
Mặc dù cắt giảm đầu tư công là việc rất khó, động chạm đến nhiều nhóm lợi ích, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định, Chính phủ quyết tâm thực hiện và sẽ thực hiện bằng được, vì ưu tiên số 1 hiện nay là kiềm chế lạm phát.
Thưa ông, nhóm dự án nào được “ưu tiên” tạm hoãn hàng đầu?
Đó là các dự án khởi công xây dựng trụ sở của các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức. Nhóm thứ hai là các dự án có hiệu quả kém, chưa thực sự cần thiết. Nhóm thứ ba là những dự án chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư.
Tuy vậy, với những công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án quan trọng, cần thiết, có hiệu quả thì vẫn phải bảo đảm đầy đủ vốn để hoàn thành đúng tiến độ.
Vậy dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Bảo tàng Hà Nội có nằm trong nhóm thứ nhất?
Dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Bảo tàng Hà Nội mới trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và năm 2008, ngân sách cũng chưa bố trí vốn cho hai dự án này, nên sẽ không khởi công xây dựng trong năm nay, mặc dù đây là các dự án rất quan trọng và mang nhiều ý nghĩa.
Nếu Chính phủ không yêu cầu thì bản thân chủ đầu tư cũng “tự nguyện” cắt giảm, giãn tiến độ thi công nhiều dự án, vì trong bối cảnh lạm phát tăng cao, càng thi công càng lỗ, thưa ông?
Trước thực trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều chủ đầu tư phải giãn hoặc tạm hoãn tiến độ thi công trình, Chính phủ đã có chủ trương cho phép điều chỉnh tổng dự toán. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể.
Như vậy, nhiều dự án đang thi công, bây giờ điều chỉnh tổng dự toán thì phải bắt đầu lại từ đầu trong việc thực hiện các thủ tục. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian?
Để giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản, Chính phủ cho phép chủ đầu tư xác định tổng dự toán tăng lên do giá cả nguyên, nhiên vật liệu xây dựng tăng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sau đó mới trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán mới. Trên cơ sở tổng dự toán do chủ đầu tư kiến nghị, Kho bạc Nhà nước vẫn thực hiện tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư.
Đây là cải cách rất mạnh mẽ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.
Nhưng việc phê duyệt tổng dự toán cũng mất rất nhiều thời gian, vì liên quan đến đơn giá vật liệu xây dựng, thưa ông?
Chính phủ đã phân cấp cụ thể theo hướng thẩm quyền quyết định dự án đầu tư thuộc cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp.
Với ngành tài chính, theo phân cấp đầu tư thì ông có toàn quyền quyết định các dự án đầu tư của ngành mình trong tổng mức đầu tư đã được Quốc hội đồng ý?
Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ký quyết định về việc điều hành đầu tư xây dựng cơ bản của các bộ, ban, ngành và địa phương, trong đó, sẽ đưa ra một số tiêu chí cụ thể.
Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào các tiêu chí đó để rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản của mình và đưa ra quyết định tạm dừng thi công, cắt giảm, giãn tiến độ, hoãn thời gian khởi công hoặc tập trung vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ. Bộ Tài chính cũng thực hiện đầu tư xây cơ bản theo hướng này.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.