
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án trường nội trú tại Hướng Phùng, Đakrông và Dân Hóa.
Tại xã Hướng Phùng, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, quy mô khoảng 13 ha, phục vụ 1.560 học sinh. Công trình khởi công từ tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 35% khối lượng hợp đồng.
Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do địa hình phức tạp, nền đất yếu, khối lượng san nền lớn. Việc triển khai theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công khiến tiến độ chưa thể tổ chức đồng loạt. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động và thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.
Tương tự, tại xã Đakrông, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư hơn 220,9 tỷ đồng, quy mô 6,46 ha, phục vụ 1.021 học sinh. Dự án cũng khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Hiện giá trị thực hiện đạt khoảng 30% hợp đồng.
Tiến độ công trình này bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nhân lực, điều kiện thời tiết không thuận lợi, hạ tầng điện phục vụ thi công chưa đáp ứng, chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao và nguồn lao động tại khu vực biên giới còn hạn chế.
Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; đồng thời kiến nghị các sở, ngành kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng theo diễn biến thị trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng phù hợp.
Tại Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa (xã Dân Hóa) đến này phần san nền và giao thông nội bộ đã đạt khoảng 85% khối lượng.
Dự án có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 9,67 ha, phục vụ khoảng 910 học sinh (định hướng đến năm 2030 nâng lên 1.485 học sinh). Hiện trong 20 khối nhà chức năng, có 10 khối đang thi công phần móng, 4 khối thi công phần thân tầng 1 và 6 khối chưa triển khai; các hạng mục phụ trợ vẫn chưa được thực hiện.
Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phát huy trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công theo hướng cụ thể, chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.
Đối với các nhà thầu, cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình.
Chính quyền địa phương được yêu cầu tham gia giám sát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công; các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế, phương án tổ chức thực hiện phù hợp thực tế, xác định rõ trách nhiệm từng bên.
Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư; đồng thời tính toán phương án tổ chức giao thông, bố trí sân bãi, khu vực để xe hợp lý, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi công trình đi vào hoạt động.
UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất hơn 6,2 ha đất để thực hiện dự án công trình hỗn hợp cao tầng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với giá khởi điểm hơn 1.996 tỷ đồng…
Thành phố Đà Nẵng đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện chính sách tái định cư, nhằm phục vụ cho việc xây dựng Khu Thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Dự án tái định cư này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
Tính đến ngày 16/10, gần 85% kế hoạch giải phóng mặt bằng (1.889,82ha) năm 2026 đã được Thanh Hóa hoàn thành. Đây là kết quả tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai tại 132 xã, phường...
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trước ngày 10/12/2026.
Khu công nghiệp Bình Lục quy mô khoảng 300ha được định hướng trở thành khu công nghiệp tập trung hiện đại tại Ninh Bình, ưu tiên thu hút các ngành điện tử, cơ khí, tự động hóa, dược phẩm và công nghiệp hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.