
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Dương Lâm
20/09/2012, 07:21
Sự đi xuống của chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch liền trước đã kéo các nhà đầu tư ồ ạt quay trở lại Phố Wall.
Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu, tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua (19/9). Sự đi xuống của chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch liền trước đã kéo các nhà đầu tư ồ ạt quay trở lại Phố Wall.
Nhóm cổ phiếu nhà đất tăng giá mạnh nhất trong ngày, sau khi một báo cáo cho thấy doanh số nhà ở tăng vượt dự báo. Chỉ số PHLX lĩnh vực nhà ở tăng 2,2%, dẫn đầu với mức tăng 4,33% của cổ phiếu tập đoàn Pulte, công ty xây dựng nhà ở lớn thứ hai của Mỹ.
Theo báo cáo, doanh số nhà bán lại tại Mỹ đã tăng 7,8% trong tháng 8, mức tăng nhanh nhất trong 2 năm. Doanh số nhà bán lần đầu cũng tăng, dấu hiệu cho thấy sự hồi phục trên thị trường nhà ở đang đi đúng hướng. Bản báo cáo đã khiến giới đầu tư lạc quan.
Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng tích cực tới thị trường trong phiên đêm qua là việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng quy mô quỹ mua tài sản thêm 10.000 tỷ Yên, lên 55.000 tỷ Yên (697 tỷ USD) và giữ nguyên chương trình cho vay ở mức 25.000 tỷ Yên.
Bên cạnh đó, BOJ cũng quyết định giữ nguyên lãi suất từ 0 - 0,1% và lượng trái phiếu mua vào hàng tháng ở mức 1.800 tỷ Yên. Công cụ chính sách chủ yếu của BOJ vẫn là mua vào các chứng khoán tài chính từ nợ chính phủ đến các quỹ ETF để thúc đẩy tăng trưởng.
Chốt phiên 19/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 13,32 điểm, tương ứng 0,1%, lên 13.577,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,73 điểm, tương ứng 0,12%, lên 1.461,05 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,82 điểm, tương ứng 0,15%, lên mức 3.182,62 điểm.
Phiên giao dịch liền trước, Phố Wall chao đảo sau khi tập đoàn FedEx hạ dự báo lợi nhuận năm 2013. Sau FedEx, tập đoàn 3M cũng cho rằng "môi trường kinh tế đã thay đổi" và biến mục tiêu tăng trưởng doanh thu dài hạn của hãng từ 7 lên 8% thành "mục tiêu co dãn".
Khoảng 6,12 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn một chút so với mức trung bình hàng ngày 6,54 tỷ cổ phiếu trong năm nay. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm ở sàn New York là 17/13, tại sàn Nasdaq là 12/ 13.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 13.564,64 | 13.577,96 | 13,32 | 0,10 |
S&P 500 | 1.459,32 | 1.461,05 | 1,73 | 0,12 | |
Nasdaq | 3.177,80 | 3.182,62 | 4,82 | 0,15 | |
Anh | FTSE 100 | 5.868,16 | 5.888,48 | 20,32 | 0,35 |
Pháp | CAC 40 | 3.512,69 | 3.531,82 | 19,13 | 0,54 |
Đức | DAX | 7.347,69 | 7.390,76 | 43,07 | 0,59 |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.123,77 | 9.232,21 | 108,44 | 1,19 |
Hồng Kông | Hang Seng | 20.601,93 | 20.841,91 | 239,98 | 1,16 |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.059,54 | 2.067,83 | 8,29 | 0,40 |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.734,26 | 7.781,91 | 47,65 | 0,62 |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.004,96 | 2.007,88 | 2,92 | 0,15 |
Singapore | Straits Times | 3.067,98 | 3.075,63 | 7,65 | 0,25 |
Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không chắc chắn về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Apple với mức tăng gần 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục...
“Tâm lý lạc quan vào chiều nay có liên quan nhiều tới những phát biểu của Tổng thống Trump về Trung Quốc"...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: