
Vài ngày trước, hãng tư vấn Mercer đã công bố thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã "giành" lại ngôi vị không ai muốn. Đó là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài đến sinh sống và làm việc.
Vượt qua "cựu vương" Luanda của Angola, Tokyo trở lại ngôi vị top 1 trong số 214 thành phố được Mercer khảo sát. Theo Mercer, đồng Yên tăng giá mạnh so với USD đã khiến chi phí sinh hoạt của các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản tăng vọt.
Vậy thực tế, giá cả ở Tokyo hiện đắt tới mức nào mà có thể khiến thành phố này sau hai năm liên tiếp bị Luanda bỏ rơi, nay lại vượt lên dẫn đầu. Dưới đây là kết quả khảo sát thực tế của trang Business Insider về giá cả tại Tokyo so sánh tương quan với thành phố New York (Mỹ).
Giá thuê trung bình một căn hộ hạng sang có hai phòng ngủ nhưng chưa được trang bị đồ đạc ở mức 4.847 USD/tháng. Trong khi giá thuê căn hộ tương đương ở New York (Mỹ) là 4.500 USD.
Tại khu phố đắt đỏ nhất Tokyo, giá thuê một căn hộ 3 phòng thủ có thể lên tới 9.445 USD. Nếu xét về giá thuê căn hộ hạng sang, Tokyo hiện chỉ đứng sau Hồng Kông về mức độ đắt.
Tuy nhiên, "danh hiệu" căn hộ một phòng ngủ có giá bán đắt nhất thế giới hiện thuộc về Tokyo. Với diện tích 412 m2, căn hộ này có giá lên tới 21,8 triệu USD.
Đi xem phim ở Tokyo là một thú vui xa xỉ. Để mua được một cặp vé xem phim cùng với người yêu, bạn sẽ phải chi gần 46 USD, so với 26,5 USD ở New York.
Có một lời khuyên hữu ích cho người ít tiền tới Tokyo là tận dụng tàu điện và xe bus, họa hoằn lắm mới đi taxi. Chi phí taxi cho một quãng đường 3 km là 14,15 USD, cao hơn New York 150%.
Các nhà hàng ở Tokyo bán nhiều loại bia trong và ngoài nước. Một cốc bia nhập khẩu có giá khoảng 9,75 USD, nên bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi gọi người phục vụ bàn.
Giá bánh hamburger tại hệ thống cửa hàng ăn nhanh ở Tokyo cũng cỡ 8,29 USD, cao gấp đôi so với giá cả tại Thượng Hải.
Giá bánh pizza tại chuỗi cửa hàng Pizza Hut ở Tokyo cũng không hề rẻ. Bạn sẽ tốn tới 25 USD, đắt hơn 10 USD so với giá cả tại Manhattan, Mỹ.
Một chiếc quần bò bán tại Tokyo có giá trung bình là 147 USD, đắt hơn so với mức giá 116 USD tại Hồng Kông.
Nếu bạn "nghiện" cà phê, bạn sẽ phải cân nhắc khi sống ở Tokyo. Giá một cốc cà phê tại thành phố này là 8,29 USD. Với giá đó, bạn có thể mua được 3 cốc Starbucks ở Mỹ.
Sữa cũng không hề rẻ rúng chút nào. Giá một lít sữa bán ở Tokyo vào khoảng 3,21 USD, trong khi ở New York là 1,32 USD.
Thậm chí, tập thể dục thẩm mỹ ở Tokyo cũng thật đắt đỏ. Phí hội viên hàng tháng tập thể dục thẩm mỹ tại thành phố này khoảng 115 USD, cao hơn nhiều so với mức 70 USD tại New York.
Tri thức là vô tận và báo chí là nguồn cung cấp tri thức rất tốt. Nhưng ở Tokyo, một tờ nhật báo được bán với mức giá 6,38 USD, trong khi ở New York là 2,5 USD.
Nhưng cũng có một thứ mà ở Tokyo rẻ hơn so với các nơi khác. Một bao thuốc Marlboros ở đây có giá chưa tới 6%, trong khi ở New York là hơn 12 USD. Tuy nhiên, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra quyết định áp mức phạt 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ USD, lên Google, trên cơ sở cáo buộc công ty Mỹ này ưu ái các dịch vụ của chính mình...
Việc Samsung Electronics nhượng bộ các cuộc phản đối của công đoàn và đồng ý trả khoản thưởng hơn 400.000 USD cho một số nhân viên đang thúc đẩy làn sóng đòi chia sẻ lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc...
Airbus đang tăng tốc phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới với mục tiêu ra mắt vào năm 2030, tích hợp nhiều công nghệ giúp giảm 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Song song đó, tập đoàn hàng không châu Âu cũng đẩy mạnh phát triển động cơ hydro, chuẩn bị cho kỷ nguyên hàng không phát thải thấp và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt trên toàn cầu…
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giữa lúc ngành công nghiệp thép của Anh đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Anh đã có một động thái chiến lược là quốc hữu hóa hãng thép British Steel...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.