
Mức tăng này không đạt kỳ vọng của giới phân tích nhưng vẫn đủ để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt mục tiêu tăng trưởng cả năm.
Có thể nói trong năm 2023, kinh tế Trung Quốc đã gây thất vọng vì đà phục hồi ngày càng yếu sau giai đoạn bùng nổ ban đầu sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp hà khắc chống Covid-19. Gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc trong năm qua là cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp yếu, cộng thêm nợ chồng chất của các chính quyền địa phương và bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc.
Trước khi số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc chính thức công bố, các nhà phân tích được hãng tin Reuters khảo sát dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này trong quý 4 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức tăng 4,9% đạt được trong quý 3.
“Sự phục hồi sau Covid-19 của kinh tế Trung Quốc, dù đã gây nhiều thất vọng, vậy là đã hoàn tất. Bất kỳ sự tăng tốc thực sự nào của nền kinh tế trong năm nay sẽ đòi hỏi một sự khởi sắc đang ngạc nhiên của kinh tế toàn cầu hoặc chính sách của Chính phủ Trung Quốc cần phải tích cực hơn”, cuộc khảo sát mới nhất công bố ngày 17/1 của tổ chức nghiên cứu China Beige Book International nhận định.
Cả năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%” mà Chính phủ nước này đề ra, một phần nhờ hiệu ứng cơ sở so sánh thấp của năm 2022. Mức tăng này cũng không nằm ngoài dự báo của giới phân tích.
Nếu tính theo cơ sở quý, GDP quý 4 của Trung Quốc tăng 1% so với quý 3, phù hợp với dự báo và thấp hơn so với mức tăng 1,5% của quý 3 so với quý 2.
Các chỉ số hoạt động kinh tế tháng 12 của Trung Quốc, công bố cùng với dữ liệu GDP, cho thấy sự phục hồi không đều. Tăng trưởng sản lượng của các nhà máy đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2022, nhưng doanh thu bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 9. Tăng trưởng đầu tư tiếp tục ảm đạm.
Tình trạng dai dẳng của cuộc khủng hoảng bất động sản, lĩnh vực từng là một đầu tàu tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, tiếp tục là một rào cản đối với sự phục hồi kinh tế nước này. Doanh số bán nhà mới tháng 12 ở Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2015 và đánh dấu tháng giảm thứ 6 liên tiếp. Doanh số bán nhà dựa trên diện tích mặt sàn giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số nhà mới khởi công giảm 20,4%.
“Tôi nghĩ rằng thị trường tài chính đã thất vọng khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) không giảm lãi suất vào hôm thứ Hai tuần này. Nhưng có vẻ như họ đang nghĩ đến những biện pháp có trọng điểm hơn”, nhà kinh tế Woei Chen Ho của ngân hàng UOB nhận định với hãng tin Reuters. “Vấn đề bất động sản không thể được giải quyết bằng việc giảm lãi suất chung chung”.
Hôm thứ Hai, PBOC giữ nguyên lãi suất chính sách của cơ chế cho vay trung hạn, dù thị trường kỳ vọng một động thái giảm lãi suất. Sự chần chừ của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ có thể liên quan đến việc đồng nhân dân tệ đang đối mặt với áp lực mất giá.
Số liệu thất nghiệp cho thấy thị trường việc làm xấu đi, với tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc trong tháng 12 tăng lên mức 5,1% từ mức 5% trong tháng 11.
Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Trung Quốc bước sang năm 2024 trong một trạng thái khá chông chênh, với áp lực giảm phát kéo dài và sự khởi sắc nhẹ của xuất khẩu khó có thể tạo ra được một cuộc chuyển biến nhanh chóng và tích cực đối với tình trạng ảm đạm của hoạt động sản xuất.
Nhìn dài hạn hơn, triển vọng kinh tế Trung Quốc bị phủ bóng bởi vấn đề nhân khẩu học. Dân số nước này giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2023, với mức giảm 2,75 triệu người, còn 1,409 tỷ người.
Từ dầu mỏ đến máy móc, thiết bị vận tải và hiện nay là chất bán dẫn, phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), cơ cấu thâm hụt thương mại của Mỹ đã thay đổi đáng kể trong 35 năm qua…
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ của các "doanh nghiệp xác sống” hiện chiếm 21,4% tổng dư nợ doanh nghiệp tại 10 nền kinh tế châu Á, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2008…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể tăng theo chiều hướng thiếu kiểm soát do lạm phát gia tăng, nợ công chồng chất và nhu cầu vay vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lớn lên thị trường...
Giá than nhiệt, loại than chủ yếu dùng để sản xuất điện, tại châu Á lên mức cao nhất 2 năm khi các nhà máy điện tăng tích trữ nhiên liệu cho mùa đông, trong bối cảnh nhu cầu ở mức cao và nguồn cung từ Trung Quốc đến Indonesia bị gián đoạn...
Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.