
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
08/12/2022, 22:02
Ngân hàng Nhà nước đang phát đi tín hiệu sẵn sàng tạo điều kiện bằng các nguồn lực vốn dài hạn cho các ngân hàng thương mại sau động thái nới "room" vừa qua...
Trong 2 ngày 7 và 8/12, trên kênh cầm cố thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn 91 ngày, những ngân hàng trúng thầu sẽ được phép sử dụng khoản tiền hỗ trợ này đến tận đầu tháng 3/2023.
Giới phân tích cho rằng, với việc kéo dài kỳ hạn từ 14 ngày lên 91 ngày, nhà điều hành gửi đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống với kỳ hạn dài hơn, điều mà trước đó rất hiếm gặp. Đây cũng được xem là động thái hiện thực hóa thông điệp đẩy ra thị trường một lượng vốn dài hạn hơn thường thấy.
Trong buổi trao đổi với báo chí gần đây, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải thích động thái nới "room" mới đây rằng, ngoài việc các ngân hàng thương mại phải chủ động, tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư thì Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm nguồn vốn dài hạn.
“Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục theo dõi hướng tín dụng đi đúng mục đích; vừa sẵn sàng tạo điều kiện các nguồn lực vốn dài hạn cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu vốn bức thiết cho nền kinh tế hiện nay", ông Tú nhấn mạnh.
Trước đó, vào ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng (room) định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% trên toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế năm nay có thể ở mức 15,5-16%. Tuy nhiên, chỉ tiêu tăng thêm vẫn được phân bổ dựa theo nhu cầu thực tế và chất lượng hoạt động của từng ngân hàng.
Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý rằng, nới "room" là một chuyện, điều quan trọng là các ngân hàng phải xoay xở đủ vốn cho vay. Bởi lẽ, thanh khoản hệ thống là vấn đề rất nóng hiện nay khi mà hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng (LDR - Loan to Deposit) đã vượt hơn 100%.
Theo một chuyên gia, tính đến cuối tháng 9/2022, tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cư dân tại các tổ chức tín dụng lần lượt đạt 5,7 triệu tỷ đồng và 5,6 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng tiền các tổ chức tín dụng huy động được khoảng 11,3 triệu tỷ đồng. Trong khi, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tại cùng thời điểm đã lên gần 11,6 triệu tỷ đồng. Điều này gây áp lực đối với thanh khoản hệ thống.
Chia sẻ với VnEconomy, một chuyên gia kinh tế cho biết ngoài câu chuyện lạm phát, việc thanh khoản hệ thống đang căng cũng là yếu tố khiến Ngân hàng Nhà nước cân nhắc tới chuyện nới room tín dụng thời gian qua.
Hiện tại, thị trường đang đặt câu hỏi rằng tiền đang ở đâu mà ngân hàng không thể huy động vốn và khiến thanh khoản phải chịu áp lực, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng vừa qua.
Để trả lời câu hỏi này, vị chuyên gia cho hay, cung tiền (M2) có 4 cấu phần bao gồm: tín dụng; đầu tư công; kinh tế đối ngoại, tức dòng vốn nước ngoài; tự bản thân nền kinh tế tạo ra tiền nhờ hoạt động dân trả cho doanh nghiệp và doanh nghiệp trả cho dân.
“Trong 4 cấu phần, chỉ có duy nhất tín dụng vẫn tăng trưởng. Còn 3 cấu phần còn lại thì đều bị tắc nghẽn. Điều này khiến cung tiền M2 tăng chậm. Kéo theo đó là việc ngân hàng không huy động được nhiều vốn để cho vay”, vị chuyên gia giải thích.
Ngày 8/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm. Đối tượng thụ hưởng bao gồm: doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án xanh; doanh nghiệp cần vốn để gấp rút sản xuất các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu Tết.
Trước đó, có 3 ngân hàng cũng thực hiện giảm lãi suất cho vay khoảng 2% là Vietcombank, Agribank và HDBank.
Ngày 6/11, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát đà tăng của giá vàng thế giới. Theo ghi nhận, trong phiên 6/11, các đơn vị kinh doanh đã tăng giá mua/bán vàng 2 - 3 lần...
Theo Bộ Nội vụ, quy định mới dự kiến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực và xung đột lợi ích trong hoạt động quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp...
Vừa qua, Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) vừa tổ chức sự kiện hội nghị thường niên năm 2025 tại Seoul – Hàn Quốc, đánh dấu 7 năm quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc.
Người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 5/11 nói rằng đang có nguy cơ hình thành 3 bong bóng trên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI)...
Vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Châu lục, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc được vinh danh trong Top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm” tại Giải thưởng AIIA lần thứ 29. Đây không chỉ là niềm tự hào của PVI mà còn là “dấu ấn” đầy kiêu hãnh cho ngành bảo hiểm Việt Nam trên trường quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: