13:11 04/06/2007

Tập đoàn Đại Dương: “Mới nhưng chắc chắn”

Minh Đức

Ngày 5/6 tới, Tập đoàn Đại Dương sẽ ra mắt với nòng cốt là các thành viên ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tài chính

"Chúng tôi đã sẵn sàng để nắm bắt thời cơ vàng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay".
"Chúng tôi đã sẵn sàng để nắm bắt thời cơ vàng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay".
Ngày 5/6 tới, Tập đoàn Đại Dương sẽ ra mắt với nòng cốt là các thành viên ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tài chính…

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) bao gồm 8 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, truyền thông…; trong đó Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) là đầu tàu.

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Ocean Goup, tin tưởng rằng những bước đi của tập đoàn này tuy còn khá mới nhưng sẽ rất chắc chắn, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

Được biết Ocean Bank là một ngân hàng vừa chuyển đổi. Quá trình đó có gì khó khăn không, thưa ông?

Ocean Bank tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng. Đầu năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép chuyển đổi thành ngân hàng đô thị và mở rộng mạng lưới hoạt động.

Cái tên Ocean Bank còn khá mới, quá trình sau chuyển đổi còn những khó khăn nhất định nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Đến tháng 5/2007, chúng tôi đã có mặt tại khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Dự kiến cuối năm sẽ có 50 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn ngân hàng này lên 1.000 tỷ đồng. Cuối năm 2007, tổng tài sản cũng sẽ đạt từ 5.000 - 7.000 tỷ đồng. Và trong 3 năm tới, Ocean Bank sẽ trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng.

Về xu hướng bán cổ phần cho nước ngoài, Ocean Bank có tính đến không?

Chúng tôi cũng đang lựa chọn một số đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế và các ngân hàng nước ngoài để có thêm các cổ đông chiến lược ngay trong cuối năm nay nhằm tranh thủ các nguồn lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị phục vụ cho chiến lược dài hạn cho cả Tập đoàn.

Với các đối tác trong nước, ngày 5/6 tới, tại lễ ra mắt, chúng tôi cũng sẽ ký kết hai thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ (Vinashin Finance), liên quan đến hoạt động kinh doanh vốn, tài trợ tín dụng, bảo lãnh, hợp tác liên minh thẻ và một số lĩnh vực đầu tư.

Ở lĩnh vực chứng khoán, ông đánh giá thế nào về triển vọng phát triển của Ocean Group?

Trong lĩnh vực này, bên cạnh Ngân hàng Đại Dương, Công ty Chứng khoán Đại Dương (Ocean Securities) cũng đã đi vào hoạt động, là thành viên thứ 40 của thị trường.

Thị trường chứng khoán đang và sẽ phát triển mạnh, tạo thêm cơ hội chung cho các thành viên. Với Chứng khoán Đại Dương, chúng tôi định hướng cung cấp những dịch vụ chất lượng và tiện ích cho nhà đầu tư. Mục tiêu của chúng tôi là “mang sàn chứng khoán tới tận nhà” để phục vụ.

Hiện chúng tôi cũng đang hợp tác với chương trình “Sàn chứng khoán Info” trên kênh InfoTV của Truyền hình cáp Việt Nam, qua đó đăng tải trực tiếp các thông tin khớp lệnh, hoạt động giao dịch… tới nhà đầu tư một cách kịp thời và phổ biến hơn.

Trong giới thiệu, Tập đoàn có định hướng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như truyền thông, công nghệ, khu công nghiệp và thậm chí là cả thủy điện…?

Đúng vậy. Trên thực tế chúng tôi đã tham gia những lĩnh vực này với các thành viên cụ thể. Như Công ty Đầu tư Khu công nghiệp Đại Dương với những dự án thành công tại Khu công nghiệp Đại An, Minh Đức và sắp tới là chủ đầu tư của một khu công nghiệp mới tại Hà Nội.

Công ty truyền thông, công nghệ hiện đang hợp tác với kênh InfoTV và cung cấp những giải pháp công nghệ, truyền thông trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Ngoài ra, chúng tôi đang xúc tiến thành lập những thành viên mới trong lĩnh vực cho thuê tài chính, đầu tư tài chính và thủy điện.

Với sự mở rộng đó, hẳn Ocean Group sẽ gặp khó khăn về mặt nhân lực?

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi có khó khăn nhất định về nhân lực cao cấp ngành tài chính. Nhưng với đội ngũ hiện có, chúng tôi đã sẵn sàng cả về trình độ, kinh nghiệm và sự năng động cần thiết để nắm bắt thời cơ vàng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thời cơ từ hội nhập.