
Khi ở dưới nước, “kình ngư” người Mỹ Michael Phelps là người nhanh nhất. Tuy nhiên, dù anh có bơi nhanh đến đâu, thì anh cũng không thể “thoát” được thuế vụ Mỹ.
Theo trang CNN Money, các vận động viên Mỹ giành huy chương Olympic, trong đó có Phelps, sẽ phải nộp thuế cả tiểu bang lẫn liên bang đối với khoản tiền thưởng mà họ nhận được.
Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) thưởng 25.000 USD cho mỗi tấm huy chương vàng, 15.000 USD cho mỗi tấm huy chương bạc, và 10.000 USD cho mỗi tấm huy chương đồng.
Không chỉ nộp thuế đối với tiền thưởng, mỗi vận động viên Mỹ giành huy chương tại Thế vận hội còn phải nộp thuế đối với giá trị của chính tấm huy chương mà họ nhận được. Các tấm huy chương vàng và bạc được làm chủ yếu từ bạc, còn huy chương đồng sử dụng vật liệu chính là đồng.
Những tấm huy chương của Olympic Rio năm nay thuộc hàng lớn nhất và nặng nhất từ trước đến nay, mỗi tấm chứa khoảng 500 gram bạc hoặc đồng. Giá trị của tấm huy chương vàng khoảng 564 USD, huy chương bạc khoảng 305 USD. Riêng huy chương đồng có giá trị không đáng kể nên sẽ không bị đánh thuế.
Thuế không phải là gánh nặng duy nhất đối với các vận động viên Olympic của Mỹ. Theo CNN Money, nhiều vận động viên Thế vận hội đến từ nền kinh tế lớn nhất thế giới có cuộc sống khá chật vật.
Mỹ là một trong số những số ít những quốc gia không có ngân sách chính phủ dành cho vận động viên Olympic. Chỉ có một vài vận động viên may mắn nhận được những hợp đồng tài trợ lớn, còn lại đa số phải phụ thuộc vào khoản lương ít ỏi từ USOC, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp địa phương, hoặc thu nhập phụ từ việc làm thêm.
Theo một dự thảo luật liên bang của Mỹ, giá trị huy chương và tiền thưởng của các vận động viên Olympic và Paralympic sẽ không phải đóng thuế thu nhập. Dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng trước và đang được Hạ viện xem xét. Khi chính thức thành luật, quy định này sẽ có hiệu lực đối với các khoản thu nhập từ ngày 1/1/2016 đến 1/1/2021.
Bang California cũng đang xem xét một dự thảo luật tương tự.
Tuy nhiên, giáo sư về thuế Steven Gill tại Đại học San Diego không cho rằng quy định như vậy sẽ đem đến sự thay đổi cho các vận động viên Olympic và Paralympic của Mỹ. Lý do mà ông Gill đưa ra là USOC có thể tìm cách giảm tiền thưởng của các vận động viên.
Ông Gill nói, cho dù không phải đóng thuế, thì số tiền thưởng mà vận động viên Mỹ nhận được cũng chỉ bằng một phần nhỏ sự hỗ trợ tài chính mà vận động viên của các quốc gia khác có được.
“Giảm thuế không thể giải quyết được thực tế là các vận động viên Olympic Mỹ được trả quá thấp. Đây chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà thôi”, ông Bill nói.
Vị giáo sư cũng nhấn mạnh việc các các nhân người Mỹ giành được các giải thưởng danh giá khác đều phải đóng thuế thu nhập, chẳng hạn các nhà khoa học giành giải Nobel. Tuy nhiên, giá trị của giải Nobel lớn hơn nhiều, vào khoảng 1 triệu USD.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.