23:35 15/08/2012

PVFC “mua cổ phần” Western Bank: Có thể đã ký biên bản ghi nhớ

Thu Thủy

Nếu mua thành công cổ phần của Western Bank, PVFC sẽ xác định rõ mô hình hoạt động mà đến nay vẫn còn là ẩn số

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Western Bank đạt 121 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 20.551 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Western Bank đạt 121 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 20.551 tỷ đồng.
Trong bản tin ngày 15/8, ông Mac Cana, Giám đốc nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) dẫn thông tin cho biết cổ đông lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) đã tổ chức một cuộc họp chính thức về vấn đề bán cổ phần của ngân hàng này cho Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

HSC cho rằng Western Bank đã chấp nhận đề nghị mua cổ phần của PVFC và trên thực tế câu chuyện này đã diễn ra không chính thức từ trước đó.

“Chúng tôi được biết thậm chí một biên bản ghi nhớ có thể đã được ký giữa hai bên”, ông Mac Cana tiết lộ.

Cũng theo ông Mac Cana, trên thực tế nếu thương vụ này tiến triển tốt thì hai bên sẽ phải xin phép Ngân hàng Nhà nước và theo đó sẽ phải tiến hành nhiều thủ tục giấy tờ. Do vậy, sớm nhất thì thương vụ cũng phải đến quý 4/2012 hay nhiều khả năng là quý 1/2013 mới có thể thực hiện được.

Dù chưa có thông tin về giá bán cổ phần nhưng HSC cho rằng trong các thương vụ mua cổ phần ngân hàng, giá giao dịch thường hiếm khi vượt 1,8 lần giá trị sổ sách và giá giao dịch vượt 1,8 lần giá trị sổ sách có thể được coi là cao.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVFC, đã tiết lộ về chủ trương PVFC muốn chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ phần.

“Mục đích có vẻ là để chuyển PVFC thành một tổ chức được phép nhận tiền gửi. Việc mua lại một ngân hàng là cách tốt nhất để thực hiện điều này vì Ngân hàng Nhà nước rõ ràng sẽ không cấp thêm giấy phép thành lập ngân hàng mới trong tương lai gần”, ông Mac Cana nhận định.

Mac Cana cũng nhận định, lợi ích ở đây là PVFC sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào dòng tiền mặt từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và sẽ có được sự độc lập nhất định. Điều này còn cho phép PVFC xác định rõ mô hình hoạt động mà cho đến nay đối với nhiều chuyên gia phân tích thì vẫn là một ẩn số.

Hiện Petro Vietnam đang nắm 78% cổ phần của PVFC. Theo chủ trương tái cấu trúc thì Petro Vietnam sẽ thoái vốn hoàn toàn ở những lĩnh vực không phải cốt lõi. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo vào ngày 9/7/2012, lãnh đạo Petro Vietnam cho biết, đơn vị này đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ không thoái hết vốn tại PVFC mà vẫn nắm 20% cổ phần, với lý do đây là tổ chức cần thiết để thực hiện thu xếp vốn cho Petro Vietnam. Hiện Petro Vietnam cũng đang nắm 20% cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank).

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của PVFC đạt 13,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 169,7 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng của PVFC là 45.151 tỷ đồng, tăng 0,367% so với cuối năm ngoái. Nợ xấu của PVFC là 1.453,7 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ nợ xấu 3,2%, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 653,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Western Bank đạt 121 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 20.551 tỷ đồng, tăng 120% so với 2010. Huy động vốn đạt 12.830 tỷ đồng, tăng 124,3% so với năm 2010. Hoạt động cho vay đạt 8.811 tỷ đồng, tăng trưởng tới 123,5% so với năm 2010.