
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Hoàng Minh
19/04/2010, 12:12
Việt Nam sẽ là một điểm đến trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng mà Chủ tịch Tập đoàn Woori xác định
Việt Nam sẽ là một điểm đến trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng mà Chủ tịch Tập đoàn Woori -
tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc -
xác định.
Thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV cho biết, dự kiến tháng 10 tới, ông Lee Pal-Seung, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Woori (WFG), sẽ tới Việt Nam để tăng cường và mở rộng hoạt động đầu tư, cũng như thúc đẩy các mối quan hệ đối tác tại Việt Nam trong thời gian tới.
Kế hoạch trên được tổ chức sau khi tập đoàn này đã có một số khoản đầu tư và hợp đồng tư vấn với các doanh nghiệp Việt Nam.
Cụ thể, cuối năm 2009, WFG đã hoàn thành kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt (CBV) với tỷ lệ sở hữu là 49%, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài tại đây.
Khoản đầu tư này được thực hiện thông qua Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori (WIS, Hàn Quốc), công ty con của WFG và là công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc hiện nay.
Chiến lược của khoản đầu tư này là cùng với CBV (hiện đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV) phát triển thế mạnh của công ty này tại Việt Nam hiện nay là xây dựng các bộ chỉ số trên thị trường tài chính.
Bên cạnh đó, WIS tham gia hỗ trợ Woori CBV phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo các nghiệp vụ được triển khai hiện nay, đặc biệt là về năng lực quản trị và dịch vụ tư vấn. Qua đại diện là Woori CBV, Woori đã trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Hàn Quốc và châu Á nắm được nhiều hợp đồng tư vấn doanh nghiệp nhất tại Việt Nam.
Trong thời gian qua, đầu mối này đã ký 5 hợp đồng tư vấn tái tổ chức doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ, mua bán doanh nghiệp cho các công ty, gồm Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã giao dịch HDC), Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã giao dịch CMC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư quốc tế Giico, Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam và Saigon Invest Capital.
Theo giới thiệu của Woori CBV, WFG hiện là tập đoàn tài chính lớn nhất của Hàn Quốc. Năm 2009, WFG có tổng giá trị tài sản lên tới hơn 217 tỷ USD, lợi nhuận trên 2,7 tỷ USD. Năm 2008, WFG được xếp hạng thứ 44 trong danh sách 50 ngân hàng lớn nhất toàn cầu - Fortune Global Bank 50. WFG được xếp hạng thứ 279 do Tạp chí Fortune bình chọn danh sách 500 Tập đoàn lớn nhất toàn cầu - Fortune Global 500.
Được thành lập với tư cách là tập đoàn tài chính đầu tiên của Hàn Quốc vào tháng 4/2004, WFG đã có bước phát triển nhanh trong hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ tín dụng cho người tiêu dùng.
Đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành là ông Lee Pal-Seung, Chủ tịch WFG, người được mệnh danh là “Nhân vật của những phép màu”. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Hanil Bank (nay là Ngân hàng Woori) và trở thành là người điều hành trẻ nhất tại Ngân hàng Woori.
Trong thời gian là Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán và Đầu tư Woori, ông Lee Pal-Seung đã tạo một bước đột phá lớn trong hiệu quả hoạt động, khi góp phần làm tăng doanh thu của Công ty lên 2.400%.
Tháng 6/2008, ông Lee trở thành Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Woori. Một vài ý kiến cho rằng nhân vật này trở thành Chủ tịch là “nhờ” vào mối quan hệ mật thiết với Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Lee Myung-Bak. Tuy nhiên, ông Lee đã phủ nhận dư luận này và khẳng định năng lực của mình ở hiệu quả trong hoạt động, đặc biệt là sự thành công khi chèo lái Tập đoàn vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua.
Nhân vật này cũng là người tạo ra những thay đổi căn bản trong phong cách làm việc của WFG, qua hình thức giao tiếp thường xuyên với nhân viên qua truyền hình vệ tinh, email và các cuộc thảo luận trực tiếp. Ông cũng là người đề xuất kế hoạch thúc đẩy WFG nằm trong top 30 tập đoàn tài chính trên thế giới. Và đến cuối tháng 3/2009, WFG đưa ra con số 330 triệu Won trong tổng tài sản, cao nhất trong số các công ty tại Hàn Quốc.
Ông Lee đã mua cổ phần của WFG kể từ khi thành lập tập đoàn để khẳng định niềm tin vào triển vọng phát triển. Gần đây, ông tiếp tục mua thêm 4.000 cổ phiếu với mức giá 13.300 Won/cổ phiếu, nâng tổng cổ phiếu sở hữu lên 25.000.
Trong lần trả lời báo chí mới đây, ông Lee Pal-Seung cho biết, khi kinh doanh nội địa đạt đến mức giới hạn thì Woori sẽ chủ động vươn tới thị trường nước ngoài nhằm tạo động cơ tăng trưởng mới. Việt Nam cũng là một điểm đến ưu tiên trong chiến lược của nhà quản trị này.
Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 27-31/10/2025.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: