Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, lũ trên các sông đang rút chậm, tình hình ngập lụt và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến 17 giờ ngày 30/10, toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 nhà dân bị ngập, hơn 100ha hoa màu bị úng, 43 trường học bị ngập nước khiến hơn 10.600 học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Quảng Trị ghi nhận 21 điểm sạt lở tại các xã Đakrông, Kim Ngân, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Hướng Hiệp… 15 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và 29 điểm ngập tại các tuyến đường liên xã, liên thôn. Một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Mưa lớn cũng làm ngập hơn 101ha hoa màu của người dân tại các xã Mỹ Thủy và Ái Tử; tại thôn Ra Ró (xã Tà Rụt), một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 30 con dê và 1 con trâu của người dân, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 30/10, Ủy ban nhân dân Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở tại đồi Phòng Không (thôn Lâm Đồng) và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú).
Khu vực đồi Phòng Không có địa hình đồi núi cao, dốc đứng, với chiều cao hơn 170m, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 80m. Hiện khu vực này đang đe dọa trực tiếp đến 53 hộ dân và một trường học, trong đó 13 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao.
Khu tái định cư thôn Đạm Thủy được đầu tư sau bão, lũ năm 2020 nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở. Tuy nhiên, địa hình khu vực vẫn phức tạp, mái ta luy có nguy cơ trượt lở cao khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn rủi ro trong mùa mưa lũ.
Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân Quảng Trị yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tập trung: Sơ tán, di dời người dân và học sinh ở khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, lũ quét; Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán, tập trung; Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, ngập sâu; Khẩn trương xử lý, gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn.
Đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân, du khách, Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/01/2027 đến 20/02/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).
Bộ Y tế đang đề xuất liên thông hơn 400 xét nghiệm hóa sinh, huyết học - truyền máu, vi sinh - ký sinh trùng, và điện quang giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần hạn chế chỉ định thực hiện lại không cần thiết nhằm giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội...
Từ quá trình thực tiễn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ quản lý thủ công, phân tán, sang quản lý dựa trên dữ liệu số, liên thông, phục vụ phân tích nguy cơ, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và xử lý sự cố...
Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng…
Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hiện còn phân tán, chưa hình thành cơ chế đồng bộ để khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, sản phẩm và dự án công nghiệp văn hóa có tính đặc thù, có khả năng tạo giá trị kinh tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất chính sách đa dạng hóa nguồn lực tài chính nhằm phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.