14:50 28/10/2009

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Có gói kích cầu thứ hai thì tốt”

Hải Hà

Nếu không tiếp tục kích cầu trong điều kiện lãi suất chưa giảm được thì doanh nghiệp khó khăn hơn

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Xung quanh vấn đề có cần gói kích cầu thứ hai hay không, sáng nay, bên hàng lang Quốc hội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao đổi với báo chí.

Chưa thể khẳng định có hay không vì Chính phủ chưa quyết, song, Phó thủ tướng cho rằng nếu cắt ngay hỗ trợ trong điều kiện lãi suất chưa giảm được thì doanh nghiệp khó khăn hơn.

Thưa Phó thủ tướng, trong các phiên thảo luận về kinh tế, xã hội, nhiều đại biểu đề nghị có gói kích cầu thứ hai. Quan điểm của Phó thủ tướng về vấn đề này như thế nào?

Vấn đề này các đại biểu Quốc hội, các nhà kinh tế cũng đang trao đổi rất nhiều và Chính phủ cũng sẽ có bàn luận trong phiên họp tới để đưa ra quyết định. Bây giờ tôi nói ý kiến cá nhân là chưa được, khi nào bàn trong Chính phủ sẽ có trao đổi thêm xem giải pháp như thế nào.

Nhưng ở đây có cái ý, gói thứ hai có được thì là tốt bởi vì nó liên quan đến lãi suất của ta hiện nay còn hơi cao. Nếu chúng ta duy trì được gói tăng trưởng thêm một giai đoạn nữa trong quá trình chúng ta giảm lãi suất thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tốt hơn. Nếu chúng ta cắt ngay mà trong điều kiện lãi suất chưa giảm được thì doanh nghiệp khó khăn hơn.

Mục tiêu chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng tiếp lên, bứt phá ra để không bị quay lại vòng thứ 2 của suy thoái kép, suy thoái hình W chứ không phải hình chữ V.

Chưa nói, thị trường xuất khẩu của chúng ta là thị trường rất quan trọng của nền kinh tế hiện nay cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nên nếu duy trì được bước hỗ trợ vòng 2 cộng với từng bước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm dần lãi suất, chúng ta sẽ tạo điều kiện phát triển ổn định tốt hơn.

Việc thêm gói kích cầu liệu có ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, đặc biệt là dễ dẫn đến lạm phát, thưa Phó thủ tướng?

Ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là lạm phát là yếu tố thường xuyên chúng ta phải quan tâm. Nếu chúng ta điều hành không tốt thì lúc nào nó cũng có thể xảy ra, bởi vì trong nền kinh tế hiện đang thực hiện các giải pháp kích cầu và đang tăng cường đầu tư rất lớn, chưa nói các gói đầu tư nước ngoài bắt đầu quay trở lại, thị trường chứng khoán bắt đầu khởi sắc, cộng thêm gói của Chính phủ nữa, nên điều hành vĩ mô phải hết sức cẩn trọng, vì lượng tiền của chúng ta bơm ra là rất lớn.

Nếu chúng ta không cân đối được giữa tiền và hàng, tức là các đầu tư của chúng ta đưa vào không ra được các sản phẩm thì chúng ta dễ mất cân đối và dễ dẫn đến lạm phát. Trong điều hành kinh tế vĩ mô thì đó là mục tiêu lớn nhất mà Chính phủ phải duy trì trong giai đoạn tới.

Thưa Phó thủ tướng, nếu không tiếp tục kích cầu, Chính phủ có lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế cũng như mục tiêu duy trì việc làm không?

Như trên tôi đã nói, nếu mà gói kích cầu của chúng ta bỏ đi ngay thì các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, bởi vì mặt bằng lãi suất còn cao. Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì sẽ khó khăn hơn trong việc duy trì việc làm, trong khi đó thì kinh tế chúng ta đang bứt phá, chưa quay lại mức tăng trưởng như cũ.