ phi Bắc Kinh quay lại với những điều khoản mà hai bên đã đàm phán xong trước đây.
"Chính tôi hiện đang hoãn thỏa thuận", ông Trump phát biểu trước các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng. "Và chúng tôi hoặc sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung Quốc, hoặc sẽ chẳng có thỏa thuận nào cả".
Tháng trước, Mỹ tố Trung Quốc rút lại những điều khoản đã nhất trí trước đó trong một thỏa thuận thương mại dự kiến. Washington cáo buộc hành động này của Bắc Kinh khiến cuộc đàm phán lâm bế tắc.
"Lúc đó chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Trừ phi họ quay lại thỏa thuận đó, tôi sẽ không quan tâm", ông Trump nói.
Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump dọa áp thuế ngay lập tức lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không tới cuộc gặp với ông bên lề thượng đỉnh khối G20 ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này.
Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang tiếp tục không xác nhận về cuộc gặp mà ông Trump đề cập.
"Chúng tôi đã lưu ý việc Mỹ nhiều lần công khai nói về việc họ mong muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bên lề thượng đỉnhh G20. Nếu chúng tôi có thông tin về vấn đề này, chúng tôi sẽ công bố kịp thời", ông Geng nói.
Phát biểu ngày thứ Ba, ông Trump một lần nữa cho biết ông hy vọng sẽ gặp ông Tập bên lề thượng đỉnh G20.
Theo giới quan sát, thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Mexico vào tuần trước là một nhân tố khuyến khích ông Trump có một lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, ông Trump rút lại kế hoạch áp thuế lên hàng hóa Mexico, và đổi lại Mexico phải siết dòng người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ.
Quyền chánh thư ký Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết nhiều khả năng cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Tập bên lề G20 sẽ diễn ra, nhưng ông không kỳ vọng hai nhà lãnh đạo đạt một thỏa thuận cuối cùng trong cuộc gặp này.
"Tôi không cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là sự kiện chốt thỏa thuận", ông Mulvaney nói, và cho biết chỉ xem cuộc gặp là một cơ hội để hai bên nối lại đàm phán.
Theo một số nhận định, ông Tập có lý do để tránh một cuộc gặp với ông Trump. Trung Quốc vẫn luôn nói rằng nước này sẽ không thể bị "bắt nạt" hay ép buộc đàm phán, và ông Tập có thể bị xem là nhượng bộ ông Trump nếu gặp ông Trump sau tất cả những lời đe dọa và cảnh báo mà người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra.
Kể từ khi đàm phán rơi vào bế tắc hồi đầu tháng 5, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục có những bài viết mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, thể hiện lập trường cứng rắn với Mỹ. Trong một bài bình luận vào tháng trước, tờ Nhân dân Nhật báo nói Trung Quốc sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định "từ bỏ sức mạnh và sỉ nhục đất nước".




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.