
Trao quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp là xu thế chung của nền kinh tế thị trường, song nhiều ý kiến vẫn e ngại về nguy cơ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu “bắt tay” hay liên minh để nâng giá, đầu cơ…
Xung quanh vấn đề này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Mỹ Loan, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Thương mại).
Thưa bà, với tư cách là cơ quan quản lý cạnh tranh và là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục có những biện pháp gì để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trên thị trường xăng dầu?
Chúng tôi sẽ theo dõi rất sát các động thái của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Bất cứ các hành động nào có dấu hiệu câu kết, liên kết hay thoả thuận giữa các doanh nghiệp gây tổn hại đến môi trường cạnh tranh cũng như vi phạm luật cạnh tranh, gây tổn hại cho người tiêu dùng, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý rất nghiêm khắc.
Cụ thể, khung hình phạt cho hành vi vi phạm này là như thế nào?
Rất nặng.
Theo Luật Cạnh tranh, tất cả các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp nhằm mục đích ấn định giá mua bán, thỏa thuận phân chia thị trường, thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán …kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng miệng hoặc bằng văn bản đều có thể bị coi là vi phạm Luật cạnh tranh.
Khung hình phạt cho các dạng vi phạm này có thể lên tới 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.
Vậy Cục sẽ có những biện pháp gì để phát hiện và tiến hành điều tra các doanh nghiệp định giá sai?
Tôi nghĩ rằng, bản thân các doanh nghiệp cũng đã ý thức đầy đủ các điều khoản của Luật Cạnh tranh để không gây ra bất cứ điều gì để chúng tôi tiến hành điều tra.
Về phía Cục Quản lý cạnh tranh, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, nhưng để tiến hành điều tra tất nhiên phải có cơ sở, căn cứ. Vì vậy, chúng tôi mong rằng, từ các cơ quan quản lý cho đến người tiêu dùng, nếu thấy bất cứ điều gì nghi ngại có thể dẫn đến vi phạm pháp luật cạnh tranh, hãy cho chúng tôi biết. Lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành làm việc và điều tra, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.




Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.
Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.
Việc thị trường cổ phiếu Việt Nam được nâng hạng là một tín hiệu tích cực, nhưng để thị trường vốn phát triển bền vững và có thể đáp ứng được nhu cầu vốn khoảng 38,5 triệu tỷ USD cho phát triển hạ tầng, sản xuất… cho giai đoạn tới, thị trường trái phiếu cần những bước đi đột phá hơn nữa…
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 02/10/2026.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.