S&P 500 rời đỉnh do giá dầu giảm mạnh

Bình Minh

17/07/2018, 10:04

Nhóm cổ phiếu tài chính bật tăng mạnh, nhưng không thể giữ cho S&P 500 giữ được mức đỉnh thiết lập hôm thứ Sáu

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giá dầu sụt giảm kéo giá cổ phiếu năng lượng giảm theo. Nhóm cổ phiếu tài chính bật tăng mạnh sau khi ngân hàng Bank of America công bố lợi nhuận tốt, củng cố những kỳ vọng về một mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan ở Phố Wall.

Theo tin từ Reuters, giá dầu thô sụt hơn 4% sau khi Libya mở cửa trở lại các cảng dầu. Cùng với đó, thị trường đang kỳ vọng nguồn cung dầu từ Nga và số nước sản xuất dầu khác sẽ tăng lên.

Diễn biến giá dầu khiến nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 mất 1,2%, dẫn đầu sự giảm điểm trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của chỉ số này.

Cổ phiếu hai hãng dầu lửa lớn là Exxon Mobil và Chevron giảm tương ứng 1% và 0,9%. Cùng với cổ phiếu Microsoft giảm 0,5%, đây là những cổ phiếu góp phần nhiều nhất vào sự giảm điểm của S&P 500 phiên đầu tuần.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng, đảo ngược phiên giảm hôm thứ Sáu - ngày mà JPMorgan Chase, Citigroup và Well Fargo công bố kết quả kinh doanh quý 2 kém khả quan hơn dự báo.

Cổ phiếu Bank of America tăng 4,3% sau khi nhà băng này đưa ra mức lợi nhuận quý vượt dự báo nhờ chi phí thấp hơn và tăng trưởng vững về vốn vay và tiền gửi. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 2,2% trước khi ngân hàng này công bố kết quả kinh doanh vào thứ Ba tuần tới.

Nhóm cổ phiếu tài chính thuộc S&P 500 tăng 1,8%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất của toàn chỉ số phiên này. Tuy vậy, mức tăng đó không đủ để giữ cho S&P 500 có thêm một phiên tăng nữa, sau khi chỉ số này đóng cửa ở mức đỉnh của hơn 5 tháng vào hôm thứ Sáu.

Ông Paul Nolte, nhà quản lý danh mục thuộc Kingsview Asset Management ở Chicago, cho rằng các nhà đầu tư có thể đang không muốn có những giao dịch lớn trước giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này. Ngoài ra, thị trường cũng thận trọng trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Ba và thứ Tư.

"Thị trường đang nghỉ một chút sau đà tăng vào tuần trước", ông Nolte nói.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,18%, đạt 25.064,36 điểm. S&P 500 giảm 0,1%, còn 2.798,43 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,26%, còn 7.805,72 điểm.

Tuần này, sẽ có 60 công ty thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh. Giới phân tích dự báo lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số những công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh tính đến hết tuần trước, có 86,7% đưa ra kết quả tốt hơn kỳ vọng, so với tỷ lệ trung bình 75% của 4 quý vừa qua.

Trên sàn NYSE, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,05 lần số cổ phiếu tăng giá. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,55 lần.

Khối lượng giao dịch của chứng khoán Mỹ phiên này giảm thấp, với chỉ khoảng 5,4 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, so với mức bình quân 6,6 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Cổ phiếu Netflix biến động mạnh sau khi Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch chính thức của ngày thứ hai và chuyển sang giao dịch điện tử. Cổ phiếu hãng cho thuê phim trực tuyến này chốt phiên chính thức với mức tăng 1,2%, nhưng trong phiên giao dịch điện tử có lúc giảm 14% sau khi công bố kết quả kinh doanh với số lượng thuê bao không đạt dự báo.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy