16:59 31/05/2017

Philippines gặp kháng cự mạnh từ phiến quân thân IS

Bình Minh

Trong hơn một tuần qua, nhóm Maute đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm của quân đội Philippines

Xe chiến đấu của quân đội Philippines ở Marawi ngày 31/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Xe chiến đấu của quân đội Philippines ở Marawi ngày 31/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Quân đội Philippines đến ngày 31/5 vẫn chưa thể giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi trên đảo Mindanao thuộc miền Nam nước này khỏi sự chiếm giữ của Maute, một nhóm phiến quân đã thề trung thành với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo tin từ Reuters, phiến quân Maute vẫn đang chống trả các cuộc tấn công trên mặt đất và không kích của lực lượng chính phủ, sử dụng vũ khí đánh cắp và chiến binh mới gia nhập nhóm là các tù nhân vượt ngục.

Trong hơn một tuần qua, nhóm Maute đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm của quân đội Philippines.

Các chiến binh của nhóm này đã bám trụ giữa trung tâm thành phố bất chấp bị dội bom. Giới quan sát đã kỳ vọng quân đội Philippines sẽ sớm chấm dứt sự chiếm đóng của Maute ở thành phố gồm 200.000 dân này, nhưng kỳ vọng đó dường như đã bị dập tắt.

Ngày 31/5, quân đội Philippines đã lần đầu tên triển khai máy bay hỗ trợ cự ly gần SF-260 để yểm trợ trực thăng chiến đấu và lực lượng mặt đất nhằm nỗ lực dồn phiến quân vào khu vực trung tâm thành phố. Phiến quân hiện vẫn đang chiếm giữ khoảng 1/10 diện tích Marawi.

Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla nói rằng nhóm Maute đang chống cự bằng súng và đạn đánh cắp từ một đồn cảnh sát, một nhà tù, và sử dụng một xe bọc thép của cảnh sát.

“Chúng đã lấy được một xe bọc thép của cảnh sát. Bên trong xe có đạn”, ông Padilla nói.

Theo phát ngôn viên này, phiến quân đã chọn mô hình chiến tranh đô thị, bởi vũ khí có sẵn trong thành phố, trong khi nhà dân và các cửa hàng là nơi có thể lấy thức ăn. Khi chiếm thành phố, Maute còn phóng thích tù nhân trong nhà tù địa phương, và nhiều tù nhân trong số này đã nhanh chóng gia nhập nhóm khủng bố.

Ban đầu, quân đội Philippines tuyên bố đã kiểm soát được tình hình, nhưng tốc độ chậm chạp của những nỗ lực trong việc giải phóng Marawi đã làm dấy lên những câu hỏi về chiến thuật của quân đội.

Sự nghi ngờ này càng có cơ sở khi nhóm Maute tung lên mạng xã hội những bức ảnh các phần tử phiến quân tươi cười, tạo dáng với súng trường bên cạnh một chiếc xe bọc thép của cảnh sát do Mỹ sản xuất, trong trang phục màu đen và băng cuốn đầu như của phiến quân IS. Trong khi đó, quân đội Philippines nói rằng đây chỉ là một chiêu bài tuyên truyền của nhóm Maute.

Chính phủ Philippines hiện đang rất lo ngại về sức mạnh của nhóm Maute, trong khi thông tin tình báo nói rằng nhóm này có thể đã hợp lực với các nhóm cực đoan khác và chiêu mộ binh sỹ nước ngoài. Nhà chức trách tin rằng mục đích của Maute và các nhóm tay chân khi chiếm Marawi là nhằm được IS công nhận là chi nhánh Đông Nam Á của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Đã có 89 phần tử phiến quân, 21 binh sỹ, và 19 dân thường thiệt mạng trong vụ Maute chiếm Marawi. Các chuyên gia an ninh nói rằng vụ chiếm thành phố này là một dấu hiệu cho thấy các phần tử cực đoan ở miền Nam Philippines giờ đây đã được tổ chức chặt chẽ hơn và có nguồn tài chính mạnh lên.