11:00 01/12/2012

“PVFC không tham gia chuyển nhượng cổ phần Western Bank”

Minh Đức

PVFC chính thức có văn bản phủ nhận việc tham gia chuyển nhượng cổ phần Western Bank cùng khoản nợ 500 tỷ đồng

Theo nguồn tin của VnEconomy, nếu không có gì thay đổi, những thông 
tin liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu PVFC và Western Bank có thể sẽ sớm
 được rõ ràng trong tháng 12/2012.
Theo nguồn tin của VnEconomy, nếu không có gì thay đổi, những thông tin liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu PVFC và Western Bank có thể sẽ sớm được rõ ràng trong tháng 12/2012.
Ngày 30/11/2012, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) có văn bản gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) trả lời về những thông tin phản ánh gần đây.

Tuần qua, một số thông tin phản ánh việc “nhóm cổ đông mới” PVFC còn nợ 500 tỷ đồng số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Phương Tây (Western Bank), giao dịch nằm trong kế hoạch hợp nhất giữa hai bên.

Thông tin từ cổ đông cũ của Western Bank cho biết, ngày 23/4, hai bên đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần, thời hạn hiệu lực là 3 tháng. Ngày 14/8, nhóm cổ đông cũ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Western Bank cho nhóm cổ đông mới PVFC; nhóm cổ đông mới PVFC đã thanh toán trước 2.365 tỷ đồng và cam kết sẽ thanh toán nốt 500 tỷ đồng còn lại sau khi nhóm cổ đông cũ hoàn thành việc đăng ký các tài sản đảm bảo.

Trong khi đó, văn bản PVFC vừa gửi về HSX trả lời lại cho rằng, việc tranh cãi số tiền 500 tỷ đồng chưa thanh toán nói trên là “việc tái cơ cấu cổ đông của Western Bank, cụ thể là việc chuyển nhượng cổ phần được tiến hành độc lập giữa các cổ đông cũ và các cổ đông mới ngân hàng”.

“PVFC hoàn toàn không tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng nói trên”, văn bản của PVFC khẳng định.

Ngoài ra, PVFC cho biết, trong chiến lược phát triển của PVFC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt, chủ trương tái cấu trúc toàn diện và chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp trong xu thế phát triển là cần thiết.

Đáng chú ý là văn bản trên cũng có thêm thông tin: “Hiện nay PVFC cũng đang trong quá trình tái cấu trúc để chuẩn bị cho việc chuyển đổi hoạt động. Theo đó PVFC đã báo cáo các cơ quan chức và đợi phản hồi chính thức về vấn đề này”.

Liên quan đến câu chuyện này, cho đến nay thông tin một cách chính thức và rõ ràng về việc hợp nhất PVFC với Western Bank vẫn chưa thể công bố. Đây cũng là quy định chung đối với các đề án tái cơ cấu ngân hàng thương mại khi triển khai.

Còn trước đó, cuối 4/2012, PVFC chính thức báo cáo với cổ đông về chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động sang ngân hàng thương mại cổ phần. Hợp nhất với một ngân hàng khác được xem là lựa chọn khả dĩ nhất.

Đầu tháng 9/2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (đang nắm 78% cổ phần PVFC) “không duy trì” PVFC. Thông tin này có vẻ bất lợi cho PVFC nhưng lại có thể xem là một hướng chỉ đạo gợi mở cho kế hoạch chuyển đổi của tổng công ty tài chính này (?).

Thêm nữa, tại nghị quyết phiên họp thứ tư Quốc hội khóa 13 vừa qua, lần đầu tiên “công ty tài chính” có mặt trong yêu cầu tạo cho được chuyển biến tích cực quá trình tái cơ cấu mà Ngân hàng Nhà nước đang triển khai. Trước đó, công ty tài chính chưa được đề cập đến một cách cụ thể như vậy.

Còn với Western Bank, hồi tháng 8/2012, thị trường có thông tin một số cổ đông lớn đã thực hiện chuyển nhượng. Gần đây, việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) và của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (KBC) cũng đã được xác nhận.

Theo nguồn tin của VnEconomy, nếu không có gì thay đổi, những thông tin liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu PVFC và Western Bank có thể sẽ sớm được rõ ràng trong tháng 12/2012.