
Ra đời trong thập niên 1940 từ những nỗ lực tìm kiếm vẻ đẹp hoài cổ của các cô gái đô thị, midi nhanh chóng được coi là một “người cứu rỗi”, bởi nó không chỉ xóa đi sự vướng víu, bất tiện của những chiếc váy dài tới mắt cá chân mà còn như lời kêu gọi bình đẳng cho phái nữ, một bài ca ngợi tự do bằng việc khéo léo khoe đôi chân thẳng tắp theo một cách không thể tinh tế hơn.

Chân váy midi mang hơi thở thiên nhiên của nhà Michael Kors

Mẫu váy midi ngắn bất thường của nhà Louis Vuitton được trang trí rất cầu kỳ
Kể từ thập niên 1960, chiếc váy thật đẹp, thật đáng yêu với độ dài đến đầu gối (có thể thay đổi chút ít tùy theo từng năm) đã trở thành một xu thế luôn được yêu thích vào mọi thời điểm trong năm. Midi như một người bạn thân với mọi phụ nữ bởi ai mặc nó cũng dễ cảm thấy vừa vặn, thoải mái, đủ gợi cảm mà vẫn lịch sự.

Nhà New Narla đã giới thiệu một mẫu váy midi đi biển đẹp tuyệt vời
Mùa hè năm nay, hình ảnh những chiếc váy midi tung bay trên phố phường, trên các bãi biển đã là thứ được dự báo từ trước. Nhưng midi còn đa năng hơn thế, bởi nó cũng hoàn toàn phù hợp với cả môi trường công sở, dạ tiệc sang trọng hay đơn giản là phong cách đời thường giản dị. Trên sàn catwalk ở cả 4 trung tâm thời trang lớn nhất là Paris, London, Milan và New York, midi xuất hiện với khá nhiều chất liệu dành riêng cho mùa hè như voan, cotton, phin, và những nhà mốt ưa lăng xê chiếc váy này nhiều nhất là Miu Miu, Louis Vuitton, Dries van Noten, Michael Kors, J.W Anderson…

Midi có thể dễ dàng kết hợp với T-shirt cho một buổi xuống phố

Một mẫu midi cách tân khá độc đáo, cũng của nhà Michael Kors
Phần trang trí vẫn luôn đa dạng như mọi năm. Bên cạnh sự nổi trội của các gam màu trơn kiểu pastel là sự lên ngôi của kẻ ca-rô ô nhỏ và cả ô lớn, nhưng cũng không thiếu các mẫu váy trang trí họa tiết cầu kỳ - thiên về hình ảnh thiên nhiên với hoa cỏ rực rỡ. dáng midi cho mùa hè năm nay cũng đơn giản hơn rất nhiều. Phần cạp to và kiểu xếp ly dày đặc đã hoàn toàn biến mất, tổng thể chiếc váy trở nên mượt mà, nhẹ nhàng và “trôi chảy” hơn. Độ dài thì tùy theo sở thích riêng của các nhà thiết kế nhưng nếu dáng váy suông, hơi lai sang kiểu bút chì thì thường ngắn trên đầu gối, nếu dáng váy bồng thì lại chạm vào bắp chân mới thực sự bắt mắt.
Midi thực sự có quá nhiều ưu điểm. Không phải ngẫu nhiên dáng váy midi được coi là một trong những biểu tượng hoàn hảo nhất cho vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch từ hàng chục năm qua, lại có tính ứng dụng rất cao. Không chỉ tôn chiều cao của người mặc, nó còn có thể che lấp được những khuyết điểm của đôi chân một cách khéo léo. Nó vừa tạo cảm giác thon gọn ở vòng eo lại vừa giúp vòng ba trông tròn trịa, nở nang hơn. Nó khiến cho người phụ nữ trở nên uyển chuyển, mềm mại hơn dẫu có là dáng người hông to, cứng nhắc đến nhường nào. Có những dáng váy sinh ra chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhất định. Nhưng midi khác hẳn. Nó dễ dàng chiều lòng phái đẹp từ thanh xuân tới xế bóng. Những chiếc váy midi voan dáng xòe rộng với đường xếp nếp duyên dáng là thứ mà phụ nữ ở độ tuổi nào mặc cũng đều phù hợp.

Mẫu váy đậm chất thể thao của nhà DKNY

Midi lai maxi, thực sự tiện dụng cho người mặc
Midi dễ tính là vậy nhưng cũng không vì thế mà nó trở thành “của riêng” cho phong cách thời trang đời thường. Nếu những chân váy midi dáng suôn bằng các loại vải dân dã như voan, phin, cotton kết hợp với các blazer hay đơn giản là áo phông khoẻ khoắn mang lại sự năng động, thoải mái cho các cuộc dạo phố hay tụ tập bạn bè thì những chiếc midi ôm sát bằng chất liệu cứng và nặng tay như tweed kết hợp với sơ mi cổ cồn lại mang đến sự trang nghiêm, chỉn chu cần thiết cho môi trường công sở. Còn khi cần đến một buổi dạ tiệc, đơn giản thôi, chỉ cần sơ vin một chân váy midi cạp to bản bằng các chất liệu tiệc tùng như nhung, ren, lụa với chiếc áo sang trọng đồng điệu, người mặc đã trở nên thật rực rỡ và gợi cảm.
Minh Thư




Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức khép lại sau một tuần lễ điện ảnh quốc tế sôi động tại thành phố biển xinh đẹp bằng Lễ Bế mạc và trao giải…
Tối 3/7, tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, tổ chức khai mạc Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026...
Ca sĩ Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tuần này tại Madison Square Garden, New York. Và ngay cả với một cặp đôi tỷ phú, con số chi phí ước tính vẫn khiến người ta phải giật mình.
Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến du lịch, thương mại và đầu tư. Sức hút của giải đấu cũng giúp gia tăng giá trị thương mại cho các đơn vị sở hữu bản quyền cũng như các thương hiệu tài trợ…
Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một phân khúc mới trên thị trường thiết bị gia dụng dành cho vật nuôi. Đối với thế hệ Gen Z, việc nuôi thú cưng gắn liền với các giải pháp tiện lợi và đây chính là điểm chạm để công nghệ thâm nhập thị trường...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.