Phố Wall sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm
Duy Cường
24/02/2009, 07:37
Ngày 23/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc xuống mức thấp nhất trong 12 năm, bất chấp sự lên điểm của khối tài chính
Giá trị vốn hóa thị trường của 30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones đã “bốc hơi” 77,1 tỷ USD hôm thứ Hai và mất 10.000 tỷ USD sau hơn 1 năm - Ảnh: Reuters.
Ngày 23/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc xuống mức thấp nhất trong 12 năm, bất chấp sự lên điểm của khối tài chính.
Tờ Wall Street Journal vừa loan báo tin Citigroup đang đàm phán với Chính phủ Mỹ về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của ngân hàng này lên 40%.
Ngay sau đó, đại diện Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Citigroup đã bác bỏ điều này.
Tuy nhiên, có lẽ nhờ vào uy tín của Wall Street Journal, thông tin trên đã giúp nhiều nhà đầu tư loại bỏ được lo ngại về nguy cơ quốc hữu hóa ngân hàng Citigroup và Bank of America, điều mà đã tác động xấu tới thị trường trong nhiều ngày qua.
Trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal cũng vừa cho biết, các cố vấn đã khuyến nghị Bộ Tài chính Mỹ đàm phám với các tổ chức tài chính nhằm cung cấp khoản vay trị giá 40 tỷ USD cho hai nhà sản xuất xe ôtô, General Motors và Chrysler.
Thông tin này đã được một viên chức Bộ Tài chính xác nhận với hãng tin Reuters. Vị này cũng cho biết thêm, Bộ Tài chính Mỹ xem việc để hai nhà sản xuất xe ôtô này nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 là một lựa chọn nguy hiểm.
10.000 tỷ USD “bốc hơi” khỏi Dow Jones trong hơn 1 năm
Ngày 23/2, Ngân hàng JPMorgan Chase đã công bố cắt giảm 87% mức chi trả cổ tức, từ 38 cent/cổ phiếu xuống 5 cent/cổ phiếu. Theo thông báo của JPMorgan Chase, mức cắt giảm cổ tức theo quý này sẽ giúp ngân hàng sớm trả lại khoản nợ 25 tỷ USD từ gói giải cứu khối tài chính (TARP) của Chính phủ Mỹ. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 1,96% xuống 19,51 USD/cổ phiếu.
Liên quan đến American Insurance Group (AIG), kênh truyền hình CNBC vừa phát đi thông tin AIG đang đàm phán với Chính phủ Mỹ để tìm kiếm một khoản vay lớn nhằm bù đắp cho mức thua lỗ có thể lên đến gần 60 tỷ USD. Cổ phiếu của AIG phiên này giảm 1,85% xuống 0,53 USD/cổ phiếu.
Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, do giới đầu tư mất niềm tin về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ có thể làm ổn định hệ thống tài chính.
Chỉ số S&P 500 đã nhanh chóng xuyên qua điểm hỗ trợ 752,44, được thiết lập ngày 20/11/2008 và xác lập một đáy mới 743,34 điểm – mức thấp nhất kể từ năm 1997.
Trong khi đó, chỉ số Dow Jones vốn đã phá điểm hỗ trợ 1.552,29 - được thiết lập ngày 20/11/2008, nay lại ngày một chìm sâu vào vùng nguy hiểm khi xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua.
Giá trị vốn hóa thị trường của 30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones đã “bốc hơi” 77,1 tỷ USD hôm thứ Hai. Sau phiên giảm điểm này, chỉ số Dow Jones đã mất 50% giá trị so với tháng 10/2007 và tổng giá trị vốn hóa thị trường bị mất lên tới 10.000 tỷ USD.
Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số Dow Jones giảm 18,9%, chỉ số S&P 500 hạ 17,7% và chỉ số Nasdaq mất 12%.
Trong ngày giao dịch vẫn xuất hiện những điểm sáng khi cổ phiếu Citigroup lên 9,7%, Bank of America tiến thêm 3,17%, cổ phiếu Well Fargo tiến thêm 1,1%.
Tuy vậy, đó chỉ là số ít những yếu tố tích cực, bởi xu hướng giảm điểm bao phủ nhiều lĩnh vực, trong đó khối công nghệ dẫn đầu về biên độ giảm điểm. Cụ thể, cổ phiếu Apple mất 4,66%, cổ phiếu Intel hạ 5,48%, cổ phiếu Microsoft trượt 4,39%...
Biểu đồ diễn biến ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong ngày 23/2 - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 23/2: chỉ số Dow Jones mất 250,89 điểm, tương đương -3,41%, chốt ở mức 7.114,78.
Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 53,51 điểm, tương đương -3,71%, chốt ở mức 1.387,72.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 26,72 điểm, tương đương -3,47%, đóng cửa ở mức 743,33.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,59 tỷ cổ phiếu, giảm hơn 500 triệu cổ phiếu so phiên trước, thị trường cứ có 6 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,02 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 4 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Chứng khoán châu Âu mất điểm vì khối ngân hàng, sản xuất ôtô
Chứng khoán châu Âu đã mất điểm vào cuối ngày giao dịch trước sự giảm điểm của cổ phiếu khối ngân hàng và sản xuất ôtô.
Những lo ngại về khối ngân hàng tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư bán tháo cổ phiếu khối này, trong đó cổ phiếu của UBS đã giảm 9%, cổ phiếu Deutsche Bank hạ 5%, cổ phiếu Credit Suisse trượt 5,2%, cổ phiếu Dexia sụt giảm 12%.
Trong khi đó, cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô đã đồng loạt giảm điểm với biên độ lớn, trong đó cổ phiếu BMW, Daimler AG, Porsche, Volkswagen AG, Peugeot, Renault và Fiat đã giảm từ 3,8-10%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 38,33 điểm, tương đương -0,99%, chốt ở mức 3.850,73, khối lượng giao dịch đạt 1,7 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức giảm 1,95%, khối lượng giao dịch đạt 26,35 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 0,82%, khối lượng giao dịch đạt 155,33 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ tin về Citigroup
Sau khi tờ Wall Street Journal loan báo tin về việc Chính phủ Mỹ có thể sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Citigroup lên 40%, nhiều thị trường chứng khoán châu Á đã có phản ứng tích cực.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc vừa ra quyết định lập một quỹ ngoại hối chung trị giá 120 tỷ USD, để giúp các quốc gia trong khu vực bảo vệ đồng nội tệ trước những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Quyết định trên được đưa ra ngày 22/2 tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN 3) tổ chức tại Phukhet, Thái Lan.
Thông tin này cũng đã có tác động tích cực và góp phần giúp nhiều thị trường chứng khoán khu vực lên điểm.
Chứng khoán Nhật đã giảm điểm phiên đầu tuần trước những lo ngại về triển vọng khối tài chính, cũng như nguy cơ quốc hữu hóa ngân hàng ở Mỹ. Tuy nhiên, nhờ thông tin liên quan đến Citigroup nên biên độ giảm điểm của chỉ số Nikkei 225 đã được thu hẹp vào cuối ngày giao dịch.
Cổ phiếu khối ngân hàng trong ngày đều giảm điểm, trong đó cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group hạ 1,5%, cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group mất 0,5%, cổ phiếu Mizuho Financial Group giảm 1,1%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 40,22 điểm, tương đương -0,54%, chốt ở mức 7.209,43. Khối lượng giao dịch đạt 2,1 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.003 mã mất điểm và có 599 mã lên điểm.
Chuyển qua thị trường khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc vừa cho biết nước này đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ đồng Won và nâng mức ngân quỹ hỗ trợ các ngân hàng.
Thông tin này đã khiến đồng Won lần đầu tiên lên giá (1,3%) sau 10 phiên giao dịch và chốt ở mức 1.487 Won/1 USD.
Trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số KOSPI - vốn giảm 11% giá trị trong tuần trước, đã bất ngờ tăng 33,6 điểm, tương đương 3,15%, chốt ở mức 1.099,55.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,92%. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến thêm 2,33%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lên 3,75%. Chỉ số ASX của Australia hạ 1,46%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc lên 1,96%.
* Thị trường chứng khoán Ấn Độ nghỉ giao dịch.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng / giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow
Jones
7.365,67
7.114,78
250,89
3,41
Nasdaq
1.441,23
1.387,72
53,51
3,71
S&P
500
770,05
743,33
26,72
3,47
Anh
FTSE
100
3.889,06
3.850,73
38,33
0,99
Đức
DAX
4.014,66
3.936,45
78,21
1,95
Pháp
CAC 40
2.750,55
2.727,87
22,68
0,82
Đài
Loan
Taiwan
Weighted
4.436,94
4.477,78
40,84
0,92
Nhật
Nikkei
225
7.416,38
7.376,16
40,22
0,54
Hồng
Kông
Hang
Seng
12.699,20
13.175,10
475,93
3,75
Hàn
Quốc
KOSPI
Composite
1.065,95
1.099,55
33,60
3,15
Singapore
Straits Times
1.594,94
1.632,18
37,24
2,33
Trung
Quốc
Shanghai Composite
2.261,48
2.305,78
44,30
1,96
Ấn Độ
BSE 30
8.843,21
N/A
N/A
N/A
Australia
ASX
3.353,00
3.304,10
48,90
1,46
Nguồn:
CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...
S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+
Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...
Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí
Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...
Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: