Quỹ ETF nội tái cơ cấu, VN-Index được kéo dựng ngược cuối phiên
Lan Ngọc
30/10/2020, 15:45
Biến động tăng bất ngờ đã diễn ra trong vài phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC dưới ảnh hưởng từ các giao dịch tái cơ cấu của một loạt quỹ ETF nội
VN-Index bật tăng hôm nay với thanh khoản rất kém.
Biến động tăng bất ngờ đã diễn ra trong vài phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC dưới ảnh hưởng từ các giao dịch tái cơ cấu của một loạt quỹ ETF nội.
Với quy mô vốn rất lớn, đồng loạt các quỹ ETF nội tái cơ cấu vào một thời điểm có thể khiến thị trường thay đổi bất ngờ không khác gì các quỹ ETF ngoại. Biến động giá cổ phiếu còn đến từ hiệu ứng gián tiếp của mức thanh khoản rất kém phiên này.
VN-Index cho đến 14h10 vẫn đang giảm 7,88 điểm tương đương 0,86% so với tham chiếu. Đến 14h30 toàn bộ số điểm bị mất này được lấy lại, chỉ số quay về tham chiếu. Đợt ATC chỉ số bật tăng tiếp 6,39 điểm nữa, tương đương 0,7% so với tham chiếu. Như vậy chỉ trong khoảng 35 phút, VN-Index tăng 1,57%.
Thị trường không hẳn đột nhiên tích cực lên. Đơn giản là hoạt động mua bán của nhóm quỹ ETF nội nhằm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn. Rất nhiều cổ phiếu đột ngột tăng giá trong những phút cuối phiên nói trên: VIC tăng từ 101.600 đồng lên 106.500 đồng; VNM từ 105.500 đồng lên 108.000 đồng; MSN từ 80.800 đồng lên 84.000 đồng....
Cho đến trước khi xuất hiện biến động bất ngờ nói trên, thị trường diễn biến yếu và thanh khoản rất kém. VN-Index tăng nhẹ lên 926,32 điểm rồi trượt dốc liên tục kéo dài tới tận 14h10. Đặc biệt là giao dịch rất yếu, ví dụ phiên sáng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ bằng 56% so với sáng hôm qua. Hay như rổ VN30 đến tận 2h15 – tức là trước khi bùng nổ - cũng mới khớp lệnh 2.846 tỷ đồng. Chỉ vài chục phút cuối VN30 giao dịch 29% tổng giá trị khớp cả phiên.
Diễn biến mạnh mẽ nhất của đợt tăng cuối ngày đến từ VIC. Cổ phiếu này cũng đã khá mạnh trong phiên khi duy trì được mức tăng trên tham chiếu ngay cả thời điểm toàn thị trường đỏ rực. Tính riêng nhịp tăng cuối cùng, VIC đã leo dốc tới 4,82% trong tổng mức tăng 5,76% cả ngày. Thậm chí ngay trong một đợt ATC cổ phiếu này nhảy giá từ 103.000 đồng lên 106.500 đồng, tức là tăng gần 3,4% một lần khớp.
Dĩ nhiên cũng có một số cổ phiếu lớn khác nhảy giá tăng so với lúc 14h10, nhưng chỉ có VNM thuộc nhóm trụ là vượt qua tham chiếu, tăng 1,03%. Riêng VIC và VNM đã góp cho VN-Index tới hơn 6 điểm, trong khi tổng mức tăng của chỉ số là 6,39 điểm.
Diễn biến của VN-Index trong phiên hôm nay: Chỉ số tăng đầu phiên rồi lao dốc suốt đến tận 14h10 trước khi được kéo dựng đứng những phút cuối.
Rổ VN30 đóng cửa với 11 mã tăng và 15 mã giảm. Rất nhiều cổ phiếu đã không thể phục hồi lên tham chiếu được, hoặc vượt tham chiếu trong vài phút rồi lại quay đầu giảm. Diễn biến này không lạ vì chỉ những cổ phiếu được các quỹ mua vào đẩy lên mới có lực cầu tốt, trong khi đa số còn lại khi nhìn thấy chỉ số tăng dựng đứng thì nhảy vào mua và chỉ tăng chốc lát là kiệt sức.
Nhóm ngân hàng có VPB đóng cửa tăng 1,29%, HDB tăng 2,54%. Hai mã này nằm trong số được các quỹ mua. VCB đóng cửa vẫn giảm 0,72%, BID giảm 0,39%, CTG giảm 0,34%, EIB giảm 0,29%, STB giảm 1,48%, TCB giảm 2,06%. Không phải tất cả số giảm là do quỹ ETF bán ra hoặc không được mua ròng, mà là có giao dịch đối ứng lớn.
Ngay cả khi có giao dịch của các quỹ ETF rất sôi động cuối phiên hôm nay nhưng thanh khoản vẫn sụt giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch hai sàn giảm 19% so với hôm qua, còn 6.992 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục trong 7 tuần gần đây. Riêng khớp lệnh giá trị cũng giảm 16,3%, đạt 6.506 tỷ đồng, cũng thấp nhất 13 phiên.
Thanh khoản giảm toàn diện ở các nhóm cổ phiếu, ngay cả rổ VN30 bao gồm đại đa số các mã được các quỹ mua bán cũng giảm giá trị khớp lệnh khoảng 13% so với hôm qua. Nhóm Midcap giảm giao dịch 18%, nhóm Smallcap giảm 25%. TCB, HPG, MSN, VNM, CTG, VHM là 6 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất đạt từ 200 tỷ đồng trở lên (chiếm 36% thị trường) thì duy nhất VNM tăng giá, MSN tham chiếu, còn lại giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài không liên quan gì đến phiên tái cơ cấu cuối tuần. Khối này vẫn "túc tắc" bán ròng cỡ 574 tỷ đồng nữa chỉ riêng sàn HSX. Cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 480 tỷ đồng. MSN, POW, HPG, KDH, VRE, VNM, HDB, STB, PLX bị bán ròng rất lớn.
Như vậy tuần này khối ngoại rút khỏi HSX xấp xỉ 2.024 tỷ đồng ròng và tính chung tháng 10 mức rút ròng khoảng 7.238 tỷ đồng. Tháng 10 này đã không thể phá kỷ lục của tháng 3 năm nay (bán ròng 7.736 tỷ đồng) nhưng cũng là tháng bán ròng lớn thứ 2 trong 10 tháng qua.
Đọc thêm
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.
Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: