Trước sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường du lịch Ấn Độ, nhiều điểm đến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka đã miễn thị thực cho người Ấn Độ để tạo lợi thế khai thác nguồn khách này.
Ông Aditya Tyagi, nhà sáng lập công ty du lịch Luxe Escape, cho biết: “Sự gia tăng các chuyến du lịch nước ngoài của người Ấn Độ đến châu Á - Thái Bình Dương phần lớn là nhờ các thủ tục thị thực tại đây được nới lỏng. Ví dụ, Philippines sau khi áp dụng chính sách này đã chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng 25 - 30%”.
Hiện Malaysia và Thái Lan là hai trong số những quốc gia miễn thị thực nhập cảnh cho người Ấn Độ. Trong khi Singapore cũng đang tìm cách khai thác dòng khách này bằng chính sách visa thuận lợi như hồ sơ xin thị thực nhập cảnh được xử lý trong vòng 3 ngày. Không chỉ cạnh tranh hơn chính sách thị thực, các đường bay nối từ thị trường Ấn Độ với các nước trên cũng nhộn nhịp hơn.
Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Viện Kinh tế Mastercard, khách du lịch Ấn Độ đang khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn. Nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và các chuyến bay thẳng mới, các điểm đến như Hà Nội, Bali hay Abu Dhabi trở thành những lựa chọn hàng đầu.
Ông Sunil Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ, nhận định: “Với việc chuyến bay trực tiếp giữa Ấn Độ và Việt Nam được cải thiện, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của cả phân khúc du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE đối với điểm đến này".
Tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại hai thành phố Bengaluru và Hyderabad mới đây, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy chia sẻ, trong 8 tháng đầu năm 2025, có 443 nghìn khách Ấn Độ đến Việt Nam, trở thành nguồn khách quốc tế lớn thứ 7. Kết quả tăng trưởng tích cực này mở ra tiềm năng hợp tác rất to lớn giữa hai bên trong lĩnh vực du lịch.
“Việt Nam đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách Ấn Độ: Thủ tục e-visa nhanh chóng, thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối trực tiếp các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam.
Cùng với đó là môi trường an toàn, thân thiện và người dân mến khách. Tất cả những yếu tố này góp phần mang lại một hành trình thuận tiện, trọn vẹn và đáng nhớ cho du khách Ấn Độ khi lựa chọn Việt Nam”, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy thông tin.
Nhằm tận dụng tối đa sự kết nối này, mới đây hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam và Vườn ươm sáng tạo Amity (Ấn Độ) ra mắt sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp". Chương trình đặc biệt này gắn kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với những thành phố năng động hàng đầu của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad.
Tương tự, tại khách sạn FLC Hạ Long, đoàn famtrip gồm 16 công ty lữ hành, tổ chức sự kiện hàng đầu Ấn Độ đã đến Quảng Ninh khảo sát các khách sạn, điểm du lịch, đồng thời, kết nối với các sản phẩm du lịch mới, các tour tuyến trên địa bàn tỉnh.
Bà Vishakha Sethi Kotyan, Công ty du lịch Hello Vietnam tại Ấn Độ, chia sẻ: “Nhu cầu của thị trường khách Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc trải nghiệm các khu du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang. Bên cạnh đó, là vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh và ẩm thực địa phương. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn muốn có khu ẩm thực riêng biệt dành cho khách Ấn Độ và một số tiện ích riêng, không gian riêng cho dòng khách tỷ phú, khách chi trả cao”.
Các đơn vị cũng đưa ra gợi ý, ngành du lịch Quảng Ninh nên tập trung khai thác dòng khách MICE bởi tỉnh đang có những điều kiện lý tưởng để thu hút dòng khách này với các nhu cầu tổ chức đám cưới, quay phim, chơi golf… Đặc biệt, thị trường đám cưới tại nước ngoài của Ấn Độ ước tính trị giá hơn 600 triệu USD và tăng trưởng mỗi năm với tốc độ 25 - 30%.
Bên cạnh đó, một mảng khác cũng cần được quan tâm là các chuyến du lịch cuối năm của các công ty Ấn Độ. Hằng năm, các công ty dành rất nhiều tiền để tổ chức du lịch cho nhân viên, do đó bên cạnh các công ty lữ hành, những tập đoàn của Ấn Độ cũng cần được quan tâm vì họ có khoản quỹ lớn cho việc đi du lịch.
Trước đó, đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB India 2025 tại thành phố Mumbai. Ngay từ những ngày đầu, gian hàng của du lịch Hà Nội đã trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm tại hội chợ. Khách tham quan được dẫn dắt qua một hành trình khám phá từ các di sản văn hóa thế giới, nét tinh hoa của ẩm thực Hà thành, sự khéo léo của các làng nghề truyền thống, cho đến tiềm năng phát triển du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, và những sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng hấp dẫn.
Hoạt động còn có sự đồng hành của 15 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, lữ hành hàng đầu của Hà Nội, mang đến nhiều gói sản phẩm du lịch hấp dẫn được thiết kế riêng cho thị trường Ấn Độ. Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Authentic Asia, một trong những doanh nghiệp tham gia đoàn, cho biết: "Đây là một cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển thị trường".
Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Ấn Độ có dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam. Vì vậy, các hãng hàng không cần tiếp tục mở thêm các đường bay thẳng giữa những thành phố của hai nước. Các công ty lữ hành cũng cần tăng cường hợp tác để cùng thiết kế, quảng bá và khai thác các sản phẩm chuyên biệt cho khách Ấn Độ.
Đồng thời, tiếp tục thu hút các nhà làm phim Ấn Độ đến thực hiện, sản xuất các cảnh quay tại Việt Nam. Thông qua hoạt động này, có thể giới thiệu những thắng cảnh của Việt Nam đến công chúng Ấn Độ qua màn ảnh nhỏ.
Tháng 8 vừa qua, đoàn làm phim Ấn Độ đã "bấm máy" thực hiện các cảnh quay cho phim "Silaa" tại Việt Nam. Tác phẩm lấy bối cảnh tại nhiều điểm đến nổi tiếng như: Quảng Trị, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, TP.HCM... Kinh phí sản xuất cho bộ phim khoảng 4 triệu USD.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ước đón gần 12 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 33.310 tỷ đồng. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026...
Hành vi của du khách đang dịch chuyển nhanh sang không gian số. Việc tìm kiếm điểm đến, đặt phòng hay lên kế hoạch di chuyển giờ đây gói gọn trong một chiếc điện thoại. Trong bối cảnh ấy, OTA đã trở thành đối tác chiến lược của các điểm đến…
Dù đối mặt với nhiều thách thức, các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, trong đó thành phố Sầm Sơn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào kết quả chung của toàn tỉnh...
Nửa đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ việc mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng và điều chỉnh chất lượng dịch vụ. Báo cáo số liệu cho thấy sự gia tăng ở cả thị trường khách nội địa và quốc tế, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch của địa phương...
Sáu tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.