13:51 05/09/2013

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Nhật Bình

Tháng 5/2013, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được bầu vào Bộ Chính trị

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Huỳnh Đảm tại hội nghị sáng nay - Ảnh: VnExpress.<br>
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Huỳnh Đảm tại hội nghị sáng nay - Ảnh: VnExpress.<br>
Sáng nay (5/9), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý cử Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch, thay ông Huỳnh Đảm.

Việc biểu quyết diễn ra tại hội nghị lần thứ 6 (khóa 7) của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại đây, bà Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đọc tờ trình trong đó có nêu ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử bổ sung vào Mặt trận, Đoàn chủ tịch, Ban Thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận khóa VII.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953 tại Trà Vinh. Từ 7/2010 đến nay, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra tháng 5/2013, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Huỳnh Đảm - người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thiện Nhân - được bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 1/2008, thay thế cho ông Phạm Thế Duyệt nghỉ hưu.