
Tại các sàn chứng khoán, chuyện chia cổ tức đang được các nhà đầu tư quan tâm săn tin và bàn tán nhiều.
Nhiều cổ đông năm nay bội thu vì mùa cổ tức 2008 được không ít các doanh nghiệp chi trả với tỷ lệ cao bằng tiền, nhưng cũng có nhiều cổ đông “ăn hụt” cổ tức năm nay.
Khá nhiều doanh nghiệp niêm yết đang chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả từ 10% mệnh giá trở lên.
Người cười….
Một trong những lý do đầu tiên khiến cổ đông ngày càng trông đợi vào cổ tức là lãi suất tiết kiệm ngày càng giảm gần về mức 10%/năm.
Các doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao có Công ty Cổ phần May Phú Thịnh (NPS) với tỷ lệ cổ tức 40%/cổ phần - một cổ phần được nhận 4.000 đồng. Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) vừa chi trả 30% bằng tiền mặt vừa phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:6. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cửu Long An Giang (ACL) trả 35%. Công ty Cổ phần Đá ốp lát Vinaconex (VCS) 20%/cổ phần và đang lấy ý kiến cổ đông tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lên 50% vốn điều lệ.
Cổ đông của những blue-chip như VNM, FPT, ACB cũng được hưởng tỷ lệ cổ tức cao, tương ứng 29%, 26% và 25%.
Giám đốc một công ty chứng khoán nhận xét, việc trả cổ tức cuối năm bằng tiền mặt đã làm thoả lòng và xoa dịu được giới cổ đông sau một năm kinh doanh “thất bát” với giá cổ phiếu liên tục rớt dài. Việc Ủy ban Chứng khoán ngày 11/11 qua “bác” phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 15% để trả cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã làm cổ đông công ty này mát lòng.
Theo đó, DVSC hiện đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chi trả cổ tức mới, với cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt vào tháng 12 này và 10% còn lại sẽ trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt vào năm 2009 hoặc 2010 tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty.
Kẻ khóc…
Trong khi đó, nhiều cổ đông khác đang lo ngại sẽ khó sớm nhận được cổ tức cuối năm. Như cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa nhận được thông báo hoãn trả cổ tức đợt 1 năm 2008.
PPC lý giải, do khoản nợ vay JBIC xây dựng nhà máy Phả Lại 2 của PPC bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự biến động tỷ giá giữa VND với đồng yen Nhật, khiến chi phí tài chính cho việc xác định lại tỷ giá tăng lên.
Kết quả là sau khi trích vào chi phí tài chính trên, lợi nhuận còn lại được chia cổ tức 228,5 tỉ đồng không còn đồng nào, đưa đến lợi nhuận năm 2008 của PPC sẽ không đủ để tạm ứng cổ tức đợt một là 3%/mệnh giá theo kế hoạch. Tuy PPC cam kết rằng sẽ tiến hành chi trả nếu có đủ lợi nhuận, nhưng nhiều cổ đông cũng đang nản lòng.
Còn cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội (Hancic), một công ty có mức chi trả cổ tức năm 2008 cao ngất là 550%/mệnh giá (55.000 đồng/cổ phần) đang phản đối phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 (đợt 1 đã chi 200%/mệnh giá).
Trong phương án này, cổ đông Hancic sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng/cổ phần, 250% mệnh giá còn lại (tương đương 25.000 đồng/cổ phần), Hancic sẽ… vay lại các cổ đông.
Cổ đông của một số công ty vẫn còn đang phải cho ý kiến về phương án chi trả cổ tức 2008 như DVCS, còn Ngân hàng Eximbank với thời gian dự kiến thực hiện chi tạm ứng cổ tức từ 31/12… cũng làm cổ đông càng dài cổ ngóng chờ.
“Tôi muốn nhận cổ tức trước 31/12 để né thuế thu nhập, nhưng với tốc độ như vậy chắc là không kịp”, một nhà đầu tư nói.
Cổ tức cao: lợi trước hại sau?
Theo nhiều chuyên gia, nếu không điều phối tốt, doanh nghiệp sẽ giảm tiềm lực tài chính, khả năng tăng trưởng kém. Chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao khiến nhiều cổ đông hưởng lợi, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động hiện nay.
Hơn nữa, một đặc điểm khác thể hiện trong báo cáo tài chính quý 3/2008 là không ít doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khá lớn. Khi cần vốn, các doanh nghiệp này vẫn phải tìm đến nguồn vốn vay có chi phí cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Một nguy cơ khác, qua báo cáo quý 3, một số doanh nghiệp có thể đã phải bán đi một vài tài sản để có lợi nhuận.
Hồng Sương
(SGTT)
"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.
Bức tranh tổng thể được phản ánh rõ với 70% cổ phiếu thuộc VN-Index tương đương 274 mã trên tổng số 396 mã ghi nhận biến động giảm so với cuối năm 2025, 5 mã đi ngang và chỉ có 117 mã tăng giá.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.