
Bà Đinh Thị Hoa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE).
Theo đó, bà Đinh Thị Hoa - thành viên HĐQT TVS vừa đăng ký mua 6,59 triệu cổ phiếu TVS. Phương thức giao dịch dự kiến là thỏa thuận, thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 12/4.
Hiện, bà Hoa đang nắm giữ 13,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,84%. Nếu thành công, bà Hoa sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 19,97 triệu cổ phiếu, chiếm 13,2% vốn tại TVS.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/3, giá cổ phiếu này giảm hơn 0,82% xuống 24.050 đồng/cp, tăng gần 94% trong 1 năm qua, ước tính bà Hoa cần chi hơn 158 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của TVS, ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐQT đang là cổ đông lớn nhất công ty nắm giữ hơn 44,5 triệu cp (tỷ lệ 29,42% vốn). Tiếp theo là bà Hoa nắm giữ hơn 13,38 triệu cổ phiếu, chiếm 8,84%, ông Đinh Dũng và bà Đỗ Kim Phượng (anh trai và chị dâu bà Hoa) lần lượt nắm 717.175 cp và 218.870 cp.
Trước đó, TVS cho biết dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,33% với giá 12.300 đồng/cp. TVS cho biết sẽ thông báo ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận và thời gian phân phối dự kiến thực hiện trong vòng 45 ngày.
Số tiền thu được sẽ được bổ sung cho nguồn vốn hoạt động tự doanh. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi là 10.000 đồng và người lao động là 2.300 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, TVS cho biết công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024. Ngày chốt danh sách dự họp là 25/3. Thời gian tổ chức dự kiến trong nửa tháng 4 năm 2024.
Kết thúc năm 2023, doanh thu hoạt động của TVS tăng hơn 30% từ 1.022 tỷ lên 1.340 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng gần 6 lần cùng kỳ từ 44 tỷ lên 251 tỷ. Cũng trong năm 2023, TVS thực hiện đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 tỷ lệ 33,8% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 4,8% (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/6/2023).
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.