Phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine rút về căn cứ cuối cùng

Diệp Vũ

07/07/2014, 09:17

Hiện Nga không phát tín hiệu nào cho thấy sẽ can thiệp để hậu thuẫn phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine

Lính Ukraine trên đường phố Slovyansk hôm 6/7 - Ảnh: Getty.<br>
Lính Ukraine trên đường phố Slovyansk hôm 6/7 - Ảnh: Getty.<br>

Quân đội Ukraine đang dùng tổng lực để tấn công lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông nước này và giành những chiến thắng lớn nhất kể từ khi chiến dịch trấn áp phe nổi dậy bắt đầu cách đây 3 tháng. Quân nổi dậy đang rút lui vào những căn cứ cuối cùng và thề sẽ không đầu hàng.

Theo tin từ Bloomberg, sau khi giành quyền kiểm soát hai địa phương quan trọng là Slovyansk và Kramatorsk, quân Chính phủ Ukraine tiếp tục giành quyền kiểm soát hai thị trấn của vùng Donetsk là Artemivsk và Druzhkiva. Thông tin này đã được giới chức quân sự Ukraine báo cáo lên Tổng thống nước này Petro Poroshenko vào ngày hôm qua.

Trước cuộc tấn công mạnh mẽ của quân Chính phủ, các phần tử nổi dậy hiện đang tăng cường phòng thủ ở vùng Donetsk và chuẩn bị sẵn sàng chống trả cuộc tấn công tiếp theo của Kiev - ông Dennis Pushilin, lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong, tuyên bố trên Twitter.

“Còn nhiều cuộc kiểm tra ở phía trước”, Tổng thống Poroshenko nói. Theo ông Mikhailo Koval, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Chính phủ nước này hiện đang lên kế hoạch “phong tỏa toàn diện” đối với Donetsk và thành phố chính của vùng là này Luhansk, buộc phe nổi dậy phải hạ vũ khí.

Theo báo Wall Street Journal, hiện Nga không phát tín hiệu nào cho thấy sẽ can thiệp để hậu thuẫn phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Cuộc xung đột ở khu vực này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lên mức cao nhất kể từ sự sụp đổ của bức tường Berlin cách đây 1/4 thế kỷ.

Trước việc phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine liên tục thất thủ, Moscow lên tiếng thúc giục nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Hôm 5/7 vừa rồi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với người đồng cấp Đức và Pháp rằng, một kế hoạch ngừng bắn kéo dài là cần thiết trong bối cảnh “tình hình xấu đi nghiêm trọng” và số dân thường bị thương vong gia tăng, cũng như tổn hại về cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công trấn áp.

Sau khi quân nổi dậy tháo chạy khỏi Slovyansk, Phó thủ tướng Andrei Purgin của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong tuyên bố, hành động này là nhằm “cứu 45.000 dân thường vẫn đang sống ở đó” và cũng bởi ưu thế của lực lượng Kiev. Ông Purgin cũng nói rằng, phe nổi dậy có thể tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev nếu có sự tư vấn và trung gian của Nga và EU.

Tư lệnh quân nổi dậy Igor Girkin cho biết, trong cuộc rút lui ngày 5/7, quân nổi dậy đã rút được 90% số quân và vũ khí khỏi Slovyansk. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động quân sự, và sẽ không lặp lại những sai lầm đã mắc phải. Donetsk là một căn cứ khá mạnh và dễ phòng thủ hơn Slovyansk”, ông này nói.

Đến hiện tại, lực lượng nổi dậy đã rút khỏi phần lớn các vùng đất nói tiếng Nga dọc biên giới Ukraine. Chính phủ nước này hôm 4/7 tuyên bố đã kiểm soát khoảng 2/3 khu vực miền Đông. Quốc kỳ của Ukraine với hai màu xanh nước biển và vàng đã được kéo lên tại các căn cứ trước đó thuộc về phe nổi dậy.

Tổng thống Poroshenko bắt đầu chiến dịch trấn áp phe nổi dậy ở miền Đông vào hôm 1/7. Ukraine cho rằng, Nga vẫn đang tiếp vũ khí qua biên giới cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông và cho phép các phần tử có vũ trang tấn công vào các trạm kiểm soát biên giới từ phía Nga. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận những cáo buộc này.

Tổng thống Porshenko nói sẽ chỉ có một kế hoạch ngừng bắn mới nếu phe nổi dậy thực sự tôn trọng. Theo ông Poroshenko, phe nổi dậy đã hơn 100 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày mới đây.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy