Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10,5 ha tại xã Tân Lập và xã Khe Sanh. Công trình dự kiến có công suất phát điện 30 MW, công suất của mỗi tuabin gió sẽ được lựa chọn theo công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác.
Các hạng mục chính của dự án gồm hệ thống trụ tuabin gió, đường nội bộ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác. Dự án được cấp phép hoạt động trong thời hạn 50 năm. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công trong quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2027.
Những năm gần đây, Quảng Trị đã có bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Tính đến cuối tháng 7/2025, địa phương có 21 dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 994,2 MW. Bên cạnh đó, có 11 nhà máy thủy điện công suất 181,5 MW; 4 dự án điện mặt trời mặt đất công suất 159,2 MW (199 MWp) cùng hơn 1.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 126,7 MW.
Tổng cộng, công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn đạt 1.459,8 MW. Đây là kết quả quan trọng, đưa Quảng Trị trở thành một trong những địa phương đi đầu về phát triển năng lượng sạch ở khu vực miền Trung.
Sở Công Thương Quảng Trị cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh đến năm 2030 là 14.415 MW, giai đoạn 2031 – 2035 là 3.872,8 MW. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thu hút các dự án điện quy mô lớn, đa dạng loại hình.
Ngoài những dự án đã vận hành thương mại, Quảng Trị hiện có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới.
Nổi bật là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, công suất 1.403 MW, cung cấp khoảng 8,5 tỷ kWh/năm. Công trình đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến đốt dầu chạy thử ngày 19/8/2025 và phát điện thương mại vào tháng 5/2026.
Tiếp đó là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng 1 (1.500 MW) do liên doanh T&T Group, HEC, KOGAS và KOSPO đầu tư, dự kiến vận hành giai đoạn 2028 – 2029, cung cấp khoảng 9,75 tỷ kWh/năm. Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (1.500 MW) do EVN làm chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến vận hành vào năm 2030.
Ngoài ra, dự án Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị (340 MW) do Gazprom EP International (Liên bang Nga) đầu tư, sử dụng khí tự nhiên, dự kiến sẽ vận hành vào năm 2030.
Đối với điện gió, hiện có 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, tổng công suất 424 MW. Trong đó, 3 dự án gồm Hướng Linh 4, Hải Anh và Tân Hợp với công suất 108 MW dự kiến sẽ vận hành vào cuối quý III/2025. Các dự án còn lại sẽ hoàn thành vào các năm 2026 – 2027.
Với loạt dự án đã, đang và sẽ triển khai, Quảng Trị đang khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Việc công bố kêu gọi đầu tư dự án Điện gió Hưng Bắc tiếp tục cho thấy địa phương kiên định với chiến lược phát triển bền vững, dựa vào năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại.
Xuất khẩu dầu thô Nga qua đường biển đang trên đà giảm mạnh, khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Biển Đen khiến lượng dầu xuất khẩu của nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4...
Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập về bồi thường, tái định cư và hai nhà máy điện là giải pháp cấp thiết để tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Chủ trương này giúp chủ đầu tư chủ động triển khai, kế thừa kết quả sẵn có nhằm đảm bảo tiến độ và an ninh năng lượng quốc gia…
Để tiến xa hơn, bài toán cốt lõi của các doanh nghiệp không còn nằm ở việc vắt kiệt công suất máy móc để sản xuất nhiều hơn, mà là sự kết hợp giữa quy trình kỷ luật, con người được trao quyền và tư duy bền vững để sản xuất tốt hơn, ổn định và có trách nhiệm hơn...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.