
Chiều ngày 6/9, FTSE đã công bố kết quả đánh giá lại của hai bộ chỉ số, FTSE Vietnam All-Share Index và FTSE Vietnam Index. Trong đó FTSE Vietnam Index là đáng chú ý nhất do đây là chỉ số chuẩn của quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF do Deutsche Bank quản lý.
Theo đó, FTSE đã công bố loại IJC ra khỏi danh mục của FTSE Vietnam Index và không thêm mã nào vào, đồng thời OGC và DIG bị giảm tỷ trọng đầu tư lần lượt từ 23,7% xuống 23% và 49% xuống 43%. Như vậy, việc đánh giá lại lần này của FTSE vẫn bám sát những tiêu chí theo như công bố của bộ chỉ số.
Quỹ ETF của Deutsche Bank kể trên sẽ có 2 tuần để hoàn thành cơ cấu lại danh mục trước khi thay đổi kể trên được áp dụng.
Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), về chiều bán, trong thời gian tới IJC sẽ chịu áp lực thoái vốn mạnh của quỹ kể trên và có thể sẽ tác động xấu lên giá của cổ phiếu này.
Với OGC và DIG, do hai mã này chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong danh mục của ETF, đồng thời việc thay đổi tỷ trọng đầu tư cũng không lớn nên tuy vẫn chịu áp lực bán nhưng sẽ không nhiều.
Ở chiều ngược lại, VCBS dự báo PVD và VCB sẽ là hai cổ phiếu được quỹ này mua mạnh.
Đáng chú ý là trước đó, có một số thông tin trên thị trường về việc PVT được đưa vào bộ chỉ số trong lần này. Điều này đã tạo nên một lực cầu mạnh, phần nhiều mang tính đầu cơ, từ phía nhà đầu tư trong nước với cổ phiếu này.
Tuy nhiên, theo VCBS, khi PVT không được vào rổ chỉ số thì đây sẽ là thông tin không tốt với cổ phiếu này và từ đó có thể có tác động tiêu cực lên diễn biến giá của PVT trong những phiên tới.
Cũng theo nhận định của VCBS, việc các quỹ ETF cơ cấu lại danh mục chủ yếu sẽ có tác động lên những cổ phiếu được thêm vào - bớt ra hoặc thay đổi mạnh về tỷ trọng, từ đó sẽ tạo cơ hội lướt sóng ngắn hạn nhiều hơn là đầu tư dài hạn ở những cổ phiếu này.
Trong khi đó, với bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực cùng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thu hẹp và dừng chương trình nới lỏng định lượng(QE), việc dòng vốn tiếp tục chuyển dịch ra khỏi các thị trường biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam, vẫn là rủi ro lớn cần phải cân nhắc.
Nói cách khác, các quỹ ETF vẫn đang đứng trước nguy cơ rút vốn của các nhà đầu tư, kéo theo toàn bộ các mã trong danh mục phải chịu áp lực bán và từ đó sẽ tác động xấu lên thị trường nói chung khi phần đông các mã này có vốn hóa khá lớn trên thị trường, báo cáo của VCBS nhìn nhận.




"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.
Bức tranh tổng thể được phản ánh rõ với 70% cổ phiếu thuộc VN-Index tương đương 274 mã trên tổng số 396 mã ghi nhận biến động giảm so với cuối năm 2025, 5 mã đi ngang và chỉ có 117 mã tăng giá.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.