Phòng bệnh là giải pháp bền vững hơn so với điều trị
HHoài Phương
Chọn cỡ chữ
Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4). Hoạt động được triển khai trong bối cảnh ngành y tế đang cụ thể hóa các nội dung của Luật Phòng bệnh và tinh thần Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị...
Người dân cần duy trì tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có bệnh mạn tính.
Thực tế trong đời sống, nhiều người dân thường có tâm lý chủ
quan, cho rằng cơ thể không có biểu hiện bệnh ra ngoài nghĩa là đang hoàn toàn
khỏe mạnh. Do đó, việc khám định kỳ giúp mỗi người hiểu rõ thực trạng cơ thể và
nhận thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, từ đó chủ động hơn trong
việc phòng bệnh và xây dựng một lối sống lành mạnh.
Bên cạnh đó, rất nhiều bệnh lý có thể được dự phòng hoặc chữa
khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ví dụ, với các bệnh phổ biến
như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid (mỡ máu) hay bệnh gout, có thể được các bác sĩ hướng
dẫn điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Sau thời gian thay đổi
lối sống, các chỉ số có thể trở về mức bình thường mà không cần phải dùng thuốc
điều trị.
Việc phát hiện bệnh từ giai đoạn rất sớm cũng giúp giảm thiểu
đáng kể chi phí điều trị và hạn chế tác động xấu đến sức khỏe người dân. Điều
này đặc biệt có giá trị đối với các bệnh lý ung thư. Nếu được phát hiện sớm,
nhiều căn bệnh ung thư có thể được chữa khỏi hoàn toàn hoặc quá trình điều trị
sẽ diễn ra đơn giản với hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Ở góc độ chuyên môn, ThS.BS Nguyễn Thành Quân, Trưởng Phòng
Quản lý chất lượng, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết các hoạt động
khám sàng lọc miễn phí góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện
sớm nguy cơ bệnh tật và hình thành thói quen khám chữa bệnh chủ động.
Rất nhiều bệnh lý có thể được dự phòng hoặc chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.
Tại khu vực khám của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trong
dịp Ngày Sức khỏe toàn dân, các bác sĩ đã tư vấn cho gần 1.000 lượt người dân;
khám sàng lọc bệnh lý tai mũi họng và vùng đầu mặt cổ cho gần 500 người bệnh;
thực hiện khám nội soi, chẩn đoán hơn 300 lượt và đã phát hiện gần 200 trường hợp
mắc các bệnh lý tai mũi họng. Toàn bộ người bệnh đều được hướng dẫn điều trị cụ
thể và hẹn tái khám để theo dõi, quản lý
sức khỏe lâu dài.
Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn nhận biết sớm các dấu
hiệu bất thường như: nghe kém, ù tai kéo dài, nghẹt mũi, chảy dịch mũi, đau họng
dai dẳng, khàn tiếng hoặc nổi hạch bất thường vùng cổ…; đồng thời được tư vấn
xây dựng lối sống khoa học, giữ vệ sinh tai mũi họng và chủ động phòng bệnh nhằm
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Đồng tình, ThS.BS Vũ Quang Huy, Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện
Nội tiết Trung ương, cũng cho rằng, các bệnh không lây nhiễm như nội tiết,
rối loạn chuyển hóa, tim mạch, béo phì đang gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ
hóa, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế.
Do đó, người dân cần duy trì tầm
soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có bệnh mạn tính phải được theo dõi
thường xuyên. "Phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và hiệu quả hơn so với
điều trị", BS Huy nhấn mạnh.
Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 tại Hà Nội với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Video: Phương Thảo
Tại Hà Nội, một chiến dịch y tế cộng đồng
quy mô lớn vừa được phát động, cung cấp dịch vụ tầm soát bệnh miễn phí cho khoảng 10.000 lượt người.
Trong kế hoạch, Hà Nội yêu cầu từ tháng 3 sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(AI) tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung
bướu Hà Nội, trong đó sử dụng AI phân tích hình ảnh (X-quang, CT, MRI...) nhằm
phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh lý tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định
lâm sàng.
Để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức
khỏe người dân theo vòng đời, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu 126 xã, phường đầu
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, nhân lực cho các trạm y tế đảm bảo
tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản
lý sức khỏe người dân theo vòng đời.
Đáng chú ý, ở quý 2/2026, Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối
hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan có kế
hoạch thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần
cho người dân thành phố. Đến cuối năm 2026, Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phải hoàn
thành văn bản chấp thuận về việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện
Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trở thành bệnh viện thông minh…
Chiến dịch y tế cộng đồng tại Hà Nội cung cấp dịch vụ tầm soát bệnh miễn phí cho khoảng 10.000 lượt người.
Tại TP.HCM, ngày 6/4, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng
cho biết sau đợt khám bệnh miễn phí quy mô toàn thành phố, đã có 4.206 người dân
được theo dõi, quản lý ngay tại trạm y tế gần nhà và 4.578 người cần chuyển tuyến
đến bệnh viện để chẩn đoán, điều trị chuyên sâu. Như vậy, tổng số ca mắc bệnh cần
can thiệp y tế đã lên tới gần 9.000 người.
Kết quả khám cho thấy nhóm bệnh mạn tính như tăng huyết áp,
đái tháo đường chiếm tỉ trọng lớn. Đây là những bệnh dễ bị bỏ sót nếu không được
tầm soát định kỳ. Bên cạnh đó, chương trình cũng phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe
nghiêm trọng khác như 341 người có dấu hiệu nghi ngờ ung thư cần chuyển viện,
hàng trăm trường hợp mắc bệnh về mắt, tim mạch, phụ khoa, da liễu, hô hấp, tiêu
hóa và răng miệng.
Điểm khác biệt mang tính đột phá của đợt khám chữa bệnh này là việc các kỹ thuật tầm soát chuyên sâu vốn chỉ có ở tuyến trên được đưa về tận cấp
xã, phường. Tại mỗi điểm khám, người dân không chỉ được thăm khám mà còn được
đánh giá nguy cơ, tư vấn sức khỏe và lập hồ sơ quản lý. Sau khám, mỗi người đều
được hướng dẫn cụ thể, theo dõi tại trạm y tế gần nhà hoặc chuyển viện nếu cần.
Trong gần 14.000 người dân tham gia tầm soát sức khỏe cộng đồngtại TP.HCM, các bác sĩ phát hiện hơn 63% trường hợp mắc bệnh cần theo dõi và điều trị chuyên sâu.
Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế
TP.HCM, ngành y tế thành phố đặt mục tiêu đầy tham vọng, mỗi người dân được
khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm 2026. Với quy mô dân số gần 15 triệu
người, đây là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là bước đi quan trọng để xây dựng
hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu.
Mô hình “kiềng ba chân” gồm
khám linh hoạt, tầm soát tại cộng đồng và liên thông dữ liệu sức khỏe được kỳ vọng
sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống y tế hiện đại, bền vững.
Tại lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình thực hiện ba nhóm hành động thiết thực:
Thứ nhất, dành thời gian chăm sóc bản thân, coi việc rèn luyện thể thao là nhu cầu tự thân và thói quen hằng ngày. Thứ hai, thực hành lối sống khoa học, bảo đảm dinh dưỡng, môi trường sống sạch và tiến tới loại bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia. Thứ ba, thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, không đợi đến khi có bệnh mới đi khám.
Hệ miễn dịch của người cao tuổi bị suy giảm do yếu tố tuổi tác và bệnh nền, dễ mắc các bệnh phổ biến như cúm, phế cầu, RSV... Nguy cơ gặp biến chứng nặng ở người cao tuổi cũng cao hơn, khả năng hồi phục chậm khiến quá trình điều trị kéo dài, gia tăng gánh nặng y tế...
Du lịch y tế cũng không phải bài toán riêng của ngành y tế. Để hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh, cần sự tham gia của bệnh viện, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, bảo hiểm cùng các đơn vị cung cấp thuốc, thiết bị và công nghệ y tế…
Suy tim thường là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa. Khi các bệnh như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, bệnh thận mạn, béo phì ngày càng phổ biến, số người mắc suy tim cũng có xu hướng gia tăng…
Tăng huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì bệnh có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, bệnh lại làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, thậm chí là tử vong sớm…
Ngày càng nhiều người tiêu dùng đang từ bỏ hoàn toàn thói quen theo dõi và tối ưu hóa sức khỏe của bản thân. Nhờ đó, các thương hiệu wellness hoạt động trong lĩnh vực "phản-tối-ưu-hóa" (anti-optimization) đang phát triển mạnh mẽ...
Một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều tổn thương ung thư giai đoạn sớm hệ tiêu hóa có kích thước rất nhỏ, hình ảnh kín đáo và dễ bị nhầm với tổn thương lành tính. Nếu không được nhận diện kỹ, bệnh có thể bị bỏ sót cho đến khi tiến triển sang giai đoạn muộn…
Một nghiên cứu mới đặt ra một câu hỏi khá hiển nhiên: liệu đồ uống bạn thường xuyên nạp vào cơ thể có thực sự ảnh hưởng đến thành phần cấu tạo cơ thể hay không?..
Ngày 17/9 hàng năm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn là Ngày An toàn người bệnh Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu những tổn hại có thể phòng tránh trong quá trình chăm sóc sức khỏe…
Xu hướng chăm sóc sức khỏe "nóng" nhất hiện nay lại chẳng liên quan gì đến hơi ấm cả. Đó chính là "cold plunge" - liệu pháp ngâm mình trong nước lạnh. Chỉ vài phút ngâm mình trong làn nước lạnh giá có thể mang lại lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần...
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Với nhóm người cao tuổi có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, việc dự phòng chủ động các bệnh truyền nhiễm trở thành một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện…
Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều sản phẩm phổ biến trên thị trường chứa hàm lượng đường tự do khá cao, trong khi các nhà vận động và chuyên gia dinh dưỡng cho rằng những hướng dẫn mang tính tự nguyện hiện nay vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề này...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.