Ngày 2/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án khu đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời, đánh dấu bước khởi sắc mới trong thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ và du lịch.
3 dự án được khởi động đồng loạt gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, diện tích hơn 276 ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, thuộc xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận;
Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới, rộng hơn 212 ha, mức đầu tư trên 11.900 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Đồng Thuận và Đồng Hới, định hướng là hình mẫu đô thị sinh thái với hơn 60 ha dành cho không gian xanh, cảnh quan và mặt nước;
Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, diện tích hơn 291 ha, tổng vốn gần 13.900 tỷ đồng, triển khai tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, hướng đến tổ hợp đô thị hiện đại, thương mại cao cấp, công viên chủ đề, dịch vụ văn hóa - giải trí gắn với mặt nước.
Tổng diện tích của 3 dự án gần 780 ha, trở thành nhóm dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Với lợi thế về vị trí, kết nối hạ tầng và không gian sinh thái, các dự án được kỳ vọng mở ra chu kỳ phát triển mới cho tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bất động sản chất lượng cao.
Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, nhấn mạnh: Việc triển khai đồng thời 3 dự án với tổng vốn hơn 38.000 tỷ đồng khẳng định cam kết lâu dài của Sun Group tại Quảng Trị, mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, đa chức năng, gắn với du lịch, dịch vụ và hạ tầng chiến lược.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025 - 2030) đã xác định mục tiêu chiến lược phát triển theo hướng “xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập” với 4 trụ cột: Năng lượng – Logistics – Du lịch – Nông nghiệp xanh. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành địa phương phát triển khá, trung tâm năng lượng, logistics và điểm đến du lịch đặc sắc của cả nước.
"Để hiện thực hóa khát vọng đó, Quảng Trị cần những dự án động lực có tính dẫn dắt, thu hút các nhà đầu tư chiến lược “xứng tầm, dám nghĩ, dám làm”. Việc Sun Group triển khai 3 dự án lớn ngay trong thời điểm này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm đồng hành của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút “đại bàng về làm tổ”, kiến tạo Quảng Trị thành điểm đến hấp dẫn về đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng và an cư", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định.
Ông Phong cũng cam kết tỉnh sẽ đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ tối đa để các dự án triển khai đúng kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn khi hoàn thành, các dự án sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành diện mạo đô thị mới, thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
"Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Quảng Trị trong giai đoạn mới, với tầm nhìn trở thành một trung tâm phát triển năng động, bền vững và hội nhập sâu rộng", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng và TP. Đà Nẵng liên quan đến công tác quản lý vật liệu xây dựng. Nội dung phản hồi tập trung vào hai nhóm vấn đề gồm cơ chế điều tiết vĩ mô, chính sách liên kết vùng, quy hoạch nhu cầu sử dụng và điều tiết cung - cầu liên tỉnh…
Theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 vừa được điều chỉnh, Đà Nẵng bổ sung thêm nhiều khu vực phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố (trước hợp nhất)…
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về hiện trạng và nhu cầu nhà ở đang trở thành yêu cầu quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển nhà ở...
177 chung cư cũ được phá dỡ, xây dựng nhà ở xã hội để tái định cư người dân sống tại chung cư cũ…
UBND TP. Hồ Chí Minh có quyết định cho phép áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm đã phê duyệt phương án bồi thường trước đó để tiếp tục xử lý phần diện tích còn lại của 25 dự án trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.