Sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sụt giảm kỷ lục trong tháng 3/2026, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của các thành viên chủ chốt trong khối.
Theo dữ liệu chính thức từ OPEC, tổng sản lượng khai thác dầu của tổ chức đã giảm 7,88 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày trong trước, tương đương giảm hơ 27%, chủ yếu do sự sụt giảm tại Iraq, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kuwait. Đây là mức giảm mạnh nhất trong dữ liệu thống kê hàng tháng của OPEC bắt đầu từ những năm 1980.
Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran đã dẫn tới việc eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng ở Vịnh Ba Tư - bị Iran đóng cửa trong hơn 6 tuần qua.
Tình trạng tê liệt giao thông ở Hormuz buộc các nhà sản xuất dầu trong khu vực phải cắt giảm hoạt động bơm dầu. Ngoài ra, hạ tầng dầu khí của nhiều nước Vùng Vịnh cũng hứng chịu thiệt hại lớn do các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.
Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo giá các sản phẩm từ dầu như nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng, đe dọa gây ra một làn sóng lạm phát mới trong nền kinh tế toàn cầu.
Báo cáo từ Ban thư ký OPEC dường như không đề cập đến eo biển Hormuz hoặc việc tuyến đường này bị đóng cửa.
Ngày 13/4, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn các tàu ra và vào các hải cảng của Iran, đồng thời tạo điều kiện lưu thông cho tàu ra và vào các cảng không phải của Iran. Cùng với đó, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran để đạt một thỏa thuận kết thúc chiến tranh.
Sự sụt giảm sản lượng dầu tháng 3 của OPEC vượt kỷ lục cũ là mức giảm 6,28 triệu thùng ghi nhận vào tháng 5/2020 - thời điểm liên minh OPEC+ của OPEC và một số đối tác ngoài khối gồm Nga - cắt giảm sản lượng do nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sụt giảm trong đại dịch Covid-19.
Iraq là nước OPEC có sản lượng dầu giảm mạnh nhất trong tháng 3, với mức giảm 2,56 triệu thùng/ngày xuống còn 1,63 triệu thùng/ngày, theo báo cáo của OPEC. Saudi Arabia theo sau với mức giảm 2,31 triệu thùng xuống còn 7,8 triệu thùng mỗi ngày.
Trong báo cáo tháng này, OPEC giảm dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 2/2006, với lượng giảm 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng nhu cầu dầu của thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm, dẫn tới dự báo về nhu cầu của cả năm không có sự thay đổi.
Trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bùng nổ vào ngày 28/2, OPEC+ đã đảo ngược các chương trình cắt giảm sản lượng mà liên minh đã triển khai trong mấy năm trước.
Trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 5/4 vừa qua, OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 - một động thái chủ yếu mang tính biểu tượng trong bối cảnh hiện nay. Cuộc họp sản lượng tiếp theo của khối sẽ diễn ra vào ngày 3/5.
Giới phân tích nhận định hiện chưa rõ việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz có sớm cải thiện dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh hay không. Tuy nhiên, việc Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran đang giúp giữ giá dầu dưới mốc 100 USD/thùng.
Sáng nay (14/4), giá dầu giảm sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng bước tiếp theo trong đàm phán hòa bình là tùy thuộc vào Iran. Giá dầu Brent giao sau tại London và giá dầu WTI giao sau tại New York dao động ở vùng 97-98 USD/thùng.




Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.